Thứ Bảy, Ngày 04 tháng 07 năm 2026,
Giải ngân vốn đầu tư công tăng tốc, 6 tháng đạt gần 357.000 tỷ đồng
Hà Nguyễn - 04/07/2026 11:28
 
Theo Bộ Tài chính, diễn biến giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian gần đây cho thấy xu hướng phục hồi và tăng tốc rất rõ nét. Chỉ riêng trong tháng 6/2026, đã có 137.600 tỷ đồng được giải ngân.

Theo báo cáo được Bộ Tài chính trình lên Chính phủ, giải ngân vốn đầu tư công đối với kế hoạch năm trước kéo dài sang năm 2026 tính đến hết ngày 30/6/2026 đạt trên 33.079 tỷ đồng, đạt 24,3% kế hoạch kéo dài năm trước chuyển sang tính đến thời điểm báo cáo (136.031,7 tỷ đồng).

Trong khi đó, với vốn kế hoạch năm 2026, giải ngân từ đầu năm đến hết ngày 30/6/2026 là trên 356.935 tỷ đồng, đạt 35,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, vốn ngân sách trung ương là 103.740,3  tỷ đồng, đạt 29,3%, vốn ngân sách địa phương là 253.194,8 tỷ đồng, đạt 38,9%.

Kết quả này, nếu so với cùng kỳ năm 2025, là cao hơn 38.362 tỷ đồng về số tuyệt đối và thấp hơn 0,5% về tỷ lệ.

Tuy nhiên, nếu không tính 5% kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách địa phương (tương đương 32.511,3 tỷ đồng) thực hiện tiết kiệm để dự kiến đầu tư cho đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, số giải ngân đến hết ngày 30/6/2026 của cả nước đạt 36,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (972.074,7 tỷ đồng).

DTC
Giải ngân vốn đầu tư công đã có nhiều cải thiện, tăng tốc rõ nét trong những tháng gần đây

Nhận xét về kết quả này, Bộ Tài chính cho rằng, diễn biến giải ngân trong thời gian gần đây cho thấy xu hướng phục hồi và tăng tốc rất rõ nét. Bằng chứng là, chỉ trong tháng 6, khối lượng giải ngân đã đạt là 137.600, cao hơn con số 75.000 tỷ đồng của tháng 5/2026. Trong khi đó, giải ngân của tháng 4/2026 chỉ là 34.000 tỷ đồng.

Điều này, theo Bộ Tài chính, đã cho thấy sự nỗ lực rất lớn của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong 6 tháng đầu năm trong công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân năm 2026.

Đồng thời, kết quả giải ngân tích cực cũng cho thấy các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện dự án đang từng bước được tháo gỡ; nhiều dự án trọng điểm đã chuyển sang giai đoạn thi công cao điểm và bắt đầu phát sinh khối lượng nghiệm thu lớn.

Cùng với đó, các tác động lớn do tình hình chiến sự ở Trung Đông (như biến động chi phí nguyên vật liệu, chi phí vận chuyển…) có xu hướng bình ổn hơn. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi để các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tập trung, tăng tốc, đẩy mạnh giải ngân trong 6 tháng cuối năm.

Đánh giá tích cực về kết quả giải ngân vốn đầu tư công đến cuối tháng 6/2026, Bộ Tài chính cho biết, có 8 bộ, cơ quan trung ương và 23 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên bình quân chung cả nước. 

Trong đó, một số bộ ngành và địa phương đạt tỷ lệ giải ngân tốt với khối lượng vốn lớn (lũy kế giải ngân 6 tháng trên 15.000 tỷ đồng), như: Bộ Quốc phòng (26.400 tỷ đồng), Bộ Công an (22.100 tỷ đồng), Thành phố Hà Nội (62.100 tỷ đồng), TP.HCM (51.500 tỷ đồng), TP. Hải Phòng (16.400 tỷ đồng).

Nhưng ngược lại, cũng còn 25 bộ, cơ quan trung ương và 11 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới bình quân chung cả nước (trong đó, 7 bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân dưới 5% và chưa giải ngân. Trong đó, có thể kể đến Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Kiểm toán Nhà nước; Bộ Khoa học và Công nghệ

Kết quả là tích cực, nhưng khi phát biểu tại Phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 6/2026 và Hội nghị Chính phủ và các địa phương, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, giải ngân đầu tư công “vẫn chưa đạt kỳ vọng’, đặc biệt là giải ngân các dự án khoa học - công nghệ.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, nguyên nhân chủ yếu do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, khan hiếm nhân công và nguyên vật liệu, cũng như do công tác chuẩn bị dự án còn yếu, tổ chức thực hiện chưa chủ động, thiếu quyết liệt mặc dù thể chế đầu tư công, đấu thầu đã được sửa đổi, cắt giảm tối đa quy trình, thủ tục theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền cho các bộ, địa phương.

Để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch như mục tiêu đề ra, hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Bộ Tài chính đã kiến nghị một loạt nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Trong đó, bao gồm các nhóm giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn về nguyên vật liệu, giải phóng mặt bằng, thúc đẩy tiến độ các dự án giao thông trọng điểm…

Cùng với đó, khắc phục các tồn tại trong công tác cán bộ, nguồn nhân lực; tiếp tục tháo gỡ vướng mắc về thể chế chính sách liên quan đến giải ngân đầu tư công… Đồng thời, tạo thuận lợi cho công tác nghiệm thu, thanh toán; nghiêm túc chấp hành báo cáo về tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026…

Kịch bản nào cho kinh tế 6 tháng cuối năm, để cả năm đạt tăng trưởng 2 con số?
Theo tính toán của Bộ Tài chính, để cả năm đạt tốc độ tăng trưởng 2 con số, tăng trưởng 6 tháng cuối năm phải đạt 11,7%.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư