-
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng
| IEA cho rằng các mức cắt giảm sản lượng hiện tại chưa giúp cân bằng các thị trường dầu thế giới |
Trong báo cáo hàng tháng vừa công bố, IEA dự đoán nhu cầu dầu thế giới sẽ giảm 8,6 triệu thùng/ngày, thấp hơn so với mức dự báo giảm 9,3 triệu thùng/ngày được đưa ra hồi tháng 4/2020.
Theo IEA, đến cuối tháng 5/2020 vẫn có khoảng 2,8 tỷ người dân tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội nhằm tránh lây nhiễm COVID-19, giảm so với mức 4 tỷ người trong tháng 4/2020.
IEA cho biết việc điều chỉnh hạ mức dự báo giảm nhu cầu dầu thế giới nói trên là do lượng người dân đi lại lớn hơn dự kiến ở một số nước châu Âu và Mỹ, cũng như nhu cầu dầu gia tăng tại Trung Quốc khi nước này khôi phục các hoạt động kinh tế hậu COVID-19.
Theo IEA, hoạt động kinh tế đang bắt đầu tiến trình hồi phục từng bước nhưng chưa ổn định khi những bất ổn lớn vẫn tồn tại. Vấn đề quan ngại lớn nhất hiện nay là liệu chính phủ các nước có thể nới lỏng lệnh phong tỏa và hạn chế đi lai mà không dẫn tới sự bùng phát trở lại của dịch COVID-19 hay không.
Các nước sản xuất dầu không thuộc liên minh giữa Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và một số nước sản xuất, còn gọi là OPEC+, đã ghi nhận sản lượng "vàng đen" trong tháng 4/2020 giảm 3 triệu thùng/ngày so với hồi đầu năm 2020.
IEA dự đoán, đến cuối năm 2020, Mỹ sẽ là quốc gia có mức cắt giảm sản lượng dầu lớn nhất (giảm 2,8 triệu thùng/ngày so với năm 2019).
Tuy vậy, Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol cho rằng các mức cắt giảm sản lượng dầu mà các nước sản xuất dầu lớn ở khu vực vùng Vịnh Arab thông báo mới đây có thể không đủ để giúp cân bằng các thị trường dầu thế giới.
-
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026
-
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 -
Những thay đổi đáng chú ý của Luật Thuế thu nhập cá nhân -
Bắc Ninh và Thái Nguyên lần đầu vượt mốc 200 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu -
Không lập hóa đơn khi bán hàng có thể bị phạt đển 80 triệu đồng -
Tạo cơ chế đột phá cho TP.HCM: Cần gỡ ngay vướng mắc định giá đất cho dự án BT
-
Phát triển bền vững từ giá trị cốt lõi, VIMID từng bước khẳng định vị thế hàng đầu -
Doanh nhân Lê Đức Thuấn và giấc mơ đưa dược liệu Việt vào từng bữa ăn -
Hai giải thưởng uy tín ghi nhận nỗ lực đặt con người lên hàng đầu của SeABank
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam -
Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
