Thứ Ba, Ngày 19 tháng 08 năm 2025,
"Hành trình làm chủ công nghệ lõi của Viettel không có chỗ cho sự chần chừ"
Tú Ân - 19/08/2025 11:55
 
Ngày 19/8, Viettel tổ chức lễ khởi công 2 công trình trọng điểm là Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Viettel tại Hòa Lạc và Trung tâm Dữ liệu tại Khu công nghiệp An Khánh.

Tại buổi lễ, Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch Viettel cho biết, việc khởi công Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Viettel hôm nay là một nội dung được Viettel triển khai quyết liệt theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vào ngày 15/3/2025, khi Thủ tướng đến thăm và làm việc với Viettel về các chương trình nghiên cứu, sản xuất công nghiệp quốc phòng công nghệ cao.

Ông Thắng cho biết, 15 năm trước, Viettel bắt đầu thực hiện chiến lược nghiên cứu và phát triển với mục tiêu làm chủ công nghệ, từ khâu thiết kế, cho đến sản xuất, vận hành.

Đến nay, Viettel đã hình thành được nền công nghiệp công nghệ cao với hai mũi nhọn: công nghiệp quốc phòng và công nghiệp viễn thông, làm chủ hơn 40 dòng sản phẩm thuộc 10 ngành thiết bị, vũ khí.

Dù đã đầu tư 6 cơ sở nghiên cứu và sản xuất, hạ tầng hiện tại vẫn chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng cấp thiết, Viettel cần một trung tâm quy mô lớn để tăng tốc triển khai việc nghiên cứu các công nghệ chiến lược quốc gia được giao trong thời gian tới. Và công trình này chính là mảnh ghép quan trọng trong bức tranh tổng thể hạ tầng nghiên cứu phát triển của Viettel.

Chủ tịch Viettel Tào Đức Thắng phát biểu tại Lễ khởi công.

Trên diện tích đất 13,2 ha, với tổng mức đầu tư 10.000 tỷ đồng riêng phần xây dựng, Viettel sẽ triển khai 6 toà nhà, triển khai qua 3 giai đoạn, sẽ hội tụ đầy đủ các công năng từ nghiên cứu, đến thiết kế, chế thử, thử nghiệm các dòng sản phẩm công nghệ cao cả trong nhà và ngoài trời.

Công trình được áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong thiết kế và vận hành, tích hợp các yếu tố: thông minh, xanh, bền vững để vừa đáp ứng yêu cầu cao về mặt chuyên môn, vừa thân thiện với môi trường. Đây cũng là công trình được xây dựng với hệ thống bảo đảm an toàn và bảo mật tuyệt đối.

Quan trọng hơn, Viettel không chỉ đầu tư hạ tầng mà còn xây dựng hệ sinh thái R&D hoàn chỉnh: thu hút và trọng dụng nhân tài, hợp tác với các tập đoàn công nghệ, viện nghiên cứu, trường đại học trong và ngoài nước, đồng thời tạo ra môi trường khuyến khích đổi mới sáng tạo. Đây sẽ là “ngôi nhà thứ hai” của hơn 2.000 nhân sự công nghệ chất lượng cao của Viettel.

Trung tâm sẽ phục vụ hoạt động nghiên cứu phát triển các sản phẩm quân sự, dân sự, lưỡng dụng phục vụ chiến lược nghiên cứu sản xuất công nghiệp công nghệ cao và nhiệm vụ quốc phòng an ninh của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, theo chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng.

"Viettel đã xác định làm chủ 9/11 công nghệ chiến lược quốc gia là AI, bán dẫn, Cloud, an ninh mạng, 5G/6G, robot hình người, hàng không vũ trụ, blockchain, vật liệu mới. Với khối lượng công việc rất lớn như vậy, Tập đoàn đã và đang huy động mọi nguồn lực, gấp rút xây dựng nhiều công trình trên khắp cả nước. Trong hành trình làm chủ công nghệ lõi của Viettel, không có chỗ cho sự chần chừ hay thỏa hiệp. Viettel chỉ có một con đường: đi tới đích với tốc độ nhanh nhất, chất lượng tốt nhất và tinh thần trách nhiệm cao nhất”, Chủ tịch Viettel khẳng định.

Dự án Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Viettel được đầu tư 10.000 tỷ đồng trên diện tích 13 ha tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Công trình gồm 6 tòa nhà thông minh, dự kiến hoàn thành vào 2030. Đây sẽ là trung tâm nghiên cứu phát triển trọng điểm, khép kín toàn bộ quy trình nghiên cứu - thiết kế - chế thử - sản xuất sản phẩm công nghệ cao Made in Vietnam.

Tại đây dự kiến thu hút 2.500 nhân sự chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng đã xác định trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất khí tài quân sự, giúp hiện đại hóa quân đội, nâng cao sức chiến đấu và khả năng bảo vệ đất nước trong tình hình mới.

Trung tâm Dữ liệu An Khánh được xây dựng trên diện tích 1,9 ha, tổng vốn đầu tư 17.500 tỷ đồng, công suất thiết kế 60MW - kỳ vọng trở thành trung tâm dữ liệu lớn nhất miền Bắc. Đây sẽ là hạ tầng then chốt, phục vụ chuyển đổi số Chính phủ, Bộ Quốc phòng, doanh nghiệp lớn và triển khai trí tuệ nhân tạo ở quy mô quốc gia.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư