Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Doanh thu vui chơi có thưởng cho người nước ngoài đạt 16.000 tỷ mỗi năm
Thanh Hương - 27/06/2015 11:04
 
Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng (IRSD) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS) vừa tổ chức Tọa đàm khoa học nhằm lấy ý kiến đóng góp cho nghiên cứu tác động kinh tế và xã hội của ngành công nghiệp vui chơi có thưởng tại Việt Nam.

Theo số liệu của Bộ Tài chính, hiện nay cả nước có 50 điểm được phép kinh doanh trò chơi có thưởng dành cho người nước ngoài. Năm 2010, doanh thu của 50 cơ sở này ước đạt khoảng 16.000 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2014, cả nước có 8 doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh casino, bao gồm 6 dự án qui mô vốn đầu tư dưới 50 triệu USD, trong đó có 5 dự án đang hoạt động và 1 dự án trong quá trình đầu tư. Hai dự án có quy mô lớn đã được cấp phép là Hồ Tràm Strip, tổng vốn đầu tư 4,2 tỷ USD, đã đi vào hoạt động từ tháng 7 năm 2013 và Dự án khu nghỉ dưỡng Nam Hội An tại tỉnh Quảng Nam hiện chưa triển khai đầu tư. Ngoài ra, mới đây Chính phủ đã thông qua chủ trương cho phép triển khai 2 dự án casino lớn tại Vân Đồn (Quảng Ninh) và Phú Quốc (Kiên Giang).

 

Tham dự tọa đàm có sự tham gia của các cán bộ, chuyên gia từ các cơ quan quản lý liên quan như Bộ Tài Chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế TW (CIEM), Viện Kinh tế Việt Nam, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch, Viện Nghiên cứu Con người. Đây là dự án nghiên cứu đầy đủ nhất cho đến nay về ngành công nghiệp vui chơi có thưởng và những tác động kinh tế xã hội của ngành. Các ý kiến đóng góp từ buổi tọa đàm sẽ được tiếp thu và nghiên cứu kỹ lưỡng để phục vụ cho việc hoàn thiện nội dung của báo cáo nghiên cứu. Dự kiến báo cáo nghiên cứu sẽ được hoàn chỉnh và công bố chính thức vào tháng 7/2015.

Trong vài năm gần đây, ngành công nghiệp vui chơi có thưởng đang trở nên phổ biến trên khắp châu Á, tạo ra nguồn thu lớn cho các Chính phủ và định hình lại nền kinh tế của các nước phát triển ngành công nghiệp này. Thực tiễn một số nước trong khu vực cho thấy, riêng khai thác kinh doanh casino đã mang lại hàng chục tỷ đô la mỗi năm.

Tại Việt Nam, Chính phủ đang cân nhắc việc ban hành Nghị định về kinh doanh casino nhằm tạo một khuôn khổ pháp lý cho sự phát triển bền vững cũng như để quản lý và hạn chế các tác động tiêu cực của hoạt động này.

“Để việc quản lý hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng, đặc biệt là các sòng bài, một cách hiệu quả, chúng tôi nghĩ rằng trước hết cần phải xem xét, nghiên cứu một cách khoa học, nghiêm túc về những tác động có thể xảy ra đối với sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam,” GS. TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho biết. Báo cáo cũng được kỳ vọng sẽ cung cấp những thông tin hữu ích cho các cơ quan hữu quan trong việc hoạch định những chính sách về quản lý ngành công nghiệp này.”

Trong dự án nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã khảo sát kinh nghiệm quốc tế, phân tích thực tế Việt Nam, cả khu vực vui chơi có thưởng hợp pháp và bất hợp pháp, đánh giá những tác động kinh tế và khảo sát ý kiến người dân về mặt xã hội của khả năng cho phép người Việt Nam tham gia sòng bài. Dựa trên những nghiên cứu của cộng đồng quốc tế, báo cáo đã đề cập các khía cạnh kinh tế, bao gồm khả năng thúc đấy sự phát triển kinh tế, tạo việc làm và tăng thu nhập cho lao động địa phương, thu hút vốn đầu tư cho địa phương, tăng đóng góp vào ngân sách nhà nước và thúc đẩy tăng trưởng thương mại. Bên cạnh đó, các tác động xã hội cũng được nghiên cứu đề cập như khả năng giảm năng suất lao động, xu hướng gia tăng bệnh trầm cảm hay các bệnh lý do căng thẳng gây nên, khả năng tăng các tệ nạn xã hội, bạo hành gia đình, tỉ lệ ly hôn hay khả năng gia tăng tình trạng nợ nần, phá sản.

Nghiên cứu này được thực hiện dựa trên nhiều báo cáo, thống kê tại Việt Nam và các nước trên thế giới, kết hợp với khảo sát, điều tra tình hình thực tế tại Việt Nam và các nước trong khu vực, nhằm đưa ra một kết quả đầy đủ và khách quan nhất. Dựa trên các kết quả nghiên cứu, khảo sát, về các kinh nghiệm quản lý ngành trò chơi có thưởng tại các nước trong khu vực, VASS đã đưa ra những đề xuất giải pháp quản lý phù hợp với thực tế tại Việt Nam nhằm hạn chế những tác động xã hội tiêu cực của hoạt động này đồng thời đóng góp vào sự phát triển kinh tế của đất nước. Các ý kiến đóng góp từ các cơ quan bộ ngành liên quan sẽ giúp VASS hoàn thiện báo cáo nghiên cứu này với kết quả toàn diện và hoàn chỉnh nhất. 

‘Hâm nóng’ cuộc đua đầu tư casino
Việc Chính phủ cho phép chuyển vị trí xây dựng Khu du lịch, dịch vụ và vui chơi giải trí tổng hợp có casino từ khu đất bãi Đá Chồng sang Khu du...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư