Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2016 sẽ không có bánh chưng, bánh dày kỷ lục
 
Ông Hà Kế San, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ khẳng định trong buổi họp báo giới thiệu Lễ hội Đền Hùng 2016 vào ngày 30/3, Lễ hội Đền Hùng sẽ không nhận những vật phẩm cung tiến kỷ lục như bánh chưng, bánh dày, rượu...

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Bính Thân - 2016 diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 12 - 16/4 (tức từ ngày 6 - 10/3 âm lịch) trong phạm vi Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì và các xã, phường vùng ven Đền Hùng; các di tích thờ Hùng Vương và các danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương trên địa bàn toàn tỉnh Phú Thọ, trong đó trung tâm là Khu Di tích lịch sử Đền Hùng và thành phố Việt Trì.

Như mọi năm, Lễ hội Đền Hùng gồm 2 phần: Lễ và hội. Phần lễ gồm: Lễ giỗ Quốc Tổ Lạc Long Quân, Lễ dâng hương Quốc Mẫu Âu Cơ, Lễ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương; Rước kiệu về Đền Hùng của các xã, phường, thị trấn vùng ven di tích…

Phần Hội gồm các hoạt động văn hóa như: Trưng bày mẫu phác thảo Tượng đài Hùng Vương - Di tích lịch sử Đền Hùng xin ý kiến đóng góp của nhân dân; Trưng bày, giới thiệu, quảng bá du lịch Phú Thọ, kết hợp triển lãm “Ảnh đẹp du lịch Phú Thọ”; Triển lãm tư liệu ảnh chủ đề “Nghi lễ tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - bản sắc cội nguồn dân tộc”; Hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh dày tỉnh Phú Thọ mở rộng lần thứ IV; Chương trình biểu diễn của các Đoàn Nghệ thuật chuyên nghiệp phục vụ đồng bào về dự lễ hội; Lễ hội văn hóa dân gian đường phố Việt Trì 2016 (trình diễn, diễu hành trên đường Trần Phú và biểu diễn nghệ thuật tại Sân khấu Trống đồng); Chương trình “Hát Xoan làng cổ” gắn với điểm du lịch di sản văn hóa; Hội thi bơi chải Việt Trì mở rộng - 2016…

Tại buổi họp báo, ông Hà Kế San, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Trưởng BTC Lễ hội Đền Hùng cho biết, lễ hội năm nay được tổ chức quy mô lớn, lượng đồng bào về rất đông, ước khoảng 6-7 triệu người. Tỉnh Phú Thọ xác định sẽ tổ chức chuyên nghiệp, không để xảy ra tắc đường, chặt chém, chèo kéo, những hành vi phản cảm sẽ bị xử lý nghiêm.

BTC ước tính, số lương người tham dự Lễ hội Đền Hùng 2016 khoảng 6 - 7 triệu người
BTC ước tính, số lương người tham dự Lễ hội Đền Hùng 2016 khoảng 6 - 7 triệu người

Ông Hà Kế San khẳng định, các khách sạn, nhà hàng sẽ phải thực hiện nghiêm về việc niêm yết giá, những trường hợp chặt chém sẽ công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng để xã hội đều biết để không sử dụng sản phẩm, dịch vụ của cơ sở. Bên cạnh đó, BTC cũng thiết lập đường dây nóng để người dân phát hiện những hiện tượng tiêu cực trong lễ hội có thể liên hệ ngay (theo số điện thoại: 0210.3860026 hoặc 0210.6551666).

Về việc Lễ hội năm nay liệu có hoạt động rước bánh chưng, bánh dày kỷ lục như một số năm trước nhằm thu hút khách du lịch hay không? Ông Hà Kế San khẳng định, từ bốn năm nay BTC Lễ hội Đền Hùng đã không nhận những vật phẩm cung tiến mang tính chất kỷ lục nữa. “Hoạt động rước bánh chưng, bánh dày là hoat động truyền thống hàng năm và năm nay vẫn diễn ra nhưng theo nghi thức thông thường. Tất cả những vật phẩm không đúng với thuần phong mỹ tục, văn hóa, lich sử như chiếc bánh khổng lồ hay chai rượu khổng lồ sẽ không được tiếp nhận nữa”, ông Hà Kế San cho hay.

Đối với việc nhiều đơn vị sử dụng những thiết bị bay tại lễ hội như flycam cho hoạt động nghiệp vụ ghi hình thì BTC cũng cho biết, những đơn vị sử dụng các thiết bị này phải có đơn xin phép Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng và phải đảm bảo các điều kiện theo quy định.

Giỗ tổ Hùng Vương và ngày lễ 30/4 - 1/5 được nghỉ mấy ngày?
Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay rơi vào hai ngày cuối tuần thứ bảy và Chủ nhật nên người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày 2/5 và 3/5, tổng cộng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư