-
Công bố các sản phẩm, giải pháp, sáng kiến tiêu biểu trên Cổng 57
-
Samsung ra mắt Galaxy S25 Edge - thế hệ Galaxy S mỏng nhất
-
Phát hiện 40 lỗ hổng trong Diễn tập thực chiến an ninh mạng quốc gia
-
Google Maps thêm tính năng nhận diện địa điểm từ ảnh chụp màn hình
-
Phát triển ngành công nghệ số thành trụ cột kinh tế mới -
Quảng Bình phát động phong trào “Bình dân học vụ số”
Tuy nhiên, công ty không muốn việc tăng giá bị liên kết trực tiếp với thuế quan mà Mỹ áp lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc - nơi lắp ráp phần lớn thiết bị của hãng.
![]() |
Ảnh minh hoạ: Getty |
Theo nguồn tin từ WSJ, Apple có thể biện minh cho đợt điều chỉnh giá bằng các thay đổi về thiết kế và tính năng, như một mẫu iPhone siêu mỏng mới mang tên "iPhone 17 Air", cùng cụm camera được cải tiến. Đây là một phần trong kế hoạch làm mới sản phẩm giữa bối cảnh chi phí sản xuất tăng cao và cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ như Samsung - hãng đang đẩy mạnh tích hợp AI vào điện thoại.
Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung vẫn là yếu tố then chốt. Mặc dù hai nước vừa thống nhất hoãn một phần thuế đối ứng trong 90 ngày, nhưng mức thuế 30% với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc - bao gồm iPhone - vẫn được duy trì. Apple, doanh nghiệp công nghệ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ chuỗi cung ứng toàn cầu, đang tăng cường chuyển sản xuất sang Ấn Độ để giảm thiểu tác động.
Apple cho biết thuế quan dự kiến làm tăng chi phí khoảng 900 triệu USD trong quý II/2025. Phần lớn iPhone bán tại Mỹ trong giai đoạn này sẽ được sản xuất tại Ấn Độ. Tuy vậy, các mẫu cao cấp như iPhone 17 Pro và Pro Max vẫn chủ yếu được lắp ráp tại Trung Quốc do hạn chế về hạ tầng và năng lực sản xuất ở Ấn Độ.
Một báo cáo từ Rosenblatt Securities ước tính giá iPhone 16 bản tiêu chuẩn có thể tăng từ 799 USD lên 1.142 USD nếu thuế quan được chuyển hoàn toàn vào giá bán. Các chuyên gia cũng cảnh báo rằng việc tăng giá có thể khiến Apple mất thị phần, nhất là trong bối cảnh kinh tế biến động và sự cạnh tranh từ các hãng Android ngày càng khốc liệt.
Về dài hạn, Apple được cho là đang chuẩn bị một "cuộc cách mạng" cho dòng iPhone nhân dịp kỷ niệm 20 năm vào năm 2027. Theo nhà báo Mark Gurman (Bloomberg), hãng có thể ra mắt iPhone cong toàn kính, không đường cắt, cùng kính thông minh tích hợp AI và một thiết bị điều khiển nhà thông minh mới.
Hiện Apple chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin từ WSJ.

-
iPhone 17 có thể đắt hơn đáng kể? -
Google Maps thêm tính năng nhận diện địa điểm từ ảnh chụp màn hình -
Apple chơi lớn với iPhone gập: Màn hình siêu mỏng Samsung cũng chưa từng dùng -
Phát triển ngành công nghệ số thành trụ cột kinh tế mới -
Quảng Bình phát động phong trào “Bình dân học vụ số” -
Dùng AI để rà quét, phát hiện các nội dung vi phạm trên các nền tảng xuyên biên giới -
Galaxy Z Fold7: Bước nhảy vọt ngoạn mục về thiết kế siêu mỏng
-
Chuyển đổi số định hình tương lai ngành tài chính - bảo hiểm
-
SeABank thông báo mời thầu
-
InterContinental Halong Bay Resort chính thức mở cửa
-
Quỹ ngoại vừa có cam kết đầu tư 80 triệu USD vào hệ sinh thái Meey Group là ai?
-
Nhà xưởng xây sẵn cho thuê Spectrum Nghệ An của Soilbuild International đã sẵn sàng bàn giao
-
Kinh Bắc khởi công Khu công nghiệp Tràng Duệ 3, tổng mức đầu tư hơn 8.000 tỷ đồng