Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Hà Nội tổ chức 31 điểm bắn pháo hoa mừng Tết Bính Thân
Duy Hoàng - 22/01/2016 10:14
 
31 điểm này gồm 6 điểm tầm cao và 25 điểm tầm thấp, phân bố trên tất cả các quận, huyện của Hà Nội.
TIN LIÊN QUAN
Bắn pháo hoa mừng giao thừa là hoạt động được người dân chào đón mỗi dịp bước sang năm mới
Bắn pháo hoa mừng giao thừa là hoạt động được người dân chào đón mỗi dịp bước sang năm mới (ảnh nguồn Internet)

Sở Văn hóa, Thể thao TP. Hà Nội cho biết, giao thừa đón Tết Bính Thân 2016, Thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 31 điểm (6 điểm tầm cao và 25 điểm tầm thấp) tại 30 quận, huyện, thị xã.

6 điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm: hồ Hoàn Kiếm; Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng); Vườn hoa Lạc Long Quân (quận Tây Hồ); hồ Văn Quán (quận Hà Đông); Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm).

Cũng theo đó thì 25 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tương ứng với 25 quận, huyện, thị xã còn lại của Thành phố.

Riêng tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, ngoài điểm bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực trước cửa Bưu điện, thì bố trí thêm một điểm bắn pháo hoa tầm thấp trước cửa Báo Hà Nội Mới.

Trong năm nay, Thành phố sẽ không tổ chức bắn pháo hoa tại khu vực cầu Nhật Tân, bởi điều kiện khách quan chưa cho phép. Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao khẳng định, chủ trương của Sở vẫn muốn biến cầu Nhật Tân làm địa điểm bắn pháo hoa thường xuyên để phục vụ người dân và du khách.

Được biết, Tết năm ngoái, tại địa điểm cầu Nhật Tân có tổ chức bắn pháo hoa do tìm được nhà tài trợ.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư