
-
Ứng dụng máy móc hiện đại nâng tầm giá trị cây lúa Hà Nội
-
MG Pickleball Championship 2025 chuyển toàn bộ lệ phí tham dự giải cho công tác thiện nguyện
-
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam góp mặt tại Triển lãm 80 năm Quốc khánh: Dấu ấn một chặng đường tri thức
-
Hà Nội: Phường Cửa Nam thông tin về việc thí điểm vùng phát thải thấp
-
Hà Nội hỗ trợ Sơn La, Điện Biên 8 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai
Gánh sóng vượt trùng khơi
Có mặt tại công trường trạm biến áp 110 kV/22 kV phía Côn Đảo gần trưa ngày 1/8/2025, dù nhiệt độ ngoài trời lên tới gần 40 độ C, nắng gắt chói chang nhưng toàn bộ công nhân, kỹ sư đang làm việc tại đây vẫn miệt mài trong mọi công đoạn.
![]() |
Dự án đưa điện lưới quốc gia ra Côn Đảo có 77 km cáp ngầm 110 kV xuyên biển là dài nhất ở khu vực Đông Nam Á hiện nay. |
Ông Trần Ngọc Vĩnh, Chỉ huy trưởng của nhà thầu Tâm Thành Phát - đơn vị thực hiện gói thầu 06 XL-CZCĐ - thi công, xây dựng, lắp đặt thiết bị trạm biến áp 110 kV Côn Đảo cho hay, hiện việc xây dựng đã được 95% tiến độ và sẽ hoàn thành trước ngày 12/8/2025. Còn phần lắp đặt thiết bị sẽ hoàn thành vào khoảng ngày 15 - 19/8/2025, sau đó là bàn giao cho bên thí nghiệm, phục vụ đóng điện tiếp theo.
![]() |
Trạm biến áp 110 kV Côn Đảo đang gấp rút hoàn tất. Ảnh: Ngọc Linh. |
Thách thức lớn nhất trong quá trình thực hiện gói thầu này tại Côn Đảo thời gian qua là thời tiết và vận chuyển vật tư thiết bị ra đảo. Do thời gian thi công bắt đầu từ tháng 12/2024, trùng với giai đoạn mùa gió chướng ở Côn Đảo khiến sóng biển rất to, gió mạnh, các phương tiện ra Côn Đảo bị hạn chế khá nhiều do biển động mạnh.
Để bù cho những lúc thời tiết khó khăn và nhằm đáp ứng được tiến độ đã cam kết, nhà thầu đã quyết định tăng ca, kéo dài thời gian làm việc tới 22 giờ hàng ngày, bổ sung thêm nhân lực so với kế hoạch ban đầu, lên tới 60 người/ca.
![]() |
Lắp đặt thiết bị bên trong trạm biến áp Côn Đảo. Ảnh: Ngọc Linh. |
Hiện phần xây dựng đã gần hoàn thành nên nhà thầu tập trung chính vào hoàn thiện nhà GIS 110 kV Côn Đảo và đang lắp đặt thiết bị máy biến áp, GIS 110 kV, 24kV, Máy kháng điện… với khoảng 55 người/ca làm việc.
Cũng ở Côn Đảo, gói thầu 05XL-DZCĐ - Thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt cáp ngầm trên đảo đã hoàn thành thi công 8,5 km xây dựng hào cáp, mương cáp trên đường Tây Bắc, đường tuần tra rừng và đường đô thị.
![]() |
Điểm tiếp bờ của tuyến cáp ngầm xuyên biển đưa điện lưới quốc gia tại Côn Đảo. Ảnh: Thanh Hương. |
Trong quá trình triển khai gói thầu này, nhà thầu cũng phải đối mặt với thực tế mặt bằng thi công hạn hẹp, chiều rộng đường chỉ có 1,5 - 2,5 mét. Có những đoạn dốc đứng và quanh co, trơn trượt, vì vậy rất khó khăn trong việc vận chuyển vật liệu, thiết bị, máy móc để triển khai thi công xây dựng và kéo rải cáp. Có những đoạn phải vận chuyển hoàn toàn bằng thủ công. Tất cả đều nhằm bảo vệ nguyên vẹn từng tấc rừng tự nhiên của Vườn quốc gia Côn Đảo.
![]() |
Để không ảnh hưởng đến Vườn Quốc gia Côn Đảo, đường cáp đã được phép đi trên phần đường tuần tra rừng hoặc bám theo hành lang của đường giao thông. |
![]() |
Rải cáp trên phần đường tuần tra rừng để đảm bảo nguyên trạng của Vườn quốc gia Côn Đảo. |
![]() |
Tuyến cáp đi dọc theo hành lang đường giao thông. |
Hiện nay đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thiện để hoàn trả mặt bằng và lắp đặt tấm đan. Toàn bộ 21/21 hầm nối cáp, bê tông mương cáp toàn tuyến 8.109 md đã được hoàn thành. Công tác kéo rải cáp cũng đã hoàn thành 8/9 đoạn cáp giữa các hầm nối.
![]() |
Các đoạn cầu vượt cho cáp được lắp dọc tuyến. |
Tại gói thầu HH01-DZCĐ - Thiết kế, cung cấp thiết bị và thi công xây dựng đoạn cáp ngầm biển (EPC), hiện ở phía đầu Côn Đảo đã hoàn thành xong việc rải 41 km cáp ngầm biển vào ngày 7/7/2025. Rải cáp ngầm đợt 2 đã thành ngày 3/8/2025 với chiều khoảng 37 km. Công tác rải rọ đá gia cố cáp cũng đã được triển khai.
Dự án có tổng mức đầu tư hơn 4.923 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách và vốn tự có của EVN; có quy mô cấp điện áp 110 kV, với tổng chiều dài 103,7 km, gồm: Đường dây trên không dài 17,5 km qua địa phận tỉnh Sóc Trăng; cáp ngầm xuyên biển dài 77,7 km kết nối từ đất liền ra đảo; cáp ngầm trên đảo dài 8,5 km tại huyện Côn Đảo; mở rộng ngăn lộ tại trạm biến áp 220 kV Vĩnh Châu (Sóc Trăng) và xây dựng trạm biến áp 110/22 kV GIS tại Côn Đảo.
Mục tiêu của dự án là cung cấp điện ổn định và an toàn cho lưới điện tại Côn Đảo, bảo đảm an ninh quốc phòng, chủ quyền biển đảo quốc gia.
Trong dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư, công trình sẽ tiến hành đóng điện vào tháng 8/2026. Tuy nhiên sau đó đã được phấn đấu sẽ đóng điện vào quý IV/2025. Còn hiện nay, EVN, Ban QLDA Điện 3 đang quyết liệt điều hành để hoàn thành đóng điện dự án vào ngày 2/9/2025 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.
Hành trình bám sóng, chạy đua với thời gian
Chia sẻ với baodautu.vn, ông Trần Ngọc Dũng, Phó trưởng ban Ban Quản lý dự án điện 3 cho hay, nhằm đảm bảo tiến độ, dự án đã áp dụng hình thức chia thành các gói thầu nhỏ mà cụ thể ở đây là 7 gói thầu, để lựa chọn được nhiều nhà thầu cùng thi công đồng thời, rút ngắn thời gian.
Ban quản lý điện 3 cũng cho hay, từ khi có chủ trương đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm đóng điện vào dịp Quốc khánh 2/9/2025, Chủ đầu tư và Ban quản lý đã họp cùng nhà thầu, đề nghị lập mốc thời gian mới theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ từ đó, lập ngược lại khối lượng cần phải thực hiện hàng tuần, hàng tháng để đạt được mốc tiến độ theo yêu cầu, từ đó, nhà thầu có giải pháp tăng cường máy móc, vật tư, nhân lực.
![]() |
Ông Trần Ngọc Dũng, Phó trưởng ban Ban Quản lý dự án điện 3. Ảnh: Ngọc Linh. |
“Hàng tuần Ban và các nhà thầu đều họp giao ban và kiểm điểm lại theo tiến độ thực hiện, nếu chưa đạt cần đưa ra các giải pháp bù đắp tiến độ, tăng tổ đội thi công, thời gian thi công nhằm bù lại thời gian dừng chờ do điều kiện thời tiết không thuận lợi.
Hiện tại, phần việc phía Côn Đảo đã bước vào giai đoạn cuối và hoàn thiện như nói trên. Các nhà thầu hiện đang khẩn trương thi công phần công việc ở phía Sóc Trăng.
Cụ thể, gói thầu 01XL-DZCĐ đã hoàn thành lắp dựng 14/14 vị trí, kéo dây 08/08 khoảng néo trên bờ và hoàn thành lắp dựng 09/18 vị trí trụ trên biển.
“Mọi năm là tháng 7, 8 biển ở khu vực này khá lặng nhưng năm nay liên tục có gió mùa Tây Nam và giông xuất hiện. Thời tiết biển diễn biến khá phức tạp, giông, gió giật, sóng biển khá lớn khiến xà lan không tiếp cận vào móng trụ để đưa công nhân lên lắp dựng cột. Hiện nhà thầu vẫn tích cực bám hiện trường, công nhân ăn ngủ trên xà lan và canh gió, tranh thủ bất cứ lúc nào thời tiết tốt là lại lên thi công, không kể giờ giấc, đêm ngày”, ông Trần Ngọc Dũng chia sẻ.
![]() |
Các cột thép trên biển phục vụ cho đoạn cáp đi trên không. |
Để thi công móng trụ các cột thép trên biển, nhà thầu đã sử dụng khối lượng lớn cọc bê tông mà độ dài của nhiều cọc lên tới 61 mét (trong đó phần nổi trên mặt nước biển là từ 6 - 7 mét, phần ngập trong nước biển là khoảng 11 mét và phần còn lại là từ đáy biển vào lòng đất dưới đáy biển). Đây cũng là lần đầu tiên một công trình điện trên biển sử dụng móng cọc bê tông có độ dài lớn vậy trong thi công.
Do thi công trên biển nên yếu tố an toàn được đặc biệt chú trọng và phụ thuộc lớn vào thời tiết nên không thể nhanh và thi công liên tục như trên đất liền. Hiện tại nhà thầu và các bên liên quan cũng tìm các giải pháp phù hợp khắc phục các khó khăn do thời tiết gây ra.
![]() |
Tổ hợp các đoạn cột thép trong bờ để rút ngắn thời gian thi công trên biển. |
“Nhà thầu cũng đã tiến hành tổ hợp các đoạn cột thép trước, khi thời tiết thuận lợi thì vận chuyển ra cột trụ và tiếp tục thi công.Tuy nhiên, do trên biển nên cũng chỉ có thể tổ hợp được thành các đoạn dài 5 - 7 mét vì phụ thuộc điều kiện lắp dựng trên biển có nhiều hạn chế”, ông Dũng cho hay.
Trí tuệ Việt tạo dấu ấn mới
Dù là công trình có đặc điểm phức tạp về điều kiện tự nhiên với sóng to, gió lớn, biển động kéo dài bất thường nhưng với quyết tâm của chủ đầu tư, với phương châm phát huy nội lực để tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước cũng như nâng cao năng lực và kinh nghiệm từ dự án này, nội lực của các doanh nghiệp Việt Nam đã được phát huy cao độ.
Lần đầu tiên các đơn vị tư vấn của chủ đầu tư tự đảm nhiệm hoàn toàn công tác khảo sát, thiết kế và tư vấn giám sát chính của công trình cáp ngầm xuyên biển dài nhất Đông Nam Á này.
![]() |
Tàu hoán cải thực hiện rải cáp ngầm biển. |
Ở góc độ khác, nếu Dự án kéo cáp ngầm đưa điện lưới quốc gia ra Phú Quốc có chiều dài 55 km, hoàn thành năm 2013 do nhà thầu Italy cung cấp cáp và thực hiện thi công lắp đặt thì tại Dự án kéo cáp ngầm đưa điện lưới quốc gia ra Côn Đảo lần này, Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 và Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 (Liên danh PC1 - PECC4) là đơn vị thực hiện Gói thầu HH01-DZCĐ: Thiết kế, cung cấp thiết bị và thi công xây dựng đoạn cáp ngầm biển (EPC).
Đây cũng là lần đầu tiên nhà thầu Việt Nam trang thiết bị giám sát đồng bộ và hiện đại để thực hiện công tác đào rãnh và rải cáp biển 110 kV ngoài khơi mà trước đây chỉ thực hiện với cấp điện áp 22/35 kV ở vùng biển gần bờ.
Theo các chuyên gia, nhà thầu đã có sự tìm hiểu và chuẩn bị khá kỹ nên khi bắt tay vào việc đã tiến hành đặt hàng song song nhiều đơn vị cũng như triển khai đồng thời nhiều công việc liên quan nhằm đáp ứng được mục tiêu về thời gian. Nhất là từ khi Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo đưa công trình vận hành vào Quốc khách 2/9 tới.
Với tinh thần quyết tâm cao nhất, việc bố trí nhiều mũi thi công, tăng tổ đội thi công, làm đồng thời nhiều vị trí, tranh thủ làm bất cứ khi nào thời tiết thuận lợi, tổ hợp sớm cột thép trong bờ để nhanh khâu lắp dựng trên biển cũng đã được các nhà thầu thực hiện quyết liệt.
![]() |
Vị trí cột 32 trên biển ở phần đường dây đi trên không trung. |
Ông Dũng cho hay, lực lượng thi công ở phía Côn Đảo đều từ đất liền ra, đa phần anh em bám trụ liên tục 2 - 3 tháng không về nhà. Với lực lượng tham gia thi công trên biển, cũng có nhiều anh em đã 2 tháng bám trụ liên tục trên biển, ăn ngủ ngay trên xà lan và canh thời tiết tốt là tranh thủ ra làm.
Để động viên tinh thần và đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho người lao động làm việc trên biển, trên xà lan có trang bị hệ thống pin mặt trời tích điện và máy phát điện; thực phẩm được bổ sung, tiếp phẩm liên tục.
Công đoàn Ban quản lý điện 3 và EVN cũng thường xuyên thăm hỏi, động viên khen thưởng kịp thời, phát quà tận nơi tới tay người lao động trên công trường để khích lệ tinh thần làm việc.
Tất cả vì mục tiêu nhanh sớm đưa điện lưới quốc gia đến người dân tại Đặc khu Côn Đảo.
Cáp ngầm xuyên biển ở cấp điện áp 110 kV dài nhất Đông Nam Á.
Độ sâu chôn cáp lớn nhất lên tới 52 mét cách mực nước biển.
Công trình đường dây trên không trên biển với khoảng cách giữa các trụ lên tới hơn 800 mét.
Công trình cáp ngầm đất xuyên qua khu bảo tồn rừng của Vườn Quốc gia Côn Đảo với yêu cầu bảo vệ môi trường ngặt nghèo trong thi công và vận hành.

-
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam góp mặt tại Triển lãm 80 năm Quốc khánh: Dấu ấn một chặng đường tri thức
-
Hà Nội: Phường Cửa Nam thông tin về việc thí điểm vùng phát thải thấp
-
Hà Nội hỗ trợ Sơn La, Điện Biên 8 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai
-
Hội Doanh nghiệp trẻ Hưng Yên tiếp sức người nghèo bằng những ngôi nhà nghĩa tình
-
Đưa điện lưới quốc gia ra Côn Đảo: Xuyên đêm, bám biển, kéo cáp vượt trùng khơi -
Trường Đại học Thái Bình kiện toàn bộ máy lãnh đạo, hướng tới phát triển bền vững và hội nhập -
Chủ tịch Hà Nội ban hành Công điện phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi -
Chương trình nghệ thuật "Tổ quốc trong tim": Bản giao hưởng của lòng yêu nước -
Thảo luận giải pháp số hóa quản trị dữ liệu và tài liệu lưu trữ -
Hà Nội chi hơn 187 tỷ đồng tặng quà người có công dịp 80 năm Quốc khánh 2/9 -
Nâng cao năng lực pháp luật cho tuyên truyền viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Hà Nội
-
Top 10 Ngân hàng thương mại tư nhân uy tín tiếp tục gọi tên SeABank
-
Bứt phá nhờ công nghệ: Ngành khuôn mẫu kim khí Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
-
Cathay Life Việt Nam được vinh danh Top 10 Công ty Bảo hiểm nhân thọ uy tín năm 2025
-
Vinatex đặt mục tiêu tăng gấp đôi lợi nhuận hợp nhất vào năm 2030
-
Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân kiểm tra sản xuất, thăm, tặng quà công nhân lao động
-
Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2025: Triển lãm quốc tế chuyên ngành F&B lớn nhất tại Việt Nam