-
Bộ Công thương: Nhập siêu vẫn trong tầm kiểm soát -
Biến động giá cả, tăng sức ép điều hành thị trường trong nước -
ITL Logistics đối thoại giải pháp chuỗi cung ứng lạnh cùng khách hàng -
Xuất khẩu giày dép gần 12 tỷ USD, thị trường Mỹ chiếm hơn 1/3 -
Gần 80% nguồn cung E100 trong tháng 7/2026 phụ thuộc nhập khẩu -
Bộ ba xe đổi pin của VinFast nhận ưu đãi “bom tấn” trong tháng 7: Tổng ưu đãi tới 13%, đi “tẹt ga” không lo chi phí
![]() |
| Temu là một sàn thương mại điện tử xuyên biên giới được thành lập bởi PDD Holdings (Trung Quốc). |
Khó đủ đường
Thông tin từ Công ty Nghiên cứu thị trường Momentum Works, nhiều sàn thương mại điện tử đình đám giá rẻ đến từ Trung Quốc đã và sắp ra mắt tại Việt Nam như Temu, Taobao, 1688. Điều này cho thấy, thị trường thương mại điện tử Việt Nam sẽ cạnh tranh rất khốc liệt.
Trong đó, Temu là một sàn thương mại điện tử xuyên biên giới được thành lập bởi PDD Holdings (Trung Quốc) - nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất thế giới hiện nay. Dù chưa được cấp phép, nhưng Temu đã “âm thầm” tiến vào và làm mưa làm gió ở thị trường Việt Nam nhờ giá cả cạnh tranh khó tin với các chương trình giảm giá lên đến 90%.
Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, thương mại điện tử tại Việt Nam gần như bị chiếm lĩnh bởi các sàn ngoại, chủ yếu đến từ Trung Quốc. Có thể kể đến như sàn Shopee thuộc Tập đoàn SEA Limited - có trụ sở tại Singapore, nhưng cổ đông lớn nhất là Tencent đến từ Trung Quốc.
Bên cạnh đó là TikTok Shop thuộc sở hữu của ByteDance (Trung Quốc); Lazada thuộc sở hữu của Tập đoàn Alibaba (Trung Quốc). Shopee, TikTok Shop và Lazada hiện chiếm hơn 90% thị phần tại thị trường thương mại điện tử Việt Nam.
Ông Nguyễn Ngọc Luận, Giám đốc Công ty TNHH Liên kết thương mại Toàn Cầu (nhà sáng lập thương hiệu Meet More Coffee) nhận định, đây là điều rất đáng lo ngại cho các doanh nghiệp Việt Nam thuộc ngành hàng thời trang, gia dụng, điện tử…
Những bất lợi được ông Luận đề cập là việc doanh nghiệp Việt phụ thuộc quá nhiều vào các sàn thương mại điện tử nước ngoài. Theo đó, doanh nghiệp Việt muốn kinh doanh trên sàn thì buộc phải tuân theo “luật chơi” của các sàn thương mại điện tử này.
Có thể thấy, sự phát triển của thương mại điện tử xuyên biên giới là một xu hướng không thể tránh khỏi, nhưng những yếu tố cạnh tranh về giá đang đặt ra thách thức lớn cho các doanh nghiệp Việt. Chỉ với việc cạnh tranh về giá trên các sàn thương mại điện tử cũng đủ khiến doanh nghiệp Việt “hụt hơi” trong việc vừa giữ chân khách hàng, vừa tìm kiếm lợi nhuận.
Bảo vệ doanh nghiệp
Trước “cơn lốc” hàng giá rẻ, trung tuần tháng 10/2024, Indonesia yêu cầu Alphabet và Apple chặn ứng dụng Temu nhằm ngăn người dùng sử dụng các nền tảng trực tuyến này, dù chính quyền chưa ghi nhận bất kỳ giao dịch nào của người dân với Temu.
Còn tại Đông Nam Á, sau một tháng đặt chân vào Thái Lan, nước này áp thuế giá trị gia tăng 7% đối với tất cả gói hàng nhập khẩu có giá dưới 1.500 baht (42 USD).
Chỉ với việc cạnh tranh về giá trên các sàn thương mại điện tử cũng đủ khiến doanh nghiệp Việt “hụt hơi” trong việc vừa giữ chân khách hàng, vừa tìm kiếm lợi nhuận.
Các nhà bán lẻ châu Âu cũng bày tỏ sự quan ngại khi các nền tảng thương mại Trung Quốc như Temu và Shein có thể bán với giá rất rẻ cùng với tốc độ giao hàng rất nhanh khiến các nền tảng nội địa không cạnh tranh nổi. Năm 2024, EU đưa Temu vào diện các nền tảng thương mại điện tử hàng đầu cần được giám sát chặt chẽ.
Ngày 23/10/2024, Sở Công thương TP.HCM có Công văn số 6934/SCT-QLTM gửi Bộ Công thương kiến nghị rà soát các trang thương mại điện khuyến mãi “khủng”, nhất là thương mại điện tử xuyên biên giới, nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đảm bảo cạnh tranh công bằng giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Đồng thời, Sở Công thương TP.HCM đề xuất rà soát quy định pháp luật về thương mại điện tử hiện hành; kiểm tra, đánh giá sự tuân thủ quy định của các sàn thương mại điện tử xuyên biên giới quốc tế.
Cũng theo Sở Công thương, các cơ quan chức năng phải sớm hoàn thiện quy định và chính sách thuế, đảm bảo các nền tảng thương mại điện tử nước ngoài có cơ chế nộp thuế đầy đủ khi kinh doanh tại Việt Nam; thu thuế công bằng đối với sản phẩm nước ngoài bán tại Việt Nam thông qua thương mại điện tử xuyên biên giới.
Về phía Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM), Chủ tịch Nguyễn Ngọc Dũng cho hay, hiện tại, các nền tảng này chưa xác nhận sẽ vào thị trường Việt Nam, mà chỉ áp dụng bán hàng xuyên biên giới. Thông qua mạng xã hội, các nền tảng này tiếp cận người tiêu dùng với những chương trình giảm giá sâu để thu thập tệp người dùng rộng lớn.
“Tôi nghĩ, việc áp dụng nhiều chương trình giảm giá lên đến 90% của một số sàn thương mại điện tử Trung Quốc hiện chỉ mang tính thăm dò, chưa có hoạt động rõ ràng… Đây là câu chuyện chưa hồi kết, nên chưa thể đánh giá một cách cụ thể. Do đó, vấn đề đáng quan tâm hiện nay là các sàn thương mại điện tử này sẽ phát triển ở Việt Nam như thế nào. Có thể, các đơn vị này thu thập 5-7 triệu thành viên, rồi tăng giá bán và cũng có thể là rút lui”, ông Dũng chia sẻ.
Không chỉ là Shopee, Tiktok, Lazada, hay Temu, Taobao, mà sẽ còn nhiều thương hiệu mới tham gia thị trường Việt Nam thời gian tới. Vì vậy, doanh nghiệp trong nước cần đẩy mạnh đầu tư máy móc, thiết bị; đảm bảo chất lượng sản phẩm; rút ngắn thời gian vận chuyển; chế độ bảo hành hợp lý… để gia tăng khả năng cạnh tranh.
-
Xuất khẩu giày dép gần 12 tỷ USD, thị trường Mỹ chiếm hơn 1/3 -
Gần 80% nguồn cung E100 trong tháng 7/2026 phụ thuộc nhập khẩu -
Bộ ba xe đổi pin của VinFast nhận ưu đãi “bom tấn” trong tháng 7: Tổng ưu đãi tới 13%, đi “tẹt ga” không lo chi phí -
Xuất nhập khẩu dịch vụ vượt 40 tỷ USD, nhập siêu dịch vụ 5,54 tỷ USD -
Tập đoàn thương mại bán lẻ hàng đầu Nhật Bản mở rộng đầu tư tại Đà Nẵng -
6 tháng đầu năm: Xuất khẩu 266,5 tỷ USD, riêng 5 nhóm hàng góp 167 tỷ USD -
Không để đứt gãy nguồn cung, kiểm soát tốt mặt bằng giá cả, chống găm giữ ngoại tệ
-
1
Phải giải ngân 100% vốn Trung ương giao cho Chương trình mục tiêu quốc gia trong năm 2026 -
2
Siêu đô thị trong cuộc tái định vị năng lực cạnh tranh Việt Nam -
3
Đề xuất kéo dài tuyến metro số 3 từ Phú Mỹ (TP.HCM) đến Sân bay Long Thành -
4
Giao đầu mối nghiên cứu đầu tư cao tốc Nha Trang - Liên Khương vốn 25.058 tỷ đồng
-
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 8/7/2026 -
QP Holdings củng cố năng lực tài chính, hướng tới mô hình phát triển bất động sản định hướng đầu tư -
Sắp lộ diện The Parc One: Biểu tượng sống Well-being giải "cơn khát" của giới tinh anh tại Bắc Ninh -
ITL tăng hợp tác quốc tế tại Transport Logistic & Air Cargo China 2026 -
Công bố Chương trình Vietnamese Culture Day 2026 - Sắc màu quê hương tại Perth, Tây Úc -
Coca-Cola Việt Nam tiếp tục chương trình định hướng nghề cho sinh viên

