Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Hà Nội: một chức danh không có phiếu tín nhiệm thấp
Thanh Hải - 04/07/2013 15:06
 
Tại phiên họp đầu giờ chiều nay, HĐND thành phố Hà Nội đã công bố kết quả bỏ phiếu tín nhiệm lần đầu tiên với 18 chức danh chủ chốt. Theo đó, Chủ tịch HĐND  và Giám đốc Công an Thành phố dẫn đầu về số phiếu tín nhiệm cao. 
TIN LIÊN QUAN
Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Thị Doãn Thanh dẫn đầu về
số phiếu tín nhiệm cao với gần 92%.

Bà Ngô Thị Doãn Thanh, Chủ tịch HĐND thành phố, cũng là người dẫn đầu danh sách số phiếu tín nhiệm cao với 87 phiếu (gần 92%), cho biết: “Do được chuẩn bị chu đáo nên dù mới là lần đầu tiên triển khai, nhưng công tác lấy phiếu tín nhiệm đã được HĐND thành phố thực hiện thận trọng, theo dung nghị quyết của Quốc hội và hướng dẫn của Thường vụ Quốc hội, đánh giá một cách công tâm, trách nhiệm”.

Đứng thứ hai về số phiếu tín nhiệm cao sau bà Thanh là Giám đốc Công an Thành phố với 68 phiếu (gần 72%).

Chỉ có hai phiếu tín nhiệm thấp dành cho vị lãnh đạo ngành công an của Hà Nội.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo cũng nhận được 59 phiếu tín nhiệm cao, tương đương 62,1% và 9 phiếu tín nhiệm thấp, tương đương 9,5%.

Hai chức danh lãnh đạo ngành có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất là Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Nguyễn Đình Đức với 23 phiếu, chiếm tỷ lệ 24,21%.

Người đứng kế sau ông Đức với số phiếu tín nhiệm thấp cao là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Ngô Văn Quý với 22 phiếu, tương đương 23,16%. Ông Quý chỉ dành được 29 phiếu tín nhiệm cao của các đại biểu, tương đương 30,53%.

Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố, ông Nguyễn Hoài Nam là người duy nhất trong danh sách không có đại biểu nào bỏ phiếu tín nhiệm thấp.

TT

Họ và tên

Tín nhiệm cao

Tín nhiệm

Tín nhiệm thấp

1

Chủ tịch HĐND thành phố

Ngô Thị Doãn Thanh

87

5

1

2

Phó Chủ tịch HĐND thành phố

Lê Văn Hoạt

51

31

11

3

Thường trực HĐND kiêm trưởn ban kinh tế ngân sách Nguyễn Văn Nam

54

37

2

4

Trưởng Ban Pháp chế HĐND Thành phố Nguyễn Hoài Nam

61

32

0

5

Trưởng Ban Văn hóa Xã hội HĐND Thành phố Nguyễn Thị Thùy

35

44

14

6

Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Thảo

59

25

9

7

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu

51

31

11

8

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Hồng Khanh

57

26

10

9

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Huy Tưởng

47

35

11

10

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Khôi

39

43

11

11

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc

61

28

4

12

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trần Xuân Việt

46

40

7

13

Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng

43

39

11

14

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Ngô Văn Quý

29

42

22

15

Giám đốc Công an Thành phố Nguyễn Đức Chung

68

23

2

16

Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Phí Quốc Tuấn

64

26

3

17

Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội Nguyễn Đình Đức

27

43

23

18

Chánh văn phòng UBND Thành phố Nguyễn Thịnh Thành

37

51

5

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư