Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Dự báo thời tiết hôm nay: Có nơi nhiệt độ tăng trên ngưỡng 40 độ C
Như Tầm - 27/05/2015 08:35
 
Hôm nay (27/5), nhiệt độ tại miền Bắc tiếp tục tăng cao khi bước vào đỉnh điểm của đợt nắng nóng, có nơi nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương, hôm nay (27/5), nắng nóng sẽ tiếp tục xảy ra ở Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ. Ở Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ; các tỉnh ven biển Trung Bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 – 39 độ, có nơi trên 40 độ.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước trong ngày hôm nay:

Hà Nội: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 28 - 30 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 36 - 38 độ C.

Phía Tây Bắc bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ C.

Phía Đông Bắc bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ C.

Thanh Hóa đến TT-Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 27 - 30 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 36 - 39 độ, có nơi trên 40 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 35 - 38 độ, phía bắc có nơi trên 38 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

Nam bộ: Mây thay đổi, tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C.

Ứng phó với sự “đỏng đảnh” của thời tiết, thị trường
Không nói nhiều về những con số tăng trưởng tích cực của nền kinh tế trong 3 tháng đầu năm, câu chuyện được Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư