Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 23 tháng 04 năm 2024,
Hong Kong: Biểu tình bằng ca hát, bật sáng điện thoại
Ánh Dương - 30/09/2014 09:46
 
 Bầu không khí ở Hong Kong dịu xuống, với hàng chục nghìn người biểu tình ngồi hoặc ca hát, dùng điện thoại thắp sáng các quảng trường và đường phố, trong khi cảnh sát không hiện diện nhiều và dữ dội như đêm qua.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Trưởng Đặc khu Hong Kong kêu gọi người biểu tình giải tán hòa bình
Hong kong: Cảnh sát khống chế hàng ngàn sinh viên biểu tình quá khích
Cảnh sát Hong Kong bắt hàng loạt thủ lĩnh sinh viên
"Người đàn bà thép" HongKong lên án Trung Quốc nuốt lời hứa
đường phố Hong Kong không còn bóng dáng của hơi cay và dùi cui  như đêm trước

Tối 29/9, đường phố Hong Kong không còn bóng dáng của hơi cay và dùi cui
như đêm trước. Người biểu tình ôn hòa thắp sáng phố xá bằng điện thoại.
Bầu không khí mang vẻ hội hè.

gười biểu tình Hong Kong ngồi để bày tỏ sự phản đối

Tại Wanchai, có lúc tình hình căng thẳng khi cảnh sát huy động thêm khoảng
100 người, mang rào chắn để bảo vệ các tòa công sở trong khi người biểu tình
ngồi để bày tỏ sự phản đối.

Một đoàn người biểu tình đem theo chữ thập lớn, hát và cầu nguyện cho Hong Kong.

Một đoàn người biểu tình đem theo chữ thập lớn, hát và cầu nguyện
cho Hong Kong.

 Giới chức Hong Kong thông báo nhiều  trường học vẫn đóng cửa ngày 30/9

Nhiều thanh niên biểu tình ngồi bên quảng trường tưởng niệm chiến tranh.
Dù đông, không một ai giẫm lên cỏ. Giới chức Hong Kong thông báo nhiều
trường học vẫn đóng cửa ngày 30/9, trong khi sinh viên tiếp tục bãi khóa.
Các trường cũng được đề nghị linh hoạt với học sinh sinh viên nếu họ đi muộn
hoặc vắng mặt vì lý do tắc nghẽn giao thông
.

image2-4974-1412010075.jpg

Một khu trung tâm thương mại đóng cửa như giờ thường lệ.
Quản lý trung tâm cho biết đêm qua là đặc biệt khi họ mở cửa muộn,
bởi thấy cảnh sát dùng hơi cay nên để ngỏ cửa trung tâm,
phòng khi người biểu tình cần chỗ trú ẩn
.

Người biểu tình  Hong Kong phản đối các quy định mới về bầu cử

Nơi phục vụ hậu cần cho phong trào biểu tình và bãi khóa. Người biểu tình
Hong Kong phản đối các quy định mới về bầu cử chính quyền đặc khu
mà Bắc Kinh đưa ra
.

s3-reutersmedia-net-1834-1412010075.jpg

Không khí lắng dịu của đêm 29/9 khác xa những gì diễn ra 24 giờ trước đó.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư