Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 28 tháng 04 năm 2024,
Giám đốc Công an Hà Nội được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội
Kỳ Thành - Thu Trang - 02/11/2015 11:52
 
Tại buổi thông tin báo chí kết quả ngày làm việc thứ nhất Đại hội Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVI chiều qua (1/11), thông tin từ Đại hội cho biết, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an TP. Hà Nội đã trúng cử chức danh Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.
TIN LIÊN QUAN
Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung
Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung
Trước đó, tại Đại hội Đảng bộ Công an Thành phố Hà Nội lần thứ 27 nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức hồi tháng 7/2015, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung tiếp tục được đại hội bầu làm Bí thư Đảng Ủy Công an thành phố Hà Nội.
Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung sinh năm 1967, quê ở huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Ông đã tốt nghiệp Thạc sĩ Luật học, Đại học Cảnh sát nhân dân chuyên ngành Điều tra hình sự, Cử nhân Kinh tế ngành Quản trị kinh doanh; Điều tra viên cao cấp.

Trước khi trở thành Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội. Ông cũng là Đại biểu Quốc hội khoá XIII, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.

Theo ông Nguyễn Văn Phong, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Đại hội đã bầu ra 74 ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020 từ danh sách 85 người.

Được biết, số lượng ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội khóa tới được thông qua là 76 người. Theo quy định, Bộ Chính trị sẽ phân công cán bộ giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội và Đảng bộ TP. Hà Nội dự kiến 1 vị trí ủy viên Ban chấp hành cho Giám đốc Công an TP. Hà Nội mới, do đó số lượng ủy viên trúng cử Ban chấp hành Đảng bộ khóa tới tạm thời là 74 người.

Sáng nay (2/11), Đại hội sẽ công bố kết quả và danh sách 74 ủy viên trúng cử Ban chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2015-2020.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư