-
Đà Nẵng từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, bền vững -
Xây dựng Huế trở thành đô thị di sản văn hóa đặc trưng của Việt Nam -
Báo cáo Traveloka SEA Index: Phú Quốc nổi bật trên bản đồ du lịch Đông Nam Á -
Từ miền di sản Kinh Bắc đến hành trình kết nối du lịch Việt Nam -
Từ “Gia đình Haha” đến “Quán nhà Haha”: Khi truyền hình kết nối ẩm thực và du lịch -
Hà Nội kích cầu du lịch, thúc đẩy dịch vụ lưu trú và ẩm thực cuối năm
Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho biết, trong tháng 7/2023, có hơn 1 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam, tăng 6,5% so với tháng trước và gấp 2,9 lần cùng kỳ năm trước.
Tính chung 7 tháng, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt hơn 6,6 triệu lượt người, gấp 6,9 lần cùng kỳ năm trước nhưng vẫn chỉ bằng 67,5% so với cùng kỳ năm 2019 - năm chưa xảy ra dịch Covid-19.
![]() |
| Khách quốc tế đến Việt Nam trong 7 tháng qua |
Như vậy, khách quốc tế đến Việt Nam vẫn chưa phục hồi. Với hàng loạt giải pháp, nhất là chính sách visa, kỳ vọng tới đây, khách du lịch tới Việt Nam sẽ nhiều hơn.
Thông tin cho biết, trong tổng số hơn 6,6 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam 7 tháng năm nay, khách đến bằng đường hàng không đạt hơn 5,8 triệu lượt người, chiếm 87,6% lượng khách quốc tế đến Việt Nam và gấp 7 lần cùng kỳ năm trước; bằng đường bộ đạt 765.300 lượt người, chiếm 11,6% và gấp 6,2 lần; bằng đường biển đạt 55.100 lượt người, chiếm 0,8% và gấp 214,2 lần.
Tháng Bảy là tháng cao điểm của mùa du lịch hè nên hoạt động du lịch cả trong và ngoài nước đã khởi sắc hơn. Cũng vì vậy, hoạt động thương mại dịch vụ thêm sôi động, doanh thu các ngành tăng, đặc biệt là doanh thu du lịch lữ hành.
Theo Tổng cục Thống kê, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 7 tháng năm 2023 ước đạt 377.300 tỷ đồng, chiếm 10,7% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước.
Đặc biệt, nhiều địa phương có mức tăng doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống trong 7 tháng qua khá cao. Chẳng hạn, Đà Nẵng tăng 40,3%; Cần Thơ tăng 27,2%; Đồng Nai tăng 23,6%; TP.HCM tăng 23,4%; Quảng Ninh tăng 21,8%; Hải Phòng tăng 14,4%; Hà Nội tăng 11,9%... Đây đều là các địa bàn du lịch trọng điểm của cả nước.
![]() |
| Khách quốc tế đã quay trở lại Việt Nam nhưng vẫn chưa được như trước đại dịch |
Trong khi đó, doanh thu du lịch lữ hành 7 tháng năm 2023 ước đạt 18.600 tỷ đồng, chiếm 0,5% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, tăng 53,6% so với cùng kỳ năm trước. Có mức tăng cao như vậy là do tháng Bảy là tháng cao điểm mùa du lịch hè.
Nhiều địa bàn du lịch lớn đã có doanh thu dịch vụ lữ hành tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Chẳng hạn, Đà Nẵng tăng 99,7%; Hà Nội tăng 89,7%; Quảng Ninh tăng 82,5%; Khánh Hòa tăng 75,1%; Hải Phòng tăng 68,1%; TP.HCM tăng 43,5%; Cần Thơ tăng 33,4%; Bình Dương tăng 21,3%...
Đây là những chỉ dấu cho thấy hoạt động du lịch đang trên đà phục hồi.
-
Từ “Gia đình Haha” đến “Quán nhà Haha”: Khi truyền hình kết nối ẩm thực và du lịch -
Hà Nội kích cầu du lịch, thúc đẩy dịch vụ lưu trú và ẩm thực cuối năm -
Không sao chép bản làng, Phú Thọ tạo “ADN” cho du lịch Sơn Lương, Long Cốc -
[Interview] Doanh nhân Tào Đức Hiệp - Người thổi hồn văn hóa cho du lịch đường sắt -
CEO NewStar Tour: Chúng tôi muốn thay đổi cách người Việt đi xuyên Việt -
Lễ hội Đồ uống Hà Nội 2026 đón khoảng 60.000 lượt khách -
Thêm lựa chọn du ngoạn Kazakhstan và Cộng hòa Séc từ Hà Nội với các đường bay mới của Vietjet
-
CNT Group hợp tác cùng hai ngân hàng lớn, gia tăng quyền lợi cho khách hàng tại Cyra Estero Quy Nhon -
Kỷ niệm 22 năm kinh doanh dịch vụ di động: Viettel mở kho quà 220 tỷ trên Tammi -
FPT khai trương văn phòng đầu tiên tại Ai Cập, tăng cường hiện diện tại cửa ngõ kết nối ba châu lục -
Hai quỹ nước ngoài cùng SSIAM và Leadvisors dự kiến rót vốn vào EVF -
VietinBank khẳng định năng lực chuyển đổi số sau ba năm triển khai X01 -
Stavian muốn phát triển hạ tầng siêu trí tuệ tại Việt Nam


