Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 16 tháng 04 năm 2024,
Khách quốc tế đến Việt Nam tăng cao chưa từng có
Nhã Nam - 29/11/2019 15:43
 
Tháng 11/2019 ghi nhận mốc mới của du lịch Việt Nam, với lượng khách quốc tế đạt trên 1,8 triệu lượt người, cao nhất từ trước đến nay.
.
Chưa bao giờ, Việt Nam đón được 1,8 triệu lượt khách quốc tế trong một tháng.

Tổng cục Thống kê vừa công bố, chỉ trong tháng 11/2019, Việt Nam đã đón trên 1,8 triệu lượt khách quốc tế, tăng 11,8% so với tháng trước, và tăng 39% so với cùng kỳ năm trước.

Con số này được cho là dấu mốc mới của du lịch Việt Nam, bởi chưa bao giờ, Việt Nam đón được 1,8 triệu lượt khách quốc tế trong một tháng.

Con số kỷ lục của tháng 11 cũng đã góp phần quan trọng nâng tổng số khách quốc tế đến Việt Nam trong 11 tháng qua lên gần 16,3 triệu lượt người, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước.

Đứng đầu trong số khách quốc tế đến Việt Nam vẫn là khách đến từ châu Á, với gần 13 triệu lượt, chiếm 79,6% tổng số khách quốc tế, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý là, khách đến từ hầu hết các thị trường chính đều tăng. Cụ thể, khách từ Trung Quốc đạt hơn 5,248 triệu lượt người, tăng 15,1%; từ Hàn Quốc đạt 3,86 triệu lượt người, tăng 22,3%; còn khách từ Nhật Bản đạt 872,2 nghìn lượt người, tăng 15,4%...

Tuy nhiên, khách quốc tế đến từ Lào, Hồng Kông lại giảm khá mạnh, lần lượt giảm 18,3% và 37,5%.

Trong khi đó, khách đến từ châu Âu 11 tháng ước tính đạt 1,98 triệu lượt người, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng tương tự như khách đến từ châu Á, khách đến từ châu Âu cũng tăng ở hầu hết các thị trường, từ Nga, Anh đến Đức, Pháp…

Còn khách đến từ châu Mỹ 11 tháng ước tính đạt 891,8 nghìn lượt người, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2018. Hầu hết trong số này là khách đến từ Hoa Kỳ, đạt 683,9 nghìn lượt người, tăng 8,2%. 

Khách đến từ châu Úc đạt 399,6 nghìn lượt người, giảm 1% so với cùng kỳ năm 2018. Khách đến từ châu Phi đạt 42,9 nghìn lượt người, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước.

Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tăng cao sẽ góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp không khói phát triển, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

[Infographic] Top 20 thành phố thu hút du khách quốc tế hàng đầu thế giới
Theo báo cáo Chỉ số Thành phố Điểm đến Toàn cầu (GDCI) của Mastercard, Bangkok (Thái Lan) tiếp tục là thành phố thu hút khách quốc tế hàng đầu...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư