
-
"Cú đấm thép" thuế quan của ông Trump có hiệu lực, thế giới lún sâu vào thương chiến
-
Tài sản của Elon Musk "bốc hơi" gần 135 tỷ USD từ đầu năm
-
Chính sách thuế quan mới của Mỹ và phản ứng của một số nước
-
Trung Quốc tìm hướng xoa dịu căng thẳng thương mại trước thềm Mỹ công bố thuế quan mới
-
Vượt qua Bernard Arnault, Elon Musk lấy lại ngôi vị người giàu nhất thế giới -
Giá vàng thế giới vượt mốc 3.110 USD/ounce
![]() |
Theo Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ, việc sử dụng các chiêu thức để kích doanh số tăng cao đã đẩy Under Armour vào trạng thái phát triển không ổn định và chạy theo mục tiêu lợi nhuận các quý. Ảnh: AFP |
Ủy ban Chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ (SEC) hôm 3/5 cho biết Under Armour đã không thông báo cho nhà đầu tư về việc hãng thời trang thể thao này thực hiện chiến thuật kích thích bán hàng để đẩy giá trị các đơn hàng trong nữa cuối năm 2015 lên 408 triệu USD, trong bối hoạt động kinh doanh các mặt hàng thời trang cao cấp cho thời tiết lạnh giá bị suy giảm do tiết trờ mùa đông năm đó khá ấm.
Ủy ban Chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ cho biết thêm, Under Armour không thừa nhận nhưng cũng không bác bỏ phán quyết của cơ quan này.
"Mức phạt trên liên quan đến việc hãng thời trang này bưng bít thông tin về chiến lược kích thích bán hàng, mà không hàm chứa các cáo buộc của Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ về việc hãng thời trang này không tuân thủ các nguyên tắc kế toán chung", đại diện Under Amour nêu trong một thông báo mới đây.
Trong 6 quý liên tiếp kể từ quý III/2015, Ủy ban Chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ xác định Under Armour đã đánh lạc hướng các nhà đầu tư về các yếu tố dẫn đến tăng trưởng doanh thu của công ty này, và không tiết lộ cho nhà đầu tư thông tin thực chất về tác động của chiến thuật kích thích bán hàng tới tăng trưởng doanh thu.
Ủy ban này cũng nhận định, việc sử dụng các chiêu thức để kích doanh số tăng cao đã đẩy Under Armour vào trạng thái phát triển không ổn định và chạy theo mục tiêu lợi nhuận các quý.
Ủy ban Chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ cho biết Under Armour đã nhất trí ngừng sử dụng chiêu thức đẩy doanh số tăng cao để đạt được mục tiêu, một hành vi vi phạm quy định chống gian lận tại Mỹ.
"Khi các công ty đại chúng mô tả kết quả tài chính mà họ đạt được, họ không được làm sai lệch thông tin vốn dĩ rất quan trọng với nhà đầu tư", ông Kurt Gottschall, Trưởng văn phòng Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ tại thành phố Denver khuyến cáo.
"Bằng việc sử dụng các thủ thuật kích thích bán hàng trong nhiều quý liên tiếp để đạt mục tiêu doanh thu và lũng đoạn tăng trưởng doanh thu từ các yếu tố khác, Under Armour đã tạo ra bức tranh sai lệch về các động lực tăng trưởng tài chính và che đậy sự bất bênh trong hoạt động kinh doanh của họ", ông Kurt Gottschall bình luận.

-
"Cú đấm thép" thuế quan của ông Trump có hiệu lực, thế giới lún sâu vào thương chiến
-
Tổng thống Trump lên lịch đàm phán thuế quan, nhưng kiên quyết áp thuế 104% lên Trung Quốc
-
Mỹ bắt đầu áp thuế 104% với hàng hoá Trung Quốc từ ngày 9/4
-
Quan chức Fed: Các mức thuế mới có thể khiến áp lực lạm phát quay trở lại
-
Tài sản của Elon Musk "bốc hơi" gần 135 tỷ USD từ đầu năm -
Tổng thống Trump đe dọa tăng thuế quan đối với Trung Quốc -
Ông Donald Trump muốn EU tăng cường nhập khẩu năng lượng từ Mỹ -
Cuba đầu tư hơn 90 dự án điện mặt trời, nâng tỷ trọng năng lượng tái tạo lên 26% vào năm 2035 -
EU tìm sự đồng thuận trong hành động đáp trả thuế quan của Mỹ -
Sau cú mất mát 5.000 tỷ USD, Phố Wall tuần tới tiếp tục rung lắc mạnh -
Ông Donald Trump trấn an khi chứng khoán Mỹ "bốc hơi" 5.000 tỷ USD do lo ngại chính sách thuế quan