Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Hà Nội: Thị trường khu Đông nâng hạng với bất động sản quốc tế
Như Loan - 03/11/2021 15:45
 
Nhu cầu nâng tầm chất lượng cuộc sống với môi trường sống đẳng cấp thúc đẩy sự phát triển của bất động sản cao cấp, hạng sang, đặc biệt tại khu vực phía Đông Thủ đô.

Thực tế cho thấy, trước nhu cầu ngày càng cao của con người về nhà ở, các nhà phát triển tiềm năng đã liên tục đưa ra phương án để nâng cao chất lượng bất động sản. Tuy nhiên, tại khu vực phía Đông Thủ đô, số lượng nhà ở cao cấp, hạng sang được cho là còn hạn chế và chưa tương xứng với nhu cầu và tiềm năng của khu vực – nơi được ôm trọn bởi 2 con sông Hồng và sông Đuống, cách trung tâm phố cổ chỉ 10-15 phút chạy xe.

Nguồn cung khan hiếm, tiềm năng bất động sản hạng sang khu vực phía Đông Thủ đô

Quý III/2021, theo báo cáo của Savills, Hà Nội có khoảng 19.600 căn được chào bán. Trong đó, phân khúc căn hộ cao cấp chiếm tỷ lệ thấp.

Dự báo nguồn cung quý IV/2021, 11 dự án mới và những giai đoạn tiếp theo của 2 dự án sẽ cung cấp khoảng 7.900 căn. Tuy nhiên, 87% nguồn cung tương lai là căn hộ hạng B. Điều này đồng nghĩa nguồn cung căn hộ cao cấp, hạng sang sắp tới cũng chỉ tối đa hơn 10%.

Hạ tầng mới hoàn thiện, làn sóng di cư của người dân 4 quận nội đô khiến nhu cầu bất động sản khu Đông dậy sóng trong thời gian tới

Nguồn cung ít, nhưng nguồn cầu đối với phân khúc nhà ở cao cấp, đặc biệt là hạng sang có xu hướng gia tăng, trong đó lượng cầu đến từ khu vực phía Đông được đánh giá tiềm năng lớn.  

Giới chuyên gia đánh giá, không phải ngẫu nhiên giới đầu tư bắt đầu để ý đến thị trường bất động sản phía Đông. Cùng với xu hướng phát triển các đô thị ven sông trên thế giới, bất động sản khu vực phía Đông được đánh giá là vùng đất tiềm năng với lợi thế về vị trí, cách trung tậm quận Hoàn Kiếm chỉ 10 - 15 phút di chuyển. Nhiều khu đô thị mới xuất hiện, hệ thống hạ tầng dịch vụ tại khu vực phía Đông cũng được đầu tư mạnh mẽ. Đặc biệt, hạ tầng giao thông mới phát triển đồng bộ với quy hoạch hàng loạt cây cầu bắc qua sông, dễ dàng kết nối với khu vực trung tâm nội đô và các tỉnh lân cận.

Sức hấp dẫn của bất động sản ven sông Hồng càng gia tăng khi Đồ án quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng đang trong quá trình xem xét phê duyệt. Cùng với đó là làn sóng dịch chuyển của ít nhất 215.000 người dân thuộc 4 quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng di rời khỏi nội thành theo kế hoạch phân bổ dân số tính đến năm 2030. Hội tụ tất cả những yếu tố trên khiến nhu cầu bất động sản khu Đông dậy sóng trong thời gian tới.

BMG Hà Nội – Căn hộ tiêu chuẩn Best Western toàn cầu

Nhìn nhận thấy tiềm năng của khu Đông Hà Nội, Cen Invest lựa chọn đây là nơi phát triển dự án căn hộ quốc tế đầu tiên trong hành trình phát triển bất động sản cao cấp, hạng sang. BMG Hà Nội cũng là dự án căn hộ nhà ở đầu tiên nằm trong chuỗi bất động sản toàn cầu của đơn vị quản lý Best Western – Thương hiệu quản lý Mỹ Top đầu thế giới.

Theo đó, tọa lạc tại số 93 Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, TP. Hà Nội, BMG Hà Nội được xây dựng và trang bị toàn bộ hệ thống từ căn hộ cho tới tiện ích đáp ứng nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn Best Western toàn cầu.

Hạ tầng tiện ích, dịch vụ tại BMG là môi trường lý tưởng cho một cuộc sống “all-in-one” – Sống, làm việc, nghỉ ngơi

Toàn bộ hệ thống tiện ích 5 sao bao gồm Meeting Lounge, Cigar Lounge, Nhà hàng Âu – Á với quy mô 100 khách, Hệ thống Fitness & Healthy care… hứa hẹn mang tới khách hàng những trải nghiệm chưa từng có. Dịch vụ Thư ký riêng, House Keeping… với sự chăm sóc chu đáo, chuyên nghiệp tạo nên cuộc sống thoải mái cho chủ nhân tương lai.

Đặc biệt, trong một công trình hiện đại, người ta luôn được sống giữa môi trường gần gũi với thiên nhiên, quanh năm không khí mát mẻ nhờ hai dòng sông Hồng và sông Đuống. Quy hoạch bài bản với hơn 60% diện tích không gian xanh tạo nên một BMG Hà Nội lý tưởng cho cuộc sống “all-in-one” – sống, làm việc và nghỉ ngơi.

Theo đánh giá, Việt Nam là nước đứng thứ 4 về số lượng triệu phú tại Đông Nam Á. Với sự tiên phong phát triển bất động sản quốc tế, BMG Hà Nội nói riêng và khu vực phía Đông Hà Nội nói chung hứa hẹn là vùng đất hấp dẫn dành cho giới thượng lưu và các chuyên gia nước ngoài sống và làm việc tại Việt Nam.

Đơn vị phân phối BMG Hà Nội: Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land)
Hậu giãn cách, dòng tiền tìm đến các dự án vùng ven
Thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ, nhiều tỉnh, thành phố đã nới lỏng kiểm soát, nhờ đó thị trường bất động sản đang ấm...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư