-
Kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vùng bão lũ phục hồi sản xuất, kinh doanh -
Ngành nông nghiệp khôi phục sản xuất sau thiên tai, phấn đấu xuất khẩu đạt 70 tỷ USD -
Tăng cường hợp tác hữu nghị giữa Đà Nẵng và Argentina -
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Càng trong khó khăn càng nỗ lực, kiên định, quyết tâm xoay chuyển tình thế -
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2
![]() |
| Lạm phát của Eurozone trong tháng 9/2024 đã giảm xuống dưới mục tiêu 2% mà Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đề ra. Ảnh: Pixabay |
Trong bài phỏng vấn được tờ La Repubblica đăng tải ngày 7/10, ông Francois Villeroy de Galhau, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Pháp và thành viên Hội đồng thống đốc ECB, cho biết lạm phát tại khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã giảm xuống dưới mục tiêu 2% của ECB trong tháng 9 và nó được kỳ vọng sẽ dao động gần mục tiêu đó trong năm 2025. Cụ thể hơn, thị trường kỳ vọng lạm phát năm 2025 dưới 1,8%, thậm chí còn thấp hơn dự báo của ECB.
"Tất cả những điều này đồng nghĩa là cán cân rủi ro đang thay đổi", ông Villeroy lưu ý.
Thành viên Hội đồng thống đốc ECB nhấn mạnh: "Trong 2 năm qua, rủi ro chính của chúng tôi là vượt quá mục tiêu 2% của mình. Bây giờ chúng tôi cũng phải chú ý đến rủi ro ngược lại, đó là không đạt được mục tiêu do tăng trưởng yếu và chính sách tiền tệ hạn chế trong thời gian quá dài".
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Pháp không có phản ứng mạnh mẽ về chính sách của ECB trong vài tuần gần đây, giai đoạn mà kỳ vọng ECB cắt giảm lãi suất tại cuộc họp ngày 17/10 đã tăng từ gần bằng 0 lên gần như chắc chắn.
Ngay sau đợt cắt giảm lãi suất tiền gửi gần đây nhất vào ngày 12/9, ông Villeroy cho biết các quan chức ECB nên duy trì cách tiếp cận dần dần, nhưng phải cẩn thận để lạm phát không vượt qua mục tiêu 2%.
"Tôi đã tranh luận mạnh mẽ trong cuộc họp Hội đồng thống đốc (ECB) gần đây để duy trì quyền tùy chọn đầy đủ cho tháng 10 và điều đó là đúng", ông Villeroy trả lời phỏng vấn của La Repubblica. "Hôm nay, tôi sẽ không thay đổi quyết định và từ bỏ cách tiếp cận thực dụng, qua từng cuộc họp", thành viên Hội đồng thống đốc ECB khẳng định.
Kể từ sau cuộc họp tháng 9 của ECB, dữ liệu chỉ ra rằng lần đầu tiên trong hơn 3 năm, lạm phát khu vực đã giảm xuống dưới mục tiêu 2% và các cuộc khảo sát đã chỉ ra rằng hoạt động kinh tế ở khu vực đã suy giảm. Các nhà đầu tư hiện đặt cược khoảng 90% khả năng ECB sẽ giảm lãi suất vào tháng này.
Khi được hỏi liệu ECB có trở nên quyết liệt hơn với chính sách nới lỏng tiền tệ hay không, ông Villeroy cho rằng nếu ECB đạt được mục tiêu của mình thì lãi suất không nên cao hơn mức trung lập - mức lãi suất mà về lý thuyết không kích thích hoặc kìm hãm nền kinh tế.
"Nếu chúng ta duy trì lạm phát ở mức 2% trong năm tới và với triển vọng tăng trưởng vẫn chậm chạp ở châu Âu, thì sẽ không có lý do gì để chính sách tiền tệ của chúng ta vẫn hạn chế", ông Villeroy nói thêm.
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Pháp cũng hạ thấp rủi ro lạm phát nếu giá dầu tăng vọt do căng thẳng ở Trung Đông. "Chúng ta nên theo dõi cẩn thận tình hình rất bất ổn này", ông Villeroy khuyến nghị. "Nhưng miễn là nó (giá dầu tăng - BTV) chỉ là tạm thời và không ảnh hưởng đến lạm phát lõi thì không nhất thiết phải thay đổi chính sách tiền tệ của chúng ta", thành viên Hội đồng thống đốc ECB nhận định.
Trước đó, tại cuộc họp ngày 12/9, ECB đã quyết định hạ lãi suất tiền gửi thêm 25 điểm cơ bản (0,25%), xuống còn 3,5%. Đây là lần cắt giảm lãi suất lần thứ hai của ECB kể từ tháng 6/2024 trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế chững lại và lạm phát vẫn đang trong mục tiêu 2%.
-
Kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vùng bão lũ phục hồi sản xuất, kinh doanh -
Ngành nông nghiệp khôi phục sản xuất sau thiên tai, phấn đấu xuất khẩu đạt 70 tỷ USD -
Ước tính có 20/34 địa phương tăng trưởng kinh tế trên 8%, thu ngân sách đạt trên 2,4 triệu tỷ đồng -
Tăng cường hợp tác hữu nghị giữa Đà Nẵng và Argentina
-
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Càng trong khó khăn càng nỗ lực, kiên định, quyết tâm xoay chuyển tình thế -
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng
-
Tiết kiệm hàng tỷ đồng nhờ tối ưu vận hành tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất -
Phát triển bền vững từ giá trị cốt lõi, VIMID từng bước khẳng định vị thế hàng đầu -
Doanh nhân Lê Đức Thuấn và giấc mơ đưa dược liệu Việt vào từng bữa ăn -
Hai giải thưởng uy tín ghi nhận nỗ lực đặt con người lên hàng đầu của SeABank
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam

