Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Khách du lịch quốc tế đến Hà Nội tăng 22% trong dịp Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên
Thanh Nga - 28/02/2019 10:33
 
Theo ông Trần Đức Hải, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, dịp Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2, lượng khách du lịch đến Hà Nội tăng mạnh. Trong đó khách du lịch quốc tế ước tính tăng 22%, khách du lịch nội địa ước tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2018.

Báo cáo của Sở Du lịch Hà Nội cho biết, trong tháng 2, khách du lịch đến Hà Nội ước đạt gần 2,5 triệu lượt khách, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 8.591 tỷ đồng, tăng 34,1% so với cùng kỳ năm trước.

Du khách hào hứng với các tặng phẩm mang dấu ấn Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều tiên tại Hà Nội (Ảnh: Internet)
Du khách hào hứng với các tặng phẩm mang dấu ấn Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều tiên tại Hà Nội (Ảnh: Internet)

Đáng chú ý, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 diễn ra tại Hà Nội đã tác động tích cực cho sự tăng trưởng du lịch Hà Nội, trong đó khách du lịch quốc tế đến Hà Nội dịp này ước tính tăng 22%, khách du lịch nội địa ước tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo đó, tính chung 2 tháng đầu năm 2019, ước tính khách du lịch đến Hà Nội đạt trên 4,8 triệu lượt khách, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khách du lịch quốc tế đến Hà Nội ước đạt 1,2 triệu lượt khách, khách du lịch nội địa ước đạt 3,7 triệu lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 17.318 tỷ đồng, tăng 34,7% so với cùng kỳ năm trước.

Thống kê cho thấy, trong tháng 1 và nửa đầu tháng 2 năm 2019, lượng khách du lịch quốc tế và nội địa tập trung đến các điểm du lịch tiêu biểu như: Khu di tích danh thắng Hương Sơn, Khu du lịch suối khoáng Tản Đà, Khu du lịch sinh thái Thiên Sơn Suối Ngà, Làng cổ Đường Lâm, điểm du lịch làng nghề sinh vật cảnh Hồng Vân…

Bên cạnh đó, trong tháng 2, công suất sử dụng buồng phòng bình quân khối khách sạn đạt 78,2%, tăng 10,93% so với cùng kỳ năm 2018, và tăng 8,3% so với tháng 1 năm 2019. Xu hướng phòng và các dịch vụ khách sạn tăng cao là do thời tiết tốt, nhiều hoạt động du xuân diễn ra, và đặc biệt là đón các vị khách, phóng viên đến dự, đưa tin Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên…

Hà Nội đón trên 500.000 lượt khách trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán
Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán năm nay, lượng khách du lịch đến Hà Nội tiếp tục đà tăng trưởng khá với tổng số du khách ước đạt 514.866...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư