Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Hapro hứa tiêu thụ 5.000 tấn vải thiều Thanh Hà
Duy Hoàng - 20/05/2015 10:28
 
Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) đã lên kế hoạch thu mua khoảng 5.000 tấn vải thiều Thanh Hà (Hải Dương) để tiêu thụ tại thị trường nội địa trong vụ vải này.
Vào vụ vải, có nơi chỉ bán được 2.000 đồng/kg do bị tư thương ép giá
Vào vụ vải, có nơi chỉ bán được 2.000 đồng/kg do bị tư thương ép giá

Ông Nguyễn Hữu Thắng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Hapro cho biết, đây là lần đầu tiên Công ty tham gia tiêu thụ vải thiều, do đó vụ năm nay sẽ tương đối mạo hiểm. Tuy nhiên, thông qua vụ vải năm nay, Hapro sẽ rút kinh nghiệm để xây dựng chiến lược bài bản có tính dài hơi trong tiêu thụ nhiều loại nông sản khác.

Ông Thắng cũng cho biết, Hapro sẽ có kế hoạch bài bản từ tổ chức thu mua, in ấn bao bì, bảo quản, quảng bá thương hiệu, truyền thông, marketing…, với mục tiêu tạo ra kênh tiêu thụ vải thiều đến tay người tiêu dùng với giá rẻ nhưng tạo được sự khác biệt.

Theo kế hoạch, Hapro sẽ huy động toàn bộ khoảng 5.000 - 6.000 cán bộ nhân viên của gần 30 đơn vị thành viên tập trung vào chiến dịch tiêu thụ vải trong đợt cao điểm khoảng 20 ngày, với ít nhất khoảng 100 điểm bán hàng trên phạm vi cả nước, trong đó tập trung chủ yếu tại Hà Nội.

Lâu nay điệp khúc “được mùa mất giá” khá phổ biến, vào vụ vải, có nơi bị thương lái ép giá chỉ 1-2 ngàn đồng/kg vải thiểu. Lãnh đạo tỉnh Hải Dương gợi ý Hapro nên ký hợp đồng nguyên tắc với nông dân để cam kết bán vải, tránh tình trạng tư thương tranh mua, trả giá cao để đối thủ hết đường mua, khi đối thủ bỏ đi rồi, họ lại đánh tụt giá xuống, khiến người nông dân chịu nhiều thiệt thòi.

Tìm đầu ra cho 200.000 tấn vải thiều niên vụ 2015
Vụ vải thiều năm 2015 dự kiến có sản lượng 200.000 tấn quả tươi, dự báo sẽ tiêu thụ nội địa khoảng 60%, tương ứng khoảng 120.000 tấn quả...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư