-
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Càng trong khó khăn càng nỗ lực, kiên định, quyết tâm xoay chuyển tình thế -
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình
![]() |
| Cho đến gần đây, Đức vẫn nhập khẩu hơn một nửa lượng khí đốt từ Nga. Ảnh: AFP |
Đây là nỗ lực lớn của nền kinh tế lớn nhất châu Âu trong bối cảnh ngày càng nhiều lo ngại về thiếu hụt nguồn cung khí đốt cho mùa đông sắp tới.
Dữ liệu mới nhất được tổng hợp bởi Hiệp hội Cơ sở hạ tầng khí đốt châu Âu (GIE) cho thấy các cơ sở dự trữ khí đốt của Đức đã vượt qua mức lấp đầy 77%.
Ban đầu, chính phủ của Thủ tướng Olaf Scholz đã lên kế hoạch đưa mức dự trữ khí đốt đạt 75% vào ngày 1/9/2022. Các mục tiêu tiếp theo là 85% trước ngày 1/10 và 95% trước ngày 1/11.
Các chính phủ ở châu Âu đang chạy đua để lấp đầy lượng khí đốt tự nhiên cần thiết trong các cơ sở lưu trữ ngầm bằng để đảm bảo nhu cầu giữ ấm của người dân trong những tháng tới.
Trong khi đó, Nga đã cắt giảm đáng kể nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên cho châu Âu trong những tuần gần đây, với lưu lượng khí đốt chảy qua đường ống Nord Stream 1 tới Đức hiện chỉ đạt mức 20% so với mức thỏa thuận.
Moscow lý giải nguyên nhân là do thiết bị bị lỗi và sự chậm trễ. Tuy nhiên, Đức coi việc cắt giảm nguồn cung là một động thái chính trị nhằm gieo rắc sự bất ổn của châu Âu và đẩy giá năng lượng tăng cao trong lúc Điện Kremlin tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
Trading Hub Europe, một đơn vị vận hành thị trường khí đốt của Đức, ước tính các hộ gia đình trên toàn nước này sẽ phải trả thêm gần 500 EUR (tương đương 507,3 USD) mỗi năm cho khí đốt. Mức chi phí tăng thêm sẽ giúp các cơ sở kinh doanh bù chi phí thay thế nguồn cung khí đốt của Nga.
"Tất cả các biện pháp đều có hậu quả và một số trong số đó cũng là áp đặt, nhưng chúng dẫn đến việc chúng tôi ít bị bức ép và chúng tôi có thể quyết định nguồn cung năng lượng một cách độc lập với Nga", Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck cho biết.
Cuộc chạy đua của châu Âu nhằm tiết kiệm khí đốt để vượt qua những tháng lạnh lẽo sắp tới, diễn ra đúng vào thời điểm giá cả tăng chóng mặt. Chi phí năng lượng tăng cao khiến các hóa đơn hộ gia đình tăng lên, đẩy lạm phát lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ và hạn chế khả năng chi tiêu của người dân.
Cho đến gần đây, Đức vẫn nhập khẩu hơn một nửa lượng khí đốt từ Nga. Chính phủ Đức đang nỗ lực chuẩn bị nguồn cung khí đốt dự trữ cho mùa đông năm nay, trong bối cảnh lo ngại Moscow có thể sớm cắt đứt hoàn toàn nguồn cung khí đốt.
"Tôi nghĩ khả năng là Đức sẽ đạt 90% lượng dự trữ khí đốt vào đầu mùa đông năm nay, nhưng điều đó vẫn chưa đủ để hoàn toàn tránh được nguy cơ thiếu khí đốt", ông Marcel Fratzscher, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Kinh tế Đức (DIW ) bình luận trên đài CNBC.
"Ngay cả khi Đức vượt qua được mùa đông năm nay, vấn đề có thể xuất hiện vào mùa xuân năm sau, vì vậy bất ổn vẫn hiện hữu và các doanh nghiệp vẫn lo ngại", ông Fratzscher nhấn mạnh.
"Bất ổn là 'liều thuốc độc' đối với nền kinh tế Đức. Các công ty sẽ đầu tư ít đi, người tiêu dùng chi tiêu ít đi và kết quả là chúng ta sẽ chứng kiến sự suy giảm nghiêm trọng của nền kinh tế", ông Fratzscher cảnh báo.
-
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026
-
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 -
Những thay đổi đáng chú ý của Luật Thuế thu nhập cá nhân -
Bắc Ninh và Thái Nguyên lần đầu vượt mốc 200 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu -
Không lập hóa đơn khi bán hàng có thể bị phạt đển 80 triệu đồng -
Tạo cơ chế đột phá cho TP.HCM: Cần gỡ ngay vướng mắc định giá đất cho dự án BT
-
Phát triển bền vững từ giá trị cốt lõi, VIMID từng bước khẳng định vị thế hàng đầu -
Doanh nhân Lê Đức Thuấn và giấc mơ đưa dược liệu Việt vào từng bữa ăn -
Hai giải thưởng uy tín ghi nhận nỗ lực đặt con người lên hàng đầu của SeABank
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam -
Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

