-
Nguy cơ zona tăng cao ở người suy giảm miễn dịch -
Tin mới y tế ngày 23/8: Việt Nam cần dữ liệu quốc gia về đái tháo đường và bệnh nội tiết -
Đầu tư cho môi trường không khói thuốc, giảm gánh nặng bệnh tật -
Bảo vệ trẻ trước RSV từ những tháng đầu đời -
Người Việt vẫn ăn quá mặn, nguy cơ bệnh tim mạch và đột quỵ từ những bữa ăn hằng ngày -
Tin mới y tế ngày 22/8: Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ nam thanh niên tử vong tại cơ sở thẩm mỹ ở TP.HCM
Thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị; Nghị quyết 07 Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển Hải Phòng thành Trung tâm y tế Vùng Duyên hải Bắc Bộ. Trong đó, nhiều năm nay, ngành y tế Hải Phòng đã luôn luôn chú trọng phát triển những kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu trong đó đặc biệt là kỹ thuật ghép tạng tại các cơ sở y tế lớn của ngành y tế Hải Phòng như Bệnh viện Việt Tiệp, Bệnh viện Phụ Sản; Bệnh viện Mắt Hải Phòng...
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Tập, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cho biết: “Để thực hiện kỹ thuật chuyên sâu như kỹ thuật Ghép tạng thì tại Bệnh viện Việt Tiệp đã xây dựng Đề án Gói ghép thận với Bệnh viện Việt Đức từ tháng 3/2021, cử 39 cán bộ đi học tập đào tạo; ban hành Quy trình kỹ thuật Ghép thận gồm 16 quy trình và 33 phụ lục; đề nghị Bộ Y tế thành lập Hội đồng thẩm định kỹ thuật; thẩm định điều kiện thực hiện kỹ thuật Ghép thận tại Bệnh viện; ban hành Quyết định 616/QĐ-BYT về việc công nhận Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp là cơ sở y tế đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật lấy, ghép thận từ người hiến sống và từ người hiến chết não”.
![]() |
| Ông Nguyễn Quang Tập, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp phát biểu |
Đặc biệt, trong thời gian qua, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng đã thực hiện thành công 2 ca ghép thận, Bệnh viện Mắt Hải Phòng cũng thực hiện thành công 2 ca ghép giác mạc đem lại sức khỏe cho người bệnh. Đây là những dấu mốc quan trọng trong sự phát triển của ngành Y tế Hải Phòng, khẳng định năng lực, trình độ, bản lĩnh của đội ngũ y bác sĩ các bệnh viện tuyến đầu thành phố.
Với ý nghĩa một đốm lửa nhỏ dù tắt đi vẫn có thể nhóm lên nhiều ngọn lửa khác, tại Lễ phát động, ông Lê Minh Quang, Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng kêu gọi toàn thể cán bộ ngành Y tế Hải Phòng cùng vận động người thân và xã hội tự nguyện đăng ký hiến và hiến mô, tạng khi còn sống hoặc sau chết não vì mục đích nhân đạo cứu chữa người bệnh, góp phần bảo đảm nguồn mô, tạng cứu sống những người bệnh suy mô, tạng. Đồng thời tiếp tục nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn nhằm phát huy hiệu quả cao nhất cho người được ghép tạng.
![]() |
| Ông Lê Minh Quang, Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng phát biểu tại lễ phát động |
“Cùng với thông điệp ‘Cho đi là còn mãi...’, hàng chục ngàn người trên cả nước đã tình nguyện đăng ký hiến mô, tạng để cứu người. Nhu cầu ghép mô, tạng ở Việt Nam nói chung, tại Hải Phòng nói riêng rất lớn. Một người hiến tạng có thể cứu sống được 8 đến 10 người khác. Bởi vậy việc đăng ký hiến mô tạng không chỉ thể hiện giá trị nhân văn sâu sắc mà còn thể hiện tinh thần tương thân, tương ái cao cả, nối dài sự sống cho những người bệnh”, ông Quang chia sẻ.
Phát biểu tại chương trình, ông Đồng Văn Hệ, Giám đốc Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, Thành phố Hải Phòng là nơi đầu tiên của Việt Nam thành lập Chi hội Hiến mô tạng, là đơn vị đầu tiên tổ chức tri ân người hiến tặng mô tạng nhân kỷ niệm ngày Hiến tạng thế giới (13/8), cũng là đơn vị thứ 3 của cả nước tổ chức cấp thẻ cho người hiến tạng. Ông Hệ mong muốn đội ngũ y bác sĩ của Hải Phòng phát huy những kết quả đã đạt được, cùng sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, y bác sĩ và nhân dân, Thành phố sẽ tiếp tục phát triển kỹ thuật ghép tạng, đưa kỹ thuật này trở thành hoạt động thường quy, đem lại sức khỏe cho nhiều người dân thành phố.
![]() |
| Cán bộ, nhân viên Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp đăng ký hiến mô tạng |
![]() |
| Chương trình tri ân các gia đình người hiến tạng |
Tại Hội nghị, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp tổ chức tri ân người hiến mô, tạng và trao Kỷ niệm chương cho gia đình người hiến tạng. Ban chấp hành Chi hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Thành phố Hải Phòng tiếp nhận Quyết định thành lập.
![]() |
| Lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp trao thẻ cho người đăng ký hiến mô tạng |
Hưởng ứng Lễ phát động, đã có hơn 1.200 người trên địa bàn Thành phố đăng ký hiến mô tạng.
-
Người Việt vẫn ăn quá mặn, nguy cơ bệnh tim mạch và đột quỵ từ những bữa ăn hằng ngày -
Tin mới y tế ngày 22/8: Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ nam thanh niên tử vong tại cơ sở thẩm mỹ ở TP.HCM -
Nhiều địa phương chậm tiêm chủng, gia tăng nguy cơ dịch bệnh ở trẻ -
Cúm mùa ở trẻ và khoảng trống phòng bệnh từ sự chủ quan -
Siết quản lý dược liệu, thuốc cổ truyền từ nguồn gốc đến quảng cáo -
Tự dùng thuốc giảm đau, nguy cơ ngộ độc và tổn thương gan -
Tin mới y tế ngày 21/8: Hành trình 72 ngày giữ sự sống cho em bé 800 gram
-
SHBFinance chuyển đổi từ Công ty TNHH hai thành viên trở lên thành Công ty TNHH một thành viên -
FPT và PVFCCo-Phú Mỹ hoàn thành triển khai Digital Twin tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ -
BAC A BANK thúc đẩy chuyển đổi số, hướng tới hệ sinh thái tài chính trong kỷ nguyên tài sản số -
Motorola ra mắt razr fold-smartphone gập dọc dạng sách đầu tiên, tại Việt Nam -
Từ căn xưởng 80 m² đến hành trình hơn 30 năm xây dựng thương hiệu Thuận Phong -
EVF nới room ngoại lên 50%, tăng vốn và kiện toàn bộ máy





