Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 24 tháng 04 năm 2024,
Dự báo thời tiết hôm nay 10/3: Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, miền Nam nắng nóng
Diệu Thuý (TTXVN/Vietnam+) - 10/03/2019 09:29
 
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trong ngày và đêm 10/3, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa, mưa nhỏ, riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông.
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 9/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Đông Bắc Bộ.

Ngày và đêm 10/3, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.  

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trong ngày và đêm 10/3, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa, mưa nhỏ, riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời rét. Trong 2 ngày 12 và 13/3, ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời tiếp tục rét.

Trên biển, do ảnh hưởng áp cao lạnh lục địa tăng cường gây ra trường gió Đông Bắc cường độ trung bình đến mạnh nên trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa rải rác; tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Dự báo chi tiết cho các vùng ngày và đêm 10/3 như sau: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác; riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Độ ẩm 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18  độ C; cao nhất 21-24 độ C; riêng khu Tây Bắc 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Phía Đông Bắc nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác; riêng vùng núi ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm 75-99%. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C; cao nhất 18-21 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm 75-98%. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 18 độ C; cao nhất 19 - 21 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa nhỏ; phía Nam có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Phía Bắc trời lạnh. Độ ẩm 50-98%. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, phía Nam có nơi trên 22 độ C; cao nhất 22-25 độ C; phía Nam có nơi 27-30 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C; có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 45 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, đêm không mưa. Gió Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm 40-94%. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 32-35 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Việt Nam là quốc gia chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 25/1 đã tổ chức phiên thảo luận mở về chủ đề "Tác động của các thảm họa thiên nhiên liên quan tới...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư