
-
Hà Nội kéo dài hỗ trợ phí cấp lý lịch tư pháp qua VNeID đến hết năm 2025
-
Quảng Ngãi thông qua 14 nghị quyết gỡ khó khăn, vướng mắc cấp bách
-
Hợp nhất các Hội quần chúng tại Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam
-
Nỗ lực của Hải quan giúp hàng hóa Việt Nam duy trì sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế
-
Các tỉnh vùng ĐBSCL sẵn sàng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Huy động 50.600 tỷ đồng vốn tư nhân để xây dựng đường Vành đai 4 TP.HCM
Cũng theo thông tin này phản ánh, có những điểm tập kết cát diễn ra ngay trước cổng trường học tiểu học của xã và khu vực đình chùa, làm ảnh hưởng tới các hoạt động tâm linh, cũng như các hoạt động học tập của các cháu, gây ra những bức xúc cho bà con nơi đây.
![]() | ||
Điểm tập kết cát trước sân cổng trường tiểu học Hoằng Quang |
Qua tìm hiểu của Phóng viên Báo Đầu tư điện tử - baodautu.vn, các điểm hút cát trên đã tồn tại gần 4 năm nay.
Theo đó, dọc theo tuyến đê qua địa bàn xã Hoằng Quang hiện có khoảng 4-5 điểm tập kết cát, các hoạt động này diễn ra một cách công khai, cùng với đó là những tiếng ồn phát ra từ tiếng máy nổ hút cát, những chuyến xe ô tô tải ra vào chở cát,…
Ông Nguyễn Văn T, một người dân địa phương cho biết, mỗi khi có chuyến xe tải đến chở cát là bụi bay mịt mù, cuốn theo hướng gió từ phía sông Mã thổi vào, làm ảnh hưởng không nhỏ tới khu vực trưởng tiểu học phía trong đê.
Không những thế, những xe tải hạng nặng khi đến đây chở cát đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới tuyến đê cấp I này.
Việc tập kết cát ở đây cũng không vấp phải một phản ứng nào của các cơ quan chức năng; có những hộ nằm phía trong đê gần đó, khi có nhu cầu lấy cát để xây dựng cũng đã lắp ống dẫn vắt qua tuyến đê này để hút cát trực tiếp về địa điểm công trình xây dựng.
Trao đổi với Phóng viên, ông Nguyễn Hữu Mạnh, Chủ tịch UBND xã Hoằng Quang cho biết, toàn bộ các điểm tập kết cát trên địa bàn xã Hoằng Quang đều chưa được phép của các cơ quan chức năng, sai hoàn toàn với quy hoạch.
Mặc dù xã đã nhiều lần có thông báo và xử lý, nhưng "việc hút cát đã nằm ngoài tầm kiểm soát của UBND xã”, ông Mạnh nói và cho biết, sau khi yêu cầu các hộ dừng việc tập kết cát, cũng có những cam kết nhưng đâu lại vào đó.
Ông Chủ tịch UBND xã Hoằng Quang cho hay, kể khi sáp nhập về thành phố (tháng 7/2012), xã cũng đã nhiều lần kiến nghị lên UBND thành phố Thanh Hóa về quy hoạch, lập lại trật tự các điểm hút cát ở đây, nhưng đến nay chưa có phương án cụ thể để giải quyết.
Mong rằng, các cơ quan chức năng sớm vào cuộc, chấn chỉnh lại công tác tập kết cát tại đây để đảm bảo cảnh quan đô thị, sự uy nghi chốn tâm linh và trả lại môi trường trong lành cho ngôi trường tiểu học tại đây.
Những ống hút cát nối dài, vắt qua đê
Các máy hút cát vô tư nhả khói đen ngút trời |
Sĩ Chức

-
Bộ Nội vụ ban hành "Cẩm nang chính quyền địa phương cấp xã" -
Các tỉnh vùng ĐBSCL sẵn sàng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Huy động 50.600 tỷ đồng vốn tư nhân để xây dựng đường Vành đai 4 TP.HCM -
Bế mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV: Khởi đầu cải cách thể chế một cách căn cơ -
Tư nhân được tham gia Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam -
Sớm ban hành khung pháp lý triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa -
Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023
-
Uuviet Solutions và Innoci tại Vietbuild 2025: Hành trình tái định nghĩa phong cách sống với phòng tắm chuẩn 5 sao
-
Bệ phóng thành công - Cú hích bứt tốc: Yên Bình K-Town vào Giai đoạn 2 với khí thế “chiến binh”
-
Tôn vinh doanh nghiệp xanh và đổi mới sáng tạo tiêu biểu năm 2025
-
VPBank ghi dấu ấn truyền thông và tăng trưởng kinh doanh mạnh mẽ với VPBank K-Star Spark in Vietnam
-
Nagakawa (NAG): 16 năm đồng hành kiến tạo giá trị cùng HNX
-
Biến thách thức thành cơ hội nhờ gói giải pháp tài chính V20000 từ VPBank