Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 01 tháng 09 năm 2024,
Hoàng Anh Gia Lai đã trả thêm được 100 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn năm 2026
Duy Bắc - 01/09/2024 08:05
 
CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG - sàn HoSE) thực hiện trả bớt dư nợ trái phiếu sắp đáo hạn vào năm 2026 khi mà lợi nhuận cải thiện trong nửa đầu năm 2024.

Ngày 29/8, Hoàng Anh Gia Lai đã trả được thêm 100 tỷ đồng trái phiếu mã HAGLBOND16.26, nguồn trả nợ từ việc thu nợ của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai.

Thêm nữa, theo tìm hiểu, trái phiếu mã HAGLBOND16.26 đã được phát hành cho trái chủ là Ngân hàng BIDV, dư nợ tại thời điểm 30/6/2024 là 4.246 tỷ đồng, đáo hạn ngày 30/12/2026. Trong đó, mục đích vay để bổ sung vốn cho các dự án đầu tư và tái cấu trúc nợ vay của Công ty và Hoàng Anh Gia Lai sử dụng bất động sản tại Lào, cổ phiếu của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức, các tài sản khác để làm tài sản đảm bảo cho khoản trái phiếu này.

Hoàng Anh Gia Lai nhấn mạnh thêm, tại thời điểm 30/6/2024, Công ty chưa tiến hành thanh toán lãi trái phiếu đã đến hạn với tổng giá trị là 3.277,8 tỷ đồng.

Được biết, tại thời điểm cuối quý II/2024, Hoàng Anh Gia Lai chỉ còn 136,03 tỷ đồng tiền mặt nhưng tổng nợ vay lên tới 6.932,7 tỷ đồng và bằng 82,33% vốn chủ sở hữu (vốn chủ sở hữu là 8.420,4 tỷ đồng).

Lãi hơn 500 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2024

Xét về hoạt động kinh doanh, trong nửa đầu năm 2024, Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận doanh thu đạt 2.762,02 tỷ đồng, giảm 12,2% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 500,19 tỷ đồng, tăng 29,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 20%, lên 35,5%.

Lý giải lợi nhuận tăng so với cùng kỳ, Hoàng Anh Gia Lai cho biết chủ yếu do lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh trái cây tăng so với cùng kỳ; đồng thời giảm chi phí lãi vay, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái giảm so với cùng kỳ. Tuy nhiên, trong nửa đầu năm 2024, Hoàng Anh Gia Lai không còn phát sinh lãi từ giao dịch mua rẻ như nửa đầu năm 2023 đã hạch toán lãi giao dịch mua rẻ Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Bolaven.

Được biết, trong năm 2024, Hoàng Anh Gia Lai lên kế hoạch doanh thu 7.750 tỷ đồng, tăng 20,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 1.320 tỷ đồng, giảm 25,9% so với thực hiện trong năm 2023.

Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2024 với lãi 500,19 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai đã hoàn thành 37,9% so với kế hoạch lãi 1.320 tỷ đồng trong năm 2024.

Mặc dù có lãi trở lại nhưng tại thời điểm 30/6/2024, Hoàng Anh Gia Lai vẫn còn lỗ luỹ kế 957 tỷ đồng, bằng 9,05% vốn điều lệ (vốn điều lệ 10.574,7 tỷ đồng) và sử dụng 350,4 tỷ đồng nguồn vốn ngắn hạn (dưới 1 năm) để tài trợ cho tài sản dài hạn (kỳ hạn lớn hơn 1 năm).

Hoàng Anh Gia Lai dùng cổ phiếu công ty con để làm tài sản vay 1.050 tỷ đồng

Một điểm đáng lưu ý khác, trước đó, ngày 17/7, Hoàng Anh Gia Lai thông qua việc thế chấp 165,75 triệu cổ phiếu CTCP Chăn nuôi Gia Lai thuộc sở hữu của Hoàng Anh Gia Lai để đảm bảo cho tổng số tiền vay tối đa 1.050 tỷ đồng thuộc các khoản vay lần này của Công ty cổ phần Chăn nuôi Gia Lai tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam (LPBank).

Được biết, tại thời điểm 30/6/2024, Hoàng Anh Gia Lai đang sở hữu 85% vốn tại CTCP Chăn nuôi Gia Lai, tương ứng tổng giá trị đầu tư là 2.591,26 tỷ đồng (đầu năm đầu tư 1.814,09 tỷ đồng, chiếm 88,03% vốn điều lệ).

Tại Đại hội đồng năm 2024, Chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức chia sẻ kế hoạch IPO Công ty chăn nuôi: “Công ty chăn nuôi đang có kế hoạch IPO, Công ty chăn nuôi gần như công ty chết nhiều năm do nợ Ngân hàng Eximbank, Công ty không thể trả được do lãi phạt lớn. Tuy nhiên, sau quá trình đàm phán, đã trả nợ và xoá được lãi phạt, Công ty này đang trở lại công ty cực đẹp.

Công ty chăn nuôi này không kém về vốn điều lệ, quy mô đất với các công ty chăn nuôi trên sàn, có hơn 2.000 ha đất sở hữu tại Gia Lai, giá trị cao lắm, đất này đang trồng sầu riêng, chuối và hệ thống trại nuôi heo hoàn chỉnh. Công ty đang hợp đồng với Chứng khoán LPBank, cuối năm có thể hoàn thành kế hoạch IPO”.

Hoàng Anh Gia Lai lãi sau thuế gấp hơn 3 lần cùng kỳ
Lợi nhuận sau thuế quý II/2024 của Hoàng Anh Gia Lai đạt gần 281 tỷ đồng, gấp 3,4 lần cùng kỳ năm ngoái nhờ xuất khẩu chuối khởi sắc.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư