Thứ Sáu, Ngày 04 tháng 07 năm 2025,
Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp
Linh Nguyễn - 04/07/2025 11:10
 
Trước tình trạng san ủi, xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp và nguy cơ cháy rừng gia tăng, Hà Nội yêu cầu các địa phương tăng cường quản lý rừng, xử lý vi phạm, kiện toàn lực lượng phòng cháy chữa cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ”.

Nhằm siết chặt công tác quản lý bảo vệ rừng và xử lý nghiêm tình trạng sử dụng sai mục đích đất lâm nghiệp, Phó chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Công văn số 3840/UBND-NNMT yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp. 

Công văn nêu rõ, UBND các xã, phường có rừng phải tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, xây dựng công trình trái phép. Các địa phương cần rà soát, cập nhật và điều chỉnh kế hoạch quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và quản lý đất lâm nghiệp phù hợp với điều kiện thực tế, quy định pháp luật hiện hành.

Đặc biệt, Hà Nội yêu cầu xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ”, với các kịch bản linh hoạt, phù hợp từng địa bàn, sẵn sàng di dời người dân, tài sản, kho tàng khỏi khu vực nguy hiểm khi có cháy rừng.

UBND TP. Hà Nội khẳng định không để tồn tại tình trạng buông lỏng quản lý, để xảy ra sai phạm kéo dài hoặc hợp thức hóa các công trình vi phạm trên đất rừng. Ảnh: Hoàng Sơn

Cùng với đó, các xã có rừng cần kiện toàn Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng, củng cố hoạt động của các tổ, đội chuyên trách bảo vệ rừng, nâng cao hiệu quả tuần tra, ngăn chặn vi phạm.

UBND TP. Hà Nội giao Công an Thành phố chỉ đạo các phòng nghiệp vụ chủ động nắm tình hình địa bàn, tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm để ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, quản lý đất lâm nghiệp.

Công an các xã, phường quản lý địa bàn có rừng được yêu cầu tổ chức tuần tra thường xuyên, phối hợp xử lý triệt để các “điểm nóng” về phá rừng, cháy rừng, lấn chiếm đất rừng. Những vụ việc xây dựng công trình trái phép trên đất lâm nghiệp phải được xử lý dứt điểm, đúng quy định pháp luật.

Song song đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm, Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã tăng cường trách nhiệm trong công tác bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Hà Nội cũng khuyến khích nghiên cứu, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) trong giám sát rừng và phát hiện sớm các nguy cơ cháy rừng, phá rừng.

Thành phố Hà Nội hiện có hơn 24.000 ha rừng và đất lâm nghiệp, chủ yếu phân bố tại các huyện ngoại thành như Sóc Sơn, Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai... Trong những năm gần đây, tình trạng người dân tự ý san ủi đất rừng để xây dựng nhà ở, trang trại, homestay, gây nguy cơ mất kiểm soát đất rừng và phát sinh tranh chấp. Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu và nắng nóng kéo dài khiến nguy cơ cháy rừng ở mức báo động.

UBND TP. Hà Nội khẳng định, không để tồn tại tình trạng buông lỏng quản lý, để xảy ra sai phạm kéo dài hoặc hợp thức hóa các công trình vi phạm trên đất rừng. Các cấp chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố nếu để xảy ra vi phạm mà không xử lý hoặc xử lý không dứt điểm.

Thành phố cũng đang nghiên cứu tích hợp dữ liệu về đất lâm nghiệp vào hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai dùng chung, tạo nền tảng cho việc giám sát minh bạch, quản lý thống nhất và truy xuất vi phạm theo thời gian thực.

Qua công tác chấn chỉnh lần này, Hà Nội kỳ vọng tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác bảo vệ rừng, ngăn chặn hiệu quả tình trạng xâm lấn, phá rừng và vi phạm xây dựng trái phép, hướng tới phát triển đô thị xanh, bền vững và an toàn trước biến đổi khí hậu.

Hà Nội: Những dự án trăm triệu đô được thí điểm mở rộng loại đất làm nhà thương mại
UBND TP. Hà Nội đã đề xuất 157 dự án thí điểm mở rộng loại đất làm nhà thương mại. Trong đó, dự án có tổng mức đầu tư lớn nhất lên tới...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư