Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 28 tháng 04 năm 2024,
Giám đốc ngân hàng bị mệt mỏi kéo dài tiết lộ cách phục hồi sức khỏe
Đ.T - 22/03/2024 08:58
 
Mệt mỏi, ăn ngủ kém, hay căng thẳng, lo âu, thiếu năng lượng để giải quyết công việc… là những vấn đề anh Trần Sỹ Thuần (SN 1985, Giám đốc Ngân hàng SeABank chi nhánh Đống Đa, Hà Nội) phải đối mặt hơn 1 năm qua. Đã có lúc, anh lo sợ mình mắc phải căn bệnh nan y nào đó
TIN LIÊN QUAN
“Sức khỏe kém, chẳng muốn đi đâu, làm gì”

Nói đến Giám đốc chi nhánh ngân hàng, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến lương cao, thưởng lớn. Thế nhưng, rất ít người có thể hình dung hết những áp lực và thách thức của công việc này.

Anh Trần Sỹ Thuần cho biết, thời gian làm việc của anh không dừng lại ở 8 tiếng/ngày mà là hơn 10 tiếng. Anh thường bắt đầu công việc lúc 8h sáng, đến 8h tối thì tan làm. Nếu có việc phát sinh, khi về đến nhà sẽ lại tiếp tục ngồi vào bàn làm việc. Đặc thù công việc cũng hay phải đi tiếp khách, rượu bia nhiều, chưa kể những đợt công tác kéo dài 7 – 10 ngày không phải là hiếm.

Dù công việc có khối lượng và áp lực lớn nhưng nhờ sức khỏe tốt, anh vẫn giải quyết trơn tru. Mọi chuyện chỉ đảo chiều hơn 1 năm nay, khi sức khỏe anh suy giảm rõ rệt.

“Ngày nào tôi cũng thấy mệt mỏi, cơ thể thiếu sức sống, ăn không ngon miệng, ngủ không sâu giấc. Đầu óc thì hay lo lắng, căng thẳng, tâm trạng bi quan, dễ cáu giận. Năng lượng làm việc chỉ còn khoảng 40 – 50% so với trước đây. Có những dự án quan trọng nhưng cơ thể uể oải, đầu óc thiếu tỉnh táo nên hiệu quả công việc không được như mong muốn”, anh thở dài.

Tình trạng mệt mỏi, thiếu năng lượng ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của anh Thuần

Trước đây, dù bận rộn, anh vẫn tranh thủ lúc rảnh rỗi phụ vợ làm việc nhà, kèm các con học. Cuối tuần thì dành thời gian chơi thể thao hoặc đưa vợ con đi mua sắm, du lịch ở những địa điểm gần. “Nhưng khi sức khỏe kém, thú thật chẳng còn muốn đi đâu, làm gì nữa. Tan làm về đến nhà chỉ muốn ngủ, cuối tuần cũng chỉ muốn nghỉ ngơi, không muốn ra ngoài”, anh kể.

Tìm được “phao cứu sinh” phục hồi sức khỏe

Không hiểu sao mới gần tứ tuần mà sức khỏe đã suy giảm nhanh như vậy, anh Thuần lo sợ mình mắc bệnh nan y nào đó. Anh đến bệnh viện khám tổng quát, xét nghiệm máu, chụp chiếu, kiểm tra chức năng gan, thận… nhưng kết quả bình thường. Bác sĩ cho biết, có thể do anh làm việc cường độ cao, lại từng mắc Covid-19 tới 3 lần nên sức khỏe bị ảnh hưởng.

Anh Thuần được vợ tẩm bổ bằng yến và các loại sữa tăng sức đề kháng, nâng cao sức khỏe nhưng dùng một thời gian không thấy sức khỏe cải thiện nhiều.

Trong một lần gặp bạn bè thì được khuyên dùng Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình. Thương hiệu Tâm Bình đã có tiếng lâu năm, bố mẹ anh cũng đã dùng các sản phẩm như Viên khớp, Viên gout Tâm Bình. Thấy Sâm Nhung Đại Bổ toàn những thảo dược tốt cho sức khỏe như Nhân sâm, Lộc nhung… nên anh yên tâm, mua thử 1 hộp về dùng.

“Tháng đầu tiên tôi đã ăn ngon ngủ tốt, thức dậy không bị mệt mỏi, đầu óc tỉnh táo, minh mẫn. Tôi mua thêm mấy hộp nữa, dùng 2 – 3 tháng thì thấy sức khỏe phục hồi như trước, cơ thể khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng, giải quyết công việc hiệu quả hơn hẳn. Một điều tôi rất ưng ý là mỗi viên Sâm Nhung Đại Bổ được đóng trong hộp riêng gọn nhẹ, tiện lợi khi dùng. Đi công tác tôi cũng mang theo nên kết thúc chuyến đi vẫn sung sức, không bị uể oải, thèm ngủ”, anh chia sẻ.

Anh Thuần phục hồi sức khỏe sau khi dùng Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình

Hiện giờ cuộc sống của anh Thuần đã quay trở về như trước đây. Thời gian ở công sở, anh hào hứng với công việc, về nhà thì cùng con học bài, đọc sách, ngày nghỉ đi chơi cùng gia đình… Anh tâm sự: “Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình giống như chiếc “phao cứu sinh” của tôi. Hơn 1 năm mệt mỏi kéo dài, tôi mới chiêm nghiệm được rằng, khi có sức khỏe, chúng ta mơ ước nhiều điều, nhưng khi không có sức khỏe thì chỉ có ước mơ duy nhất là sức khỏe”.

Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình giờ đã trở thành bạn đồng hành không thể thiếu của anh Thuần, nhất là trong những chuyến công tác. Mỗi ngày dùng 1 viên trước khi ăn sáng 30 phút đã trở thành thói quen để anh bắt đầu một ngày mới khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng.

Để tìm hiểu về Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình, vui lòng liên hệ Công ty Dược phẩm Tâm Bình, 349 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, hotline: 0343446699.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư