Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
Hậu Giang có Phó chủ tịch tỉnh mới
Duy Hoàng - 08/04/2015 14:29
 
Ông Trương Cảnh Tuyên, sinh năm 1969, trình độ thạc sĩ kinh tế, vừa được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang thay ông Nguyễn Thành Nhơn vừa nghỉ hưu.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Thủ tướng bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT
Chủ tịch HĐND Hà Nội làm Phó ban Dân vận Trung ương
Tòa án nhân dân Tối cao có thêm một Phó chánh án
Kiên Giang có tân Bí thư Tỉnh uỷ
Ông Võ Kim Cự được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Ông Trương Cảnh Tuyên, thứ hai từ trái sang, tân Phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang

Sáng nay (8/4), Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang đã tổ chức cuộc họp bất thường để bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Tại cuộc họp, HĐND tỉnh đã nghe đọc Tờ trình miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Thành Nhơn, để nghỉ hưu theo quy định và Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu cử bổ sung chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Kết quả, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2011 - 2016, với tỉ lệ phiếu đạt 96%.

Ông Trương Cảnh Tuyên sinh năm 1969, trình độ thạc sĩ kinh tế. Trước khi được luân chuyển về công tác tại huyện Châu Thành, ông Tuyên là Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Như vậy, hiện nay, tỉnh Hậu Giang có 3 Phó chủ tịch là các ông: Nguyễn Liên Khoa, Đồng Văn Thanh và Trương Cảnh Tuyên. Chủ tịch UBND tỉnh là ông Trần Công Chánh.

Tỉnh Hậu Giang có vị trí trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long, diện tích tự nhiên là 160.058,69 ha. Hậu Giang tiếp giáp 5 tỉnh, thành là: Cần Thơ, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Kiên Giang, Bạc Liêu. Tỉnh lỵ của Hậu Giang là thành phố Vị Thanh, cách TP.HCM 240 km về phía Tây Nam.

Địa hình Hậu Giang khá bằng phẳng, có 2 trục giao thông huyết mạch quốc gia là Quốc lộ 1A, Quốc lộ 61; 2 trục giao thông thủy quốc gia kênh Xà No, kênh Quản lộ - Phụng Hiệp.

Hậu Giang ghi điểm bằng sự năng động

() Hậu Giang đang ghi điểm với nhà đầu tư bằng sự năng động và tính tiên phong của lãnh đạo tỉnh. 

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư