
-
Hàn Quốc đề xuất ngân sách bổ sung 8,5 tỷ USD nhằm bình ổn giá, hỗ trợ các ngành công nghiệp chủ chốt
-
Lào khuyến khích trồng sầu riêng quy mô lớn
-
"Cú đấm thép" thuế quan của ông Trump có hiệu lực, thế giới lún sâu vào thương chiến
-
Tài sản của Elon Musk "bốc hơi" gần 135 tỷ USD từ đầu năm
-
Chính sách thuế quan mới của Mỹ và phản ứng của một số nước -
Trung Quốc tìm hướng xoa dịu căng thẳng thương mại trước thềm Mỹ công bố thuế quan mới
![]() |
Vàng thanh tại Ngân hàng trung ương Cộng hoà Séc ở Praha. (Ảnh: AFP/TTXVN) |
Vào cuối phiên giao dịch, giá vàng giao ngay đã tăng 1,3%, lên mức 2.794,42 USD/ounce. Trong phiên này, giá vàng có thời điểm vượt mốc 2.800 USD/ounce, phá vỡ ngưỡng kỷ lục cũ là 2.790,15 USD/ounce, thiết lập vào cuối tháng 10/2024. Giá vàng kỳ hạn Mỹ cũng nhảy vọt, tăng 1,8%, lên ngưỡng 2.845,2 USD/ounce.
Chuyên gia Jim Wyckoff, nhà phân tích cấp cao tại sàn kim loại quý Kitco, cho biết sự bất ổn và lo lắng ngày càng gia tăng, liên quan tới các chính sách thuế quan mới của chính quyền do Tổng thống Mỹ Donald Trump điều hành, đã hỗ trợ đà tăng của giá vàng. Ngoài ra, theo vị chuyên gia này, đang xuất hiện làn sóng mua vào mới về mặt kỹ thuật khi giá cả đang có xu hướng tăng lên ở cả vàng và bạc.
Hôm đầu tuần, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump dự định sẽ nâng thuế đánh vào hàng hóa nhập khẩu từ Mexico và Canada từ ngày 1/2 và cũng đang xem xét áp thuế đối với hàng hóa Trung Quốc bắt đầu từ ngày này.
Chỉ số đồng USD đã giảm 0,2% trong ngày 30/1, khiến vàng bớt “đắt đỏ” hơn đối với người mua nước ngoài, trong khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm về mức thấp nhất trong hơn một tháng.
Hiện các nhà đầu tư đang chờ báo cáo lạm phát Mỹ để dự đoán kế hoạch lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Cơ quan điều hành chính sách tiền tệ của Mỹ đã thông báo giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 4,25 - 4,5% sau cuộc họp ngày 28-29/1. Chủ tịch Fed Jerome Powell khẳng định sẽ không vội giảm lãi suất.
Số liệu mới nhất cho thấy tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nền kinh tế lớn nhất thế giới đã chậm lại trong quý IV/2024, nhưng vẫn đảm bảo mức tăng trưởng ổn định cho cả năm 2024 và nhu cầu trong nước vẫn mạnh. Chỉ số chi tiêu cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của Fed - sẽ được công bố ngày 31/1.
Trên các thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 2,5% lên 31,5 USD/ounce. Giá bạch kim có mức tăng tương tự, lên 970 USD/ounce và giá palladium tăng 2,6%, đạt 987,25 USD/ounce.

-
Giữa sóng gió thuế quan, giới đầu tư tìm "ngách" mới cho các thương vụ M&A
-
Trung Quốc dừng nhập LNG Mỹ, tăng cường nhập khẩu từ Nga
-
Chính quyền Mỹ khởi động kế hoạch mở rộng khai thác dầu khí ngoài khơi
-
Hàn Quốc đề xuất ngân sách bổ sung 8,5 tỷ USD nhằm bình ổn giá, hỗ trợ các ngành công nghiệp chủ chốt
-
Lạm phát tại Italy tăng cao do giá năng lượng leo thang -
Ukraine sẽ hoàn tất đàm phán, ký thỏa thuận khoáng sản với Mỹ vào tuần tới -
Netflix báo lãi gần 3 tỷ USD, khởi đầu thuận lợi cho năm 2025 -
Tổng thống Trump báo hiệu thuế quan trả đũa Trung Quốc có thể sắp kết thúc -
ECB hạ lãi suất lần thứ bảy liên tiếp -
Microsoft lên kế hoạch cắt giảm nhân sự, tinh gọn bộ máy -
OECD quan ngại trước làn sóng cắt giảm viện trợ nước ngoài
-
Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Co-opBank thành công tốt đẹp
-
VietNam Land chính thức ký kết hợp tác phân phối dự án La Pura
-
Tiên phong ứng dụng công nghệ mới, Meey Group tiếp tục chinh phục giải Sao Khuê 2025
-
Hướng tới thể chế hiệu quả qua các cơ chế bền vững
-
FTA - Cơ hội và thách thức trong hành trình nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp
-
Công bố Top 100 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2025