Thứ Sáu, Ngày 23 tháng 05 năm 2025,
Honda và hành trình đạt 500 triệu chiếc xe máy trên toàn cầu
Thanh Hương - 23/05/2025 13:09
 
Nếu có một thương hiệu nào có thể tự tin nói "tôi đã đồng hành cùng hàng trăm triệu người khắp thế giới trên từng cây số", thì đó chính là Honda - "ông vua" của làng xe máy toàn cầu.

Từ chiếc Dream đến nửa tỷ giấc mơ

Năm 1949, chiếc xe máy đầu tiên mang tên Dream D-Type chính thức ra đời. Đó là khởi đầu cho một hành trình kéo dài suốt 76 năm, với đích đến vừa được chạm tới là 500 triệu chiếc xe máy được sản xuất trên toàn cầu. Một con số không chỉ khiến các đối thủ “toát mồ hôi”, mà còn khiến giới mê xe “mắt tròn mắt dẹt”.

Honda vừa đạt mốc 500 triệu xe máy sản xuất ra trên toàn cầu. 

Từ một nhà máy nhỏ tại Nhật Bản, Honda đã vươn mình ra thế giới với tốc độ đáng nể. Năm 1963, nhà máy sản xuất đầu tiên ngoài Nhật được đặt tại Bỉ, và kể từ đó, chiến lược “sản xuất tại nơi có khách hàng” trở thành kim chỉ nam.

Nhờ vậy, Honda đã nhanh chóng đạt được những cột mốc ấn tượng như 100 triệu xe vào năm 1997, rồi mốc 200 triệu xe vào năm 2008, đạt mốc 300 triệu xe vào năm 2014. Đến năm 2018, sản lượng sản xuất xe máy của thương hiệu này đã lần đầu tiên vượt mốc 20 triệu xe trong một năm. Tới năm 2019, tổng sản lượng xe máy cộng dồn do Honda sản xuất trên toàn cầu đã đạt mốc 400 triệu xe.

Xe máy là DNA của Honda

Phát biểu về cột mốc 500 triệu xe máy, ông Toshihiro Mibe, Chủ tịch kiêm CEO Honda Motor Co., Ltd. chia sẻ, xe máy chính là nơi khởi nguồn của Honda và sẽ mãi là mảng kinh doanh cốt lõi.

Chiếc xe máy thứ 500 triệu được xuất xưởng tại Ấn Độ. 

“Thành tựu hôm nay là kết quả của sự tin tưởng từ khách hàng và đối tác trên toàn thế giới. Honda cam kết tiếp tục tạo ra “niềm vui và tự do di chuyển” cho mọi người, ở khắp nơi, qua mọi thế hệ – từ động cơ truyền thống đến những giải pháp điện hóa thông minh”, vị này nói.

Thực tế cũng cho thấy, đại dịch COVID-19 từng khiến guồng máy sản xuất chững lại, nhưng không gì cản nổi cú nhấn ga của Honda khi nhu cầu tiêu dùng nhanh chóng hồi phục.

Và vào ngày 22/5/2025, chiếc xe máy thứ 500 triệu đã được xuất xưởng từ Nhà máy Ấn Độ, tiếp tục hành trình chinh phục từng con phố, từng quốc gia.

Dây chuyền sản xuất xe máy Honda tại Ấn Độ. 

500 triệu chiếc xe không chỉ là thành quả của công nghệ, mà còn là bằng chứng sống động về cách một thương hiệu có thể đồng hành với cả nhân loại - không chỉ để đưa người ta từ điểm này đến điểm kia mà còn là từ hôm nay đến tương lai.

Cũng không ngủ quên trên đỉnh vinh quang, năm 2024, Honda bắt đầu tăng tốc với các dòng xe máy điện - mở ra chương mới cho hành trình xanh và bền vững.

Kiểm định xe máy trước khi xuất xưởng. 

Với mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050, hành trình điện hoá chính là chìa khoá quan trọng của Honda. Sự xuất hiện của ngày càng nhiều những mẫu xe máy điện như lời khẳng định rõ ràng về việc “Honda luôn bước cùng nhịp với tương lai”.

Việt Nam - một mắt xích chiến lược

Trong vinh quang của hành trình 500 triệu chiếc xe máy cũng có dấu ấn không nhỏ của Honda Việt Nam. Là một trong 4 thị trường tiêu thụ xe máy lớn nhất toàn cầu của Honda, đã có gần 40 triệu xe mang thương hiệu Honda được sản xuất tại các nhà máy đặt ở Vĩnh Phúc và Hà Nam sau gần 30 năm hoạt động. Điều này cũng cho thấy, Việt Nam không chỉ là thị trường, mà còn là đối tác chiến lược của giấc mơ Honda.

Các khách hàng đầu tiên sở hữu xe máy điện Honda ICON e: tại TP.HCM. 

Từ chiếc xe phổ thông rong ruổi mỗi sáng đến những mẫu phân khối lớn cho đam mê tốc độ, và nay là những mẫu xe điện – Honda Việt Nam đang không ngừng đổi mới, bắt nhịp công nghệ, mở rộng danh mục, và góp phần vào mục tiêu chung: tương lai xanh, bền vững, trung hòa carbon.

Hành trình chạm mốc 500 triệu xe máy trên toàn cầu của Honda

1948

Honda Motor Co., Ltd. chính thức được thành lập.

1949

Giới thiệu mẫu xe máy đầu tiên – Dream D-Type.

1958

Ra mắt mẫu Super Cub C100, mở đầu cho dòng xe huyền thoại Super Cub.

1963

Bắt đầu sản xuất xe máy tại Bỉ – nhà máy đầu tiên bên ngoài Nhật Bản.

1964

Mở rộng sản xuất tại thị trường Pakistan

1967

Mở rộng sản xuất tại thị trường Thái Lan

1968

Honda chạm mốc 10 triệu xe máy đầu tiên trên toàn cầu

1969

Mở rộng sản xuất tại thị trường Malaysia

1971

Mở rộng sản xuất tại thị trường Indonesia

1973

Mở rộng sản xuất tại thị trường Philipines

1976

Mở rộng sản xuất tại thị trường Brazil

Mở rộng sản xuất tại thị trường Ý

1979

Mở rộng sản xuất tại thị trường Bắc Mỹ

1980

Mở rộng sản xuất tại thị trường Nigeria

1984

Honda cán mốc 50 triệu xe máy được sản xuất toàn cầu.

1998

Mở rộng sản xuất tại thị trường Mexico

1995

Mở rộng sản xuất tại thị trường Ấn Độ

1992

Mở rộng sản xuất tại thị trường Trung Quốc

1997

Mở rộng sản xuất tại thị trường Việt Nam

Honda đạt cột mốc 100 triệu xe máy sau 48 năm.

2004

Lần đầu tiên vượt mốc 10 triệu xe sản xuất mỗi năm.

2006

Mở rộng sản xuất tại thị trường Argentina

2007

Mở rộng sản xuất tại thị trường Peru

2008

Honda đạt mốc 200 triệu xe máy toàn cầu (sau 11 năm kể từ mốc 100 triệu).

2013

Mở rộng sản xuất tại thị trường Bangladesh

Mở rộng sản xuất tại thị trường Kenya

2014

Honda chạm mốc 300 triệu xe máy toàn cầu (chỉ 6 năm sau mốc 200 triệu).

2018

Sản lượng sản xuất hàng năm vượt mốc 20 triệu xe lần đầu tiên.

2019

Honda cán mốc 400 triệu xe máy toàn cầu (sau 5 năm kể từ mốc 300 triệu).

2025

Đạt thành tựu lịch sử: 500 triệu xe máy được sản xuất trên toàn cầu – đánh dấu chặng đường 76 năm phát triển không ngừng (sau 6 năm đạt mốc 400 triệu)

Honda Việt Nam lần đầu tiên có nữ Tổng giám đốc
Bà Sayaka Hattori vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc mới của Công ty Honda Việt Nam kể từ ngày 1/4/2025, sau khi vừa kết thúc nhiệm...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư