Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Huyện Nam Đàn, Nghệ An công bố hết dịch tả lợn châu Phi
Việt Hương - 28/06/2019 12:10
 
UBND huyện Nam Đàn vừa có quyết định công bố hết dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn huyện này sau gần 3 tháng phát hiện ổ dịch trên địa bàn.

 Sau thời gian dài kể từ thời điểm xảy ra ổ dịch tả lợn châu Phi mới nhất tại xã Nam Nghĩa, đến nay huyện Nam Đàn không phát sinh thêm ổ dịch mới. Trước mắt, các hoạt động mua bán, giết mổ, sử dụng thịt lợn được trở lại bình thường tại các địa phương này. Căn cứ vào các quy định, UBND huyện Nam Đàn ra Quyết định số 3667/QĐ-UBND công bố hết dịch tả lợn châu Phi đối với vùng dịch xã Nam Nghĩa; bãi bỏ vùng dịch uy hiếp gồm các xã Nam Thanh, Vân Diên, Nam Thái và Nam Hưng.

Trước đó, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện trên địa bàn huyện Nam Đàn vào ngày 30/3/2019 tại gia đình ông Nguyễn Quang Ngân ở xóm 10, xã Nam Nghĩa. Sau đó, dịch tiếp tục lây lan sang 2 hộ dân thuộc xóm 9 và xóm 11 trên địa bàn xã.

Tính đến thời điểm hiện tại, Nam Đàn là một trong những địa phương khống chế được dịch tả lợn châu Phi tốt nhất trên địa bàn tỉnh. Mặc dù đã xảy ra dịch gần 3 tháng, tuy nhiên, dịch chỉ khoanh vùng trên địa bàn xã Nam Nghĩa, không lây lan sang địa phương thứ 2.

Với tổng đàn lợn gần 40.000 con cùng với số lượng trang trại, gia trại lớn (150), nên chúng tôi ý thức được mức độ nguy hiểm nếu để dịch lây lan rộng. Tổng số lợn buộc tiêu hủy đến nay là 110 con, tổng trọng lượng 4.658 kg.

Theo lãnh đạo huyện Nam Đàn, khi ổ dịch xuất hiện tại địa phương Huyện đã chỉ đạo xã Nam Nghĩa đặt mức cảnh báo cao nhất, nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng dịch, nhất là việc trực chốt 24/24h để dịch không lan ra ngoài.

Tuy nhiên, Huyện vẫn khuyến cáo mặc dù đã công bố hết dịch, huyện Nam Đàn khuyến cáo các địa phương và bà con chăn nuôi không được chủ quan, lơ là, tiếp tục theo dõi tình hình dịch bệnh qua các phương tiện thông tin truyền thông để phòng tránh dịch tái phát.

Gian nan chống dịch tả lợn châu Phi tại Nghệ An
Sau gần 3 tháng (từ 13/3) dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại tỉnh Nghệ An đến nay tại địa phương này và đã lây lan trên diện rộng với 272 hộ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư