-
Mô hình cửa khẩu số tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh vận hành vào cuối tháng 10 -
Thống nhất chỉ tiêu đo lường kinh tế số trong GDP -
Đà Nẵng xây dựng chính sách hỗ trợ cho Tổ Công nghệ số cộng đồng -
12 công trình được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước -
Hoàn thiện hệ thống pháp luật về an ninh hàng không và quản lý UAV -
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu gắn nguồn lực khoa học, công nghệ với hiệu quả tăng trưởng
Được sản xuất bởi hãng điện thoại GooPhone của Trung Quốc, GooPhone N3 là một bản sao hoàn chỉnh của Galaxy Note 3 về thiết kế. Thoạt nhìn, khó có thể phân biệt được giữa GooPhone N3 và Galaxy Note 3, ngoại trừ sản phẩm của Trung Quốc không có logo của Samsung cũng như gắn nhãn GooPhone ở mặt sau của máy.

GooPhone N3 là một bản sao cả trong lẫn ngoài của Galaxy Note 3
GooPhone N3 cũng có màn hình rộng 5,7-inch với độ phân giải Full HD (1920x1080) như phiên bản Galaxy Note 3 thực tế. Mặt sau của máy cũng được làm bằng chất liệu nhựa với các đường vân giả da.
Sản phẩm được trang bị vi xử lý MediaTek MT6592 lõi 8 mới nhất vừa được trình làng (có khả năng hoạt động đồng thời cả 8 nhân) tốc độ 1.7GHz, 2GB bộ nhớ RAM với ổ cứng lưu trữ 16GB, hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ ngoài. Mặt sau của máy là camera 13 megapixel kèm đèn flash trước, còn camera trước có độ phân giải lên đến 5 megapixel.
Với cấu hình của mình, GooPhone N3 có thể chạy mượt mà nền tảng Android 4.2 được trang bị trên máy cũng như các ứng dụng trên đó. Máy được trang bị thỏi pin có dung lượng 2.800mAh, hỗ trợ kết nối Wifi, Bluetooth, 3G... và hỗ trợ 2 SIM.
Không chỉ có sự tương đồng về thiết kế bên ngoài, GooPhone N3 cũng được thiết kế với giao diện giống hệt giao diện được sử dụng trên Galaxy Note 3.
Điểm thiếu sót của “bản sao” so với bản gốc Galaxy Note 3 thực sự của Samsung chính là không có cây viết S-Pen đặc trưng để có thể viết trực tiếp lên màn hình.
Hiện GooPhone N3 đang được bán với giá 299.99USD không kèm theo hợp đồng, một mức giá rẻ hơn khá nhiều so với Galaxy Note 3 thực tế của Samsung.
Hãng điện thoại GooPhone nổi tiếng với việc “sao chép” thiết kế của các sản phẩm “hot” để cho ra sản phẩm của riêng mình. Hầu hết các thế hệ iPhone của Apple, dòng Galaxy S của Samsung hay những mẫu smartphone của HTC đều trở thành “nạn nhân” của GooPhone. Thậm chí nhiều sản phẩm chưa được ra mắt, nhưng dựa vào các tin đồn và hình ảnh bị rò rỉ, GooPhone cũng đã nhanh chóng sản xuất những sản phẩm của riêng mình để “đón đầu thị trường”.
T.Thủy (Dân trí)
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu gắn nguồn lực khoa học, công nghệ với hiệu quả tăng trưởng -
Các sản phẩm công nghệ chiến lược phải giải quyết những bài toán phát triển của đất nước -
Hà Nội quy định quản lý kinh phí hỗ trợ nghiên cứu sinh -
KIDO đặt cược vào “nhà máy IP” chạy bằng AI -
MyTV tăng ứng dụng AI, mang lại trải nghiệm thú vị cho người dùng -
Doanh nhân trẻ Đà Nẵng thúc đẩy ứng dụng AI trong doanh nghiệp -
Quảng Trị đặt mục tiêu đưa Tổ hợp giáo dục FPT vào tuyển sinh năm 2027
-
Greenfeed nâng cao năng lực cung ứng của chuỗi 3F Plus -
Từ tăng trưởng đến vượt bậc: Filmore Development tiếp tục được vinh danh tại APEA 2026 -
Hơn 300 thương hiệu đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tới Vietstock 2026 -
Từ 15 sản phẩm đầu tiên đến hành trình vươn ra thế giới của MaruDerm -
Amata City Biên Hòa và Kao Việt Nam: Ba thập kỷ đồng hành, hướng tới phát triển bền vững -
LPS đạt gần 895 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 9 tháng, bám sát kế hoạch năm 2026

