Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 27 tháng 02 năm 2025,
Dư địa tăng trưởng dưới góc nhìn đại biểu Quốc hội
Nguyễn Lê - 27/02/2025 08:59
 
Quốc hội đã quyết định điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm nay đạt 8% trở lên, nhận định mục tiêu này là “trong tầm tay”, song đại biểu Quốc hội cho rằng, các quyết sách cần được triển khai thực hiện nhanh chóng và hiệu quả hơn nữa.
Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cần khai thác hiệu qủa những tiềm năng, thế mạnh của mọi thành phần kinh tế.  Ảnh: Đức Thanh

Chuyển động từ địa phương

HĐND tỉnh Quảng Trị khóa XIII vừa tiến hành kỳ họp chuyên đề với một trong những nội dung cấp bách là xem xét điều chỉnh một số chỉ tiêu Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội năm 2025. Theo đó, mục tiêu trọng tâm là quyết tâm đạt mức tăng trưởng kinh tế 8% (chỉ tiêu được quyết định trước đó là 6,5 - 7,0%).

Vừa góp ý về giải pháp và bấm nút thông qua nghị quyết điều chỉnh chỉ tiêu GDP của cả nước hôm trước tại nghị trường, thì hôm sau, đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị lại “bảo vệ” phương án tăng GRDP của địa phương và tiếp thu các góp ý để hiện thực hóa mục tiêu mới này.

Ông nói, tăng trưởng kinh tế 8% trong năm 2025 là nhiệm vụ khó khăn và nặng nề khi mức tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2024 của tỉnh chỉ đạt 6,6% và năm cao nhất là năm 2022 cũng chỉ đạt 7,15%.

“UBND tỉnh sẽ tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, phát huy các tiềm năng, lợi thế, tìm kiếm các dư địa, khai thác thêm các động lực tăng trưởng mới để tạo sức mạnh tổng hợp, bảo đảm thực hiện hoàn thành mục tiêu đã đề ra, tạo tiền đề và điều kiện để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026-2030”, ông Hà Sỹ Đồng phát biểu tiếp thu ý kiến về mục tiêu tăng trưởng mới của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cũng cho biết, để tăng trưởng GRDP năm 2025 đạt 8%, thì dự kiến tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2025 đạt khoảng 32.800 tỷ đồng, tăng 5.300 tỷ đồng so với phương án tăng trưởng 6,5% trước đó. Một trong các điều kiện để GRDP về đích là các dự án trọng điểm trên địa bàn triển khai thực hiện vượt tiến độ cam kết. Đặc biệt, các dự án điện lực, hạ tầng và các dự án đô thị, thương mại dịch vụ... sớm triển khai sẽ tác động tích cực tới tăng trưởng kinh tế.

Vì thế, nội dung Kỳ họp HĐND tỉnh còn xem xét, quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Trong các nhiệm vụ, giải pháp bổ sung, HĐND tỉnh yêu cầu phấn đấu tỷ lệ giải ngân cả năm đạt trên 95% kế hoạch, hoàn thành các dự án động lực có tính lan tỏa như Cảng hàng không Quảng Trị, Khu công nghiệp Quảng Trị, Khu bến cảng Mỹ Thủy…

“Chỉ bàn làm, không bàn lùi” - câu nói rất quen thuộc của người đứng đầu Chính phủ đã trở thành mệnh lệnh với các địa phương, khi dốc sức vì mục tiêu tăng trưởng cao hơn trong năm nay.

Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông, đại biểu Dương Khắc Mai nhìn nhận, từ các quyết sách ở nghị trường, nhiều điểm nghẽn đã được khơi thông, phân cấp, phân quyền rất mạnh mẽ, cơ chế đã rõ ràng, thì tăng trưởng 8% là “trong tầm với”.

“Khó khăn nhất ở Đắk Nông những năm vừa qua liên quan đến thể chế, trong đó có quy định tại Luật Khoáng sản đã bó buộc việc tổ chức thực hiện. Đơn cử, mỏ nguyên vật liệu xây dựng thông thường, như Thủ tướng từng nói là, cấp phép như mỏ vàng. Nay Luật Địa chất và Khoáng sản được ban hành, cùng các luật khác, đã phân cấp, ủy quyền cho địa phương phát huy tính chủ động khai thác tiềm năng lợi thế để phát triển”, ông Dương Khắc Mai trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư.

Cho biết, được Chính phủ giao chỉ tiêu tăng trưởng 7,5%, nhưng Đồng Tháp phấn đấu tăng 8%, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) tin tưởng, địa phương này có dư địa để hiện thực hóa con số 8%.

“Đồng Tháp có lợi thế về nguồn lợi thủy sản và sản xuất lương thực, năm nay xuất khẩu thủy sản, đặc biệt là xuất khẩu lương thực có thể tăng cao, vụ đông - xuân đạt sản lượng và năng suất rất cao”, ông Hòa cho hay.

Kiến nghị của doanh nghiệp cần được hồi đáp rõ ràng

Dưới góc nhìn doanh nhân, trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư, đại biểu Trần Thị Hiền (Hà Nam) cho rằng, hiện thực hóa chỉ tiêu tăng trưởng GDP trên 8% là một thách thức trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, cùng với những tác động của nguy cơ chiến tranh thương mại toàn cầu.

Nhưng để tạo đà cho năm 2026 và những năm sau tăng trưởng 2 con số, trở thành nước thu nhập cao vào năm 2045 và vượt qua bẫy thu nhập trung bình, thì cần phải thực hiện bằng được mục tiêu khó khăn đó.

Việt Nam là đất lành

Cùng với nội lực, Việt Nam cần đẩy mạnh hơn nữa thu hút vốn FDI. Đây là một trong những động lực quan trọng trong mục tiêu tăng trưởng 8% năm 2025 và và 2 con số trong giai đoạn tới. Việt Nam tự hào có nền chính trị ổn định, môi trường an ninh đảm bảo, quan hệ đối ngoại tốt, nhưng vẫn còn thua thiệt trong thu hút vốn FDI do thể chế chưa thông thoáng, chưa có cạnh tranh cao. Do vậy, cần cải cách thể chế mạnh mẽ, tạo ra những cơ chế đột phá, ưu đãi sâu để thu hút nhà đầu tư lớn vào Việt Nam, nhất là những nhà đầu tư công nghệ cao.

- Đại biểu Quốc hội Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

“Tại Kỳ họp bất thường lần thứ chín vừa qua, Quốc hội thông qua 4 luật và nhiều nghị quyết quan trọng để thực hiện chủ trương sáp nhập, tinh giản bộ máy, biên chế cũng như tháo gỡ khó khăn, khơi thông điểm nghẽn, khơi thông và phát huy nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Quan điểm lớn và có thể coi là cuộc cách mạng về tư duy xây dựng pháp luật, quản lý, điều hành bộ máy nhà nước, quản trị quốc gia đã được thể hiện rõ nét, mạnh mẽ trong các luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật… Đây là điểm tựa quan trọng cho việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao hơn”, đại biểu Hiền khái quát.

Nhưng, vị đại biểu Hà Nam cũng lưu ý rằng, thời gian là hữu hạn và cơ hội không phải là vô hạn. “Việc ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các luật được Quốc hội thông qua không chỉ cần kịp thời, mà cần thực sự rõ về thẩm quyền, rõ việc nào được phân cấp, việc nào được phân quyền, việc nào được ủy quyền, quy trình, thủ tục cụ thể ra sao để các địa phương, doanh nghiệp, người dân tiết kiệm nhất thời gian khi thực hiện. Thực tế thời gian qua, có những việc Quốc hội đã quyết, Chính phủ đã chỉ đạo, nhưng doanh nghiệp vẫn phải ‘ngóng trông’ hàng năm trời”, bà Hiền nêu.

Vấn đề tiếp theo, được đại biểu Hà Nam đề cập là, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi, nhất là các kiến nghị của doanh nghiệp, của địa phương phản ánh với các cơ quan có thẩm quyền cần được hồi đáp rõ ràng và khẩn trương. Việc hồi đáp này cần thực hiện đúng tinh thần của Tổng Bí thư trong tại phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương vừa qua, là tránh bút phê hay trả lời “Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật”.

Vẫn về giải pháp, bà Hiền cho rằng, cần tạo điều kiện để khu vực kinh tế tư nhân phát triển, thực sự lớn mạnh. Đây là khu vực cần được cởi trói, được giải phóng sức sản xuất và tiềm năng, phát huy nội lực và sức mạnh đóng góp xứng đáng vào tăng trưởng. Nhưng, lâu nay chưa thấy có số liệu thống kê chính thức về đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào GDP. Trong khi đó, số liệu từ Tổng cục Thống kê cũng như báo cáo của cơ quan Quốc hội cho thấy, đầu năm nay, nền kinh tế chưa khởi sắc như mong muốn. Số doanh nghiệp giải thể, phá sản, rời khỏi thị trường gấp 5 lần số thành lập mới.

“Cả nước có khoảng 930.000 doanh nghiệp, nhưng số tham gia đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động chỉ chiếm hơn một nửa; lực lượng lao động cả nước khoảng 52 triệu người, nhưng chỉ khoảng 20 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội”, bà Hiền chỉ ra những vấn đề cần quan tâm ở khu vực kinh tế tư nhân, cần sớm được giải quyết.

Cũng quan tâm đến khu vực kinh tế tư nhân, đại biểu Lý Tiết Hạnh (Bình Định) cho rằng, cần tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về thủ tục hành chính để nền kinh tế hấp thụ nhanh nguồn vốn ngay trong 6 tháng đầu năm, trong đó, cần quan tâm đến các dự án đầu tư của khu vực này.

Để làm được như vậy, theo đại biểu, cần đánh giá sát hơn những khó khăn hiện nay của khu vực tư nhân trong nước, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực xuất khẩu, giúp họ chủ động các biện pháp chống chịu trước những biến động của thị trường thế giới. Đồng thời, có giải pháp hiệu quả giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu hàng hóa ngay trong những tháng đầu năm 2025.

Muốn tăng trưởng GDP 8% trở lên cần giao KPI cho cán bộ, công chức
Đều nhất trí điều chỉnh chỉ tiêu GDP năm nay lên 8% như đề xuất của Chính phủ, đại biểu Quốc hội lưu ý thêm một số giải pháp để hiện...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư