
-
Hà Nội khẳng định vị thế đầu tàu với “cơn mưa” giải thưởng du lịch Việt Nam 2025
-
Doanh nhân Phạm Hà bật mí chiến lược 5G thu hút du khách hạng sang
-
Cà Mau nâng tầm văn hóa ẩm thực để kích cầu du lịch
-
Ninh Bình thúc đẩy nghiên cứu khoa học gắn với bảo tồn và phát huy giá trị Tràng An
-
Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025 vinh danh 113 doanh nghiệp, đơn vị -
Ngày Du lịch Thế giới 2025: Du lịch thúc đẩy sự chuyển đổi bền vững
![]() |
Lễ hội Chợ Gò – Trường Úc (huyện Tuy Phước, Bình Định) được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam xếp vào “100 phiên chợ độc đáo nhất Việt Nam”, bởi mỗi năm chỉ nhóm họp vào mùng 1 và mùng 2 Tết Âm lịch. Nguồn: TTXTDL Bình Định. |
Ông Trần Văn Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định cho biết, trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán (từ ngày 8/2 đến ngày 14/2/2024), tổng lượng khách lưu trú và tham quan đến địa phương ước đạt trên 267.000 lượt khách, tăng 79% so với cùng kỳ năm 2023 (149.230 lượt); trong đó khách quốc tế ước đạt 1.700 lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 164 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2023 (122 tỷ đồng).
Trong thời gian này, sân bay Phù Bay có khoảng 107 chuyến bay đến (trung bình mỗi ngày có khoảng 15 chuyến bay) đến từ TP. Hà Nội và TP. HCM, không tăng so với cùng kỳ năm 2023.
Theo Sở Du lịch tỉnh Bình Định, tổng lượng khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch đạt trên 36.400 lượt khách, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023 (15.120 lượt khách).
Công suất phòng của các cơ sở lưu trú tại tỉnh Bình Định trong 7 ngày đạt trung bình từ 20% đến 40%. Một số khách sạn từ 1 đến 5 sao từ ngày 12 – 13/2 (mùng 3 và mùng 4 Tết) đạt công suất 90%.
Một số khách sạn lớn có số lượt khách lưu trú trên 1.000 nghìn lượt khách như FLC Quy Nhơn 3.704 lượt khách; khách sạn Fluer De Lys 1.945 lượt khách; khách sạn Hải Âu, Hải Âu Biên Cương 1.200 lượt khách…
Khách tham quan các điểm khu, du lịch tại tỉnh Bình Định đạt khoảng 230.600 lượt khách, tăng 72% so với cùng kỳ năm 2023 (134.110 lượt khách).
Một số khu, điểm du lịch thu hút đông đảo khách du lịch như Quảng trường Nguyễn Tất Thành ước đón khoảng trên 100.000 lượt người dân và du khách đến xem chương trình nghệ thuật đêm giao thừa và tham quan, check in linh vật; Bảo tàng Quang Trung ước đón 74.000 lượt khách; Eo Gió khoảng 23.000 lượt khách; Ghềnh Ráng khoảng 11.500 lượt khách; công viên động vật hoang dã FLC Quy Nhơn (Safari) khoảng 5.000 lượt khách…
Trong khi đó, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận thông tin, theo báo cáo nhanh của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch từ ngày 8 đến 13/2 (tức ngày 29 đến ngày mùng 4 Tết Nguyên đán) tổng số du khách tới tham quan, nghỉ dưỡng và đón Tết trên địa bàn tỉnh ước đạt 90.000 lượt khách, tăng 17,6% so cùng kỳ.
Trong đó, lượt khách quốc tế ước đạt 9.500 lượt khách, tăng 11,8% so cùng kỳ. Thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch ước đạt khoảng 88 tỷ đồng.
-
Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025 vinh danh 113 doanh nghiệp, đơn vị -
Ngày Du lịch Thế giới 2025: Du lịch thúc đẩy sự chuyển đổi bền vững -
Doanh nhân Đặng Duy Trung Hiếu hiến kế “chắp cánh” cho du lịch MICE Hà Nội -
Khơi dậy giá trị di sản, kiến tạo tầm vóc mới cho thành phố Hải Phòng -
Khám phá và chăm sóc sức khỏe dễ dàng hơn với Traveloka 10.10 Travel Sale -
Cà Mau - điểm đến xanh, sinh thái bền vững -
MICE Expo 2025: Di sản và công nghệ kiến tạo động lực mới cho du lịch Việt Nam
-
Món Việt bất ngờ chinh phục khách quốc tế trong sự kiện ngoại giao hoàng gia
-
SmartSME - Trợ thủ số hóa giúp doanh nghiệp linh hoạt quản lý vốn và chi tiêu
-
Becamex Group & BEXCO: Bắt tay hợp tác, thúc đẩy phát triển ngành MICE và thương mại quốc tế
-
SeABank thông báo mời thầu
-
Công ty Nhiệt điện Duyên Hải chung sức vì cộng đồng
-
Generali Việt Nam được vinh danh với sản phẩm Bảo hiểm liên kết chung “VITA - Ngày Mai Vững Chắc” tại VWAS 2025