Thứ Tư, Ngày 06 tháng 05 năm 2026,
EVN và ADB bàn việc hợp tác trong lĩnh vực năng lượng
Hoàng Minh - 06/05/2026 09:01
 
Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) về khả năng tăng cường phối hợp trong thu xếp nguồn lực tài chính cho các dự án điện.

Phó tổng giám đốc EVN Nguyễn Đình Phước và Đoàn công tác ADB do ông Daniel Wiedmer, Giám đốc bộ phận đầu tư hạ tầng tư nhân làm trưởng đoàn vừa có buổi trao đổi về tình hình hợp tác giữa hai bên trong thời gian qua, định hướng phát triển các dự án hạ tầng điện trong giai đoạn tới, cũng như khả năng tăng cường phối hợp trong thu xếp nguồn lực tài chính cho các dự án trọng điểm phục vụ đầu tư phát triển hệ thống điện.

Phó tổng giám đốc EVN Nguyễn Đình Phước. 

Phó tổng giám đốc EVN Nguyễn Đình Phước cho biết, EVN đang tập trung triển khai các nhiệm vụ đầu tư phát triển nguồn và lưới điện theo định hướng Quy hoạch điện VIII điều chỉnh. Trong bối cảnh nhu cầu vốn cho các dự án điện ngày càng lớn, EVN coi trọng việc mở rộng hợp tác với các tổ chức tài chính quốc tế trong đó có ADB, trên cơ sở phù hợp với quy định hiện hành và nhu cầu thực tiễn của Tập đoàn.

Đại diện ADB đánh giá cao vai trò của EVN trong phát triển hệ thống điện Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục đồng hành, trao đổi và nghiên cứu các cơ hội hợp tác phù hợp trong lĩnh vực hạ tầng năng lượng, bao gồm các dự án góp phần nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và hỗ trợ quá trình chuyển dịch năng lượng.

Đoàn công tác của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). 

Hai bên thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi chuyên môn, phối hợp rà soát các nội dung có tiềm năng hợp tác, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa EVN và ADB trong thời gian tới.

Hồi tháng 3/2026, lãnh đạo EVN đã cho hay, trong 5 năm qua, EVN đã duy trì một tốc độ đầu tư rất lớn để phát triển cơ sở hạ tầng nguồn và lưới điện với tổng mức đầu tư gần 500.000 tỷ đồng, cả nguồn và lưới điện, những công trình lớn. 

Riêng năm 2024, EVN đã đầu tư 112.892 tỷ đồng và năm 2025 là 125.778 tỷ đồng. Đầu tư của EVN cũng chiếm đến 70% tổng đầu tư của 18 tập đoàn, tổng công ty nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính.

Để phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số và dự báo nhu cầu điện tiếp tục tăng trưởng cao, EVN xác định mỗi năm đầu tư gần 5 tỷ USD, tức là tổng đầu tư trong 5 năm tới sẽ khoảng 25 tỷ USD. Vì vậy cần cùng với chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi xanh, hiện đại hóa các nhà máy điện hiện hữu, EVN sẽ mở rộng danh mục sản phẩm để tự chủ về thiết bị điện cho lưới điện.

"Với 13.000 MW cộng với hệ thống lưới điện thì đầu tư 5 tỉ USD một năm đối với một doanh nghiệp như EVN rất là nặng. Vì vậy cần tháo gỡ các cơ chế về đầu tư, về cấp phép, gắn với sử dụng và tiết kiệm năng lượng hiệu quả. Làm thế nào để tiết kiệm trở thành thói quen của từng người dân và từng doanh nghiệp", lãnh đạo EVN cho hay.

Gần đây nhất, ADB đã công bố hỗ trợ 70 tỷ USD cho Sáng kiến Lưới điện Liên Á (Pan‑Asia Power Grid Initiative - PAGI) với mục tiêu kết nối các hệ thống điện quốc gia và tiểu vùng, cho phép năng lượng tái tạo được truyền tải xuyên biên giới.

Trong khuôn khổ Sáng kiến Lưới điện Liên Á, ADB sẽ làm việc với các Chính phủ, đơn vị điện lực, khu vực tư nhân và các đối tác phát triển để huy động 50 tỷ USD đến năm 2035 cho hạ tầng điện xuyên biên giới, qua đó khai mở tiềm năng năng lượng tái tạo ở quy mô lớn.

Sáng kiến này sẽ tập trung vào truyền tải và tích hợp lưới điện, bao gồm các tuyến đường dây xuyên biên giới, trạm biến áp, hệ thống lưu trữ và số hóa lưới điện. Đồng thời, chương trình cũng hỗ trợ phát điện gắn với thương mại điện, bao gồm các dự án xuất khẩu năng lượng tái tạo, trung tâm năng lượng tái tạo khu vực và các tổ hợp lai ghép phát điện - lưu trữ.

Đến năm 2035, ADB đặt mục tiêu tích hợp khoảng 20 GW năng lượng tái tạo xuyên biên giới, kết nối 22.000 km mạch đường dây truyền tải, cải thiện khả năng tiếp cận điện cho 200 triệu người, tạo ra 840.000 việc làm và cắt giảm 15% lượng khí thải từ ngành điện trong khu vực.

ADB dự kiến tài trợ khoảng một nửa trong tổng số 50 tỷ USD từ nguồn lực của mình và huy động phần còn lại thông qua đồng tài trợ, bao gồm khu vực tư nhân. Khoản hỗ trợ kỹ thuật lên tới 10 triệu USD sẽ được cung cấp để hài hòa các quy định, áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật chung, chuẩn bị nghiên cứu khả thi và thúc đẩy các công việc khác cần thiết cho các dự án lớn.

Vào tháng 8/2025, Bộ Công Thương và ADB cũng đã ký Bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng và điện lực. Đây là bước đầu tiên để ADB triển khai một chương trình hỗ trợ kỹ thuật trị giá lên tới 1,4 triệu USD cho lĩnh vực năng lượng của Việt Nam.

Hai bên sẽ tập trung hợp tác ở ba lĩnh vực trọng tâm trong 5 năm tới là Nghiên cứu và đề xuất lộ trình ứng dụng công nghệ sản xuất, đồng đốt sinh khối và khả năng ứng dụng amoniac xanh và hydrogen xanh tại các nhà máy điện than và điện khí - những bước đi tiên phong trong giảm phát thải và chuyển đổi năng lượng; Phát triển kết nối lưới điện khu vực, lưới điện liên quốc gia và các dự án năng lượng tái tạo, mở rộng giao thương điện năng xuyên biên giới - góp phần xây dựng một Lưới điện khu vực mạnh mẽ và linh hoạt; Các giải pháp thúc đẩy đầu tư và mở rộng quy mô hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS), nâng cao độ an toàn và khả năng thích ứng của hệ thống điện trong bối cảnh năng lượng tái tạo ngày càng chiếm tỷ trọng lớn.

Bảo đảm an ninh năng lượng trong bối cảnh bất ổn toàn cầu
Khủng hoảng Trung Đông củng cố tính cấp thiết của việc xây dựng hệ thống năng lượng đa dạng, linh hoạt và tự chủ, đủ khả năng chống...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư