-
VN-Index nối dài chuỗi tăng -
TTC AgriS huy động 80 triệu USD với định chế quốc tế -
VN-Index tăng phiên thứ 5 liên tiếp, tiến sát mốc 1.250 điểm -
Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) dự tính lãi hơn 70 tỷ đồng -
VNG lỗ hơn 30 tỷ đồng trong quý I/2024 -
FWD thêm tính năng mới giúp khách hàng đọc hiểu hợp đồng bảo hiểm dễ dàng
Giao dịch dè dặt, thanh khoản thị trường tụt sâu
Thận trọng là điều dễ thấy trong giao dịch phiên ngày 20/4. Giao dịch trầm lắng trong phiên sáng. Lực cầu về cuối phiên đã giúp cho VN Index đảo chiều lấy lại được sắc xanh khi quay lại vượt nhẹ mốc tham chiếu. Tuy nhiên, tính chung trong ngày, chỉ có chưa đến 475 triệu đơn vị “sang tay” trên cả ba sàn với giá trị giao dịch đạt 8.113 tỷ đồng.
Cổ phiếu DIG được giao dịch nhiều nhất cũng chỉ đạt mức thanh khoản 245 tỷ đồng. Một số cổ phiếu tài chính khác gồm VPB, SHB, STB, SSI cũng được giao dịch trên 200 tỷ đồng.
Các nhà đầu tư nước ngoài cũng giao dịch rất hạn chế. Trên sàn HoSE, nhóm này chỉ mua vào 556 tỷ đồng, trong khi bán ra 503 tỷ đồng. Giá trị mua ròng hơn 50 tỷ đồng. Trên cả ba sàn, khối ngoại cũng chỉ mua ròng khoảng 50 tỷ đồng. Ở chiều mua vào, hai cổ phiếu được các nhà đầu tư ngoại mua vào nhiều nhất là STB (35 tỷ đồng), HPG (32 tỷ đồng). GMD bị nhóm này bán ròng nhiều nhất (gần 22 tỷ đồng). Cổ phiếu của Gemadept đang tiến gần mốc cao nhất kể từ tháng 6/2022.
Cả ba chỉ số chứng khoán đều giao dịch “lình xình” quanh mốc tham chiếu. Tốc độ giao dịch chậm cùng việc thanh khoản sụt giảm mạnh cho thấy nhà đầu tư vẫn đang rất thận trọng sau khi VN-Index thủng mốc 1.050 điểm.
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 0,27 điểm (+0,03%), lên 1.049,25 điểm. HNX-Index tăng 0,76 điểm (+0,37%), lên 206,61 điểm. UpCoM-Index giảm 0,26 điểm (-0,33%), xuống 77,85 điểm.
Dù tăng nhẹ, chứng khoán Việt Nam nằm trong số ít thị trường hồi phục trong phiên 20/4. Các sàn chứng khoán châu Á phần lớn đều đóng cửa trong sắc đỏ nhưng mức giảm không quá lớn.
Cổ phiếu VPB giảm phiên thứ 7 liên tiếp, nhóm thủy sản giao dịch tích cực
Nguyên nhân chính kéo lùi VN-Index trong phiên hôm nay là VPB. Cổ phiếu của nhà băng này đã giảm 1,78%. Đây cũng đã là phiên giảm thứ 7 liên tiếp. Vốn hóa VPBank hiện là 129.900 tỷ đồng, co hẹp khoảng cách với Hòa Phát – doanh nghiệp đang đứng thứ 10 về vốn hóa thị trường trên sàn chứng khoán Việt Nam.
Các thông tin từ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên tổ chức ngày 18/4 chưa thể tiếp thêm động lực để cổ phiếu này phục hồi.
Tại Đại hội, VPBank đã đưa ra kế hoạch chia cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 10%, thực hiện vào khoảng quý II - III/2023 sau nhiều năm chỉ trả cổ tức bằng cổ phiếu. Trước đó, vào cuối tháng 3, VPBank đã đạt được thỏa thuận phát hành riêng lẻ 1,19 tỷ cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược Nhật Bản - Sumitomo Mitsui Banking Corporation với giá 30.159 đồng/cổ phiếu.
Trong khi VPB cùng một số cổ phiếu nhà băng khác như VCB, TCB, ACB, EIB… đóng cửa trong sắc đỏ và nằm trong top 10 cổ phiếu tiêu cực đến VN-Index, nhiều cổ phiếu vẫn kịp hồi phục. BID tăng 0,45% và là cổ phiếu đóng góp điểm tăng nhiều thứ hai cho chỉ số chung.
Nhóm bất động sản giao dịch khá tích cực. Một số cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ tăng kịch biên độ như NTL, NDN… VHM tăng 0,6% và là đầu tàu kéo chỉ số lấy lại sắc xanh.
Một số nhóm cổ phiếu đóng cửa tăng giá trên diện rộng như dòng bảo hiểm, thủy sản… Cổ phiếu của doanh nghiệp tôm Fimex tăng khá trong một tháng gần đây với mức tăng gần 23%.
-
VN-Index tăng phiên thứ 5 liên tiếp, tiến sát mốc 1.250 điểm -
Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) dự tính lãi hơn 70 tỷ đồng -
VNG lỗ hơn 30 tỷ đồng trong quý I/2024 -
FWD thêm tính năng mới giúp khách hàng đọc hiểu hợp đồng bảo hiểm dễ dàng -
Tập đoàn Công nghiệp cao su lãi ròng 650 tỷ đồng quý đầu năm 2024 -
Cổ phiếu hàng không dậy sóng -
Khối ngoại bán ròng gần 14.000 tỷ đồng, rút 8.000 tỷ đồng khỏi các quỹ ETF
-
1 Tin vắn Đầu tư Online ngày 8/5 -
2 Điều gì khiến các "đại bàng" đầu tư vào bất động sản Việt Nam? -
3 Vàng xô đổ mọi kỷ lục giá, cầu đầu tư vàng miếng và vàng xu tại Việt Nam tăng 12% -
4 Thu hút đầu tư nước ngoài tăng cả lượng và chất -
5 Tham vấn ý kiến về tuyến cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo trị giá 13.726 tỷ đồng
- Doanh nhân Việt, mảnh ghép quan trọng trong bức tranh kinh tế mới
- SACE công bố kế hoạch thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư Italy - Việt Nam, tổng trị giá 1,3 tỷ USD
- Rào cản của doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ
- Hanel và Tổng giám đốc Hanel được vinh danh tại Lễ trao giải Thương hiệu mạnh ASEAN 2024
- Pathways - con đường ưu việt dành cho nhà quản lý cấp cao trở thành ICAEW Chartered Accountant
- Trải nghiệm dịch vụ chuẩn mực quốc tế dành cho khách hàng cao cấp