Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Dự báo thời tiết hôm nay 17/7: Mưa rất to, nguy cơ ngập úng
Minh Nguyệt (TTXVN/Vietnam+) - 17/07/2018 09:14
 
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 16/7 ở khu vực ven biển đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
Mưa lớn khiến tuyến phố Nguyễn Công Trứ bị ngập sâu, gây khó khăn cho các phương tiện giao thông. (Ảnh: Phan Quân/TTXVN)
Mưa lớn khiến tuyến phố Nguyễn Công Trứ bị ngập sâu, gây khó khăn cho các phương tiện giao thông. (Ảnh: Phan Quân/TTXVN)

Lượng mưa tính đến 1h sáng 17/7 phổ biến trong khoảng 30-70mm, có nơi trên 80mm như tại Quỳnh Lưu (Nghệ An) 97mm, Đô Lương (Nghệ An) 88mm, Vinh 82mm, Linh Cảm (Hà Tĩnh) 134mm… Riêng Hà Tĩnh, lượng mưa từ 1h đến 3h sáng 17/7 ở Hòa Duyệt 95mm, Linh Cảm 66mm, Chợ Tràng 76mm, Hương Quang 60mm, Hương Điền 70mm.

Trong ngày và đêm 17/7, ở Hòa Bình, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa vừa, mưa to, riêng khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa rất to. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng thấp trên địa bàn các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, đặc biệt là các huyện Hương Sơn, Vụ Quang, Hương Khê, Đức Thọ (Hà Tĩnh). Rủi ro thiên tai do mưa lớn ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình cấp độ 2.

Chi tiết cho các vùng ngày và đêm 17/7: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng Hòa Bình có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-100%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 29-32 độ C, vùng núi 32-34 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió nhẹ. Độ ẩm 72-99%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; riêng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.Độ ẩm 70-100%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 27-30 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-98%. Nhiệt độ ở Tây Nguyên thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ ở Nam Bộ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Trên biển, tâm áp thấp nhiệt đới đang ở ngay trên bờ biển các tỉnh từ Nghệ An đến Hà Tĩnh với sức gió mạnh nhất cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam mỗi giờ đi được khoảng 5km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 16 giờ ngày 18/7, tâm vùng áp thấp ở ngay trên bờ biển các tỉnh Nghệ An-Hà Tĩnh với sức gió mạnh nhất giảm xuống dưới cấp 6.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong sáng và trưa 17/7 ở khu vực vịnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-3m, biển động.

535 tỷ đồng xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư