Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Hồ Tràm Strip phối hợp Công an để đảm bảo an ninh cho du khách
Nhã Nam - 06/10/2016 21:07
 
The Grand Hồ Tràm Strip và Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ phối hợp để đảm bảo an ninh trật tự, an ninh du lịch cho khách đến khu nghỉ dưỡng vui chơi giải trí.
TIN LIÊN QUAN

The Grand Hồ Tràm Strip và Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ký kết Biên bản ghi nhớ về việc phối hợp chặt chẽ giữa hai bên trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an ninh du lịch cho khách đến khu nghỉ dưỡng vui chơi giải trí.

Tại buổi ký kết diễn ra tại The Grand Hồ Tràm, cả hai bên cam kết sẽ phối kết hợp làm việc, kiểm tra, giải quyết tất cả vấn đề liên quan đến an ninh trật tự nảy sinh tại The Grand thông qua đầu mối chính là Phòng PA81 của tỉnh.

.
.

“Chúng tôi đã có thời gian dài làm việc với Công an tỉnh để đảm bảo an ninh cho Công ty”, ông Giang Trường Thụ, Giám đốc An ninh cấp cao của The Grand Hồ Tràm Strip nói và cho biết, biên bản ghi nhớ bao gồm 12 điều mà hai bên vừa ký kết sẽ giúp việc vận hành khu nghỉ dưỡng đạt hiệu quả cao và trôi chảy hơn.

“Những nỗ lực này sẽ mang đến cho khách trải nghiệm tốt hơn tại Khu nghỉ dưỡng và Casino của chúng tôi”, ông Giang Trường Thụ nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Quốc Minh, Trưởng Phòng PA81 nhấn mạnh, The Grand Hồ Tràm Strip là dự án du lịch lớn nhất tại Việt Nam do công ty Mỹ đầu tư.

“Bà Rịa - Vũng Tàu cam kết tạo điều kiện môi trường đầu tư thuận lợi cho dự án cũng như đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng giữa PA81 với các đơn vị an ninh trật tự khác. Chúng tôi xem biên bản ghi nhớ này như một chương trình thí điểm điển hình, làm tiền đề xây dựng sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa cơ quan Công an và các nhà đầu tư tư nhân tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói chung và Việt Nam nói riêng trong thời gian tới”, ông Nguyễn Quốc Minh nói.

Đồng quan điểm này, ông Thụ cho biết thêm, biên bản ghi nhớ này luôn nhắc The Grand Hồ Tràm Strip đặt an toàn, an ninh cho du khách lên hàng đầu, nhất là khách chơi casino.

“Đây được coi là nền tảng để các bên phối hợp nhịp nhàng nhằm phát hiện và xử lý triệt để các hoạt động bất hợp pháp nếu có tại đây. Trong bối cảnh Chính phủ Việt Nam đang phát triển khung pháp lý về ngành kinh doanh casino, những sự hợp tác như thế này giúp The Grand duy trì vị thế dẫn đầu trong công tác xây dựng môi trường kinh doanh an toàn, tuân thủ quy định pháp luật, cung cấp dịch vụ đạt chuẩn quốc tế cho khách đến vui chơi tại khu nghỉ dưỡng casino”, ông Thụ khẳng định.

The Grand Hồ Tràm Strip là khu nghỉ dưỡng phức hợp đầu tiên của Việt Nam. Cách Thành phố Hồ Chí Minh 2 giờ xe chạy, giai đoạn I của The Grand gồm 541 phòng 5 sao, một casino tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam vận hành dưới sự quản lý của các chuyên gia casino quốc tế kỳ cựu, và hàng loạt các tiện ích giải trí khác như rạp chiếu phim, cửa hàng bán lẻ…

Giai đoạn tiếp theo sẽ bổ sung thêm tòa tháp thứ 2 The Beach Club 559 phòng. Dự án Hồ Tràm Strip còn sở hữu sân golf quốc tế The Bluffs.

Trong tương lai, Hồ Tràm Strip còn ra mắt Khu căn hộ khách sạn (condotel) quy mô 1.000 phòng, 60 biệt thự sân golf sang trọng. Hiện nhà đầu tư đang lên kế hoạch xây dựng sân bay chuyên dụng để đưa đón khách đến The Grand.

Được phát triển bởi Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm, siêu dự án Hồ Tràm Strip là dự án du lịch có vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam hiện nay, với vốn đầu tư 4,2 tỷ USD và hiện đã giải ngân được 1 tỷ USD.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư