Thứ Bảy, Ngày 25 tháng 10 năm 2025,
Động cơ tăng trưởng kinh tế Việt Nam cần thêm năng lượng tri thức
PV - 25/10/2025 20:01
 
Khi đại học không chỉ dạy kinh doanh mà dạy kiến tạo kinh tế, tri thức trở thành động lực giúp Việt Nam bứt phá, hướng tới tăng trưởng 2 con số.
TIN LIÊN QUAN

Chiều ngày 25/10, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo quốc tế “Các vấn đề đương đại trong quản trị và kinh doanh” lần thứ 3 với chủ đề năm nay “Quản trị kinh doanh với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai chữ số bền vững của Việt Nam”, quy tụ hơn 100 chuyên gia, nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Hội thảo thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia nước ngoài.

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS Hoàng Khắc Lịch - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế khẳng định, Việt Nam đang ở bước ngoặt lịch sử, khi khát vọng hùng cường trở thành sứ mệnh của thế hệ hôm nay. Ông nhấn mạnh, đổi mới toàn diện quản trị kinh doanh không còn là lựa chọn, mà là mệnh lệnh sống còn để đất nước bứt phá, vượt bẫy thu nhập trung bình.

Đồng tình, GS. Gary L. Frankwick (Đại học Texas, El Paso) cho rằng, tăng trưởng bền vững phải dựa vào trí tuệ, thể chế học thuật và năng lực con người, chứ không chỉ vào xuất khẩu hay hạ tầng. Đại học cần trở thành trung tâm tri thức quốc gia, nơi đào tạo lãnh đạo tương lai có tư duy bền vững, gắn kết nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng.

Ông nhấn mạnh, quản trị kinh doanh ngày nay không chỉ là quản lý doanh nghiệp, mà là định hình nền kinh tế. Giáo dục kinh doanh cần dạy sinh viên chấp nhận rủi ro, sáng tạo, dám thất bại và biết đứng dậy - nền tảng của tinh thần khởi nghiệp và sức bền tri thức.

Các trường phải tích hợp chiến lược phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn, mở rộng hợp tác quốc tế, trao đổi học thuật để nâng tầm năng lực cạnh tranh và góp phần định hình nền kinh tế Việt Nam dựa trên sáng tạo và tri thức.

Trong khi đó, TS. Bradley A. Corbertt (Trường Kinh doanh Ivey, Canada) ví nền kinh tế như một động cơ, trong đó chính phủ, doanh nghiệp và giới học thuật là 3 piston cùng vận hành. Nếu thiếu piston học thuật, động cơ không thể tạo đủ năng lượng cho tăng trưởng bền vững và bứt phá hai con số.

TS. Bradley A. Corbett nhấn mạnh, giới học thuật chính là “nguồn năng lượng tri thức” giúp nền kinh tế duy trì sức bật dài hạn, tránh tình trạng tăng trưởng nóng. Trong bối cảnh doanh nghiệp và chính phủ phải ra quyết định nhanh, các trường đại học và viện nghiên cứu đóng vai trò tư duy chiến lược, phân tích xu hướng quốc tế và cung cấp bằng chứng thực nghiệm cho hoạch định chính sách. “Chính sách dựa trên bằng chứng” giúp giảm rủi ro sai lầm và nâng cao hiệu quả điều hành.

Các trường đại học không chỉ đào tạo nhân lực mà còn điều tiết chất lượng lao động thông qua việc cập nhật chương trình giảng dạy, phát triển các khóa học ngắn hạn, đào tạo lại và hợp tác doanh nghiệp để sinh viên làm việc hiệu quả ngay sau tốt nghiệp.

Giới học thuật là trung tâm sáng tạo - nơi hình thành các vườn ươm khởi nghiệp, công viên nghiên cứu, trung tâm đổi mới và chuyển giao công nghệ. Đây cũng là cầu nối giúp doanh nghiệp tiếp cận tri thức mới về kinh tế tuần hoàn, quản trị xanh và chuyển đổi số.

Ông dẫn chứng mô hình Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC) như hình mẫu hợp tác 3 bên giữa Nhà nước - doanh nghiệp - đại học, đồng thời nhấn mạnh các trường địa phương cần trở thành trung tâm tri thức vùng để thúc đẩy phát triển đồng đều. “Khi mọi vùng đều có động cơ tri thức riêng, nền kinh tế Việt Nam sẽ phát triển toàn diện và bền vững hơn,” ông nói.

TS. Corbertt khuyến nghị Việt Nam xây dựng mạng lưới đổi mới sáng tạo quốc gia kết nối các trường, viện và khu công nghiệp; tăng cường hợp tác ba bên trong hoạch định chính sách, đào tạo và chuyển giao công nghệ; đầu tư cho học tập suốt đời, để lực lượng lao động luôn thích ứng với chuyển đổi kinh tế - công nghệ.

Tại Hội thảo, có 6 phiên thảo luận song song đã diễn ra, bàn về các nội dung: Chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển bền vững; Ứng dụng công nghệ mới trong quản trị và kinh doanh; Marketing và truyền thông; Quản trị nguồn nhân lực vì mục tiêu phát triển bền vững; Các vấn đề lao động trong bối cảnh toàn cầu hóa; Quản trị kinh doanh - Góc nhìn thực tiễn. Các phiên thảo luận cho thấy định hướng rõ ràng của Việt Nam trong việc gắn kết tri thức, công nghệ và quản trị hiện đại để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư