Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
“Kháng sinh” ý thức sẽ giúp người dân vượt qua đại dịch
Đức Thanh - 21/04/2020 15:21
 
Trong những ngày đại dịch Covid-19 hoành hành, chợ đầu mối phía Nam tại quận Hoàng Mai (Hà Nội), các tiểu thương ở đây đã quán triệt đầy đủ các khuyến cáo của bộ y tế cũng như quy định của ban quản lý chợ về việc phòng tránh dịch.

Tất cả những người đang buôn bán và làm việc tại chợ đã sử dụng kính chống giọt bắn, như một cách để đảm bảo an toàn cho bản thân khi mưu sinh và không gây nguy cơ dịch bệnh cho cộng đồng.

Ngoài các phương tiện bảo vệ tiểu thương, ở đây, ban quản lý cũng kẻ vạch vôi để yêu cầu người mua hàng giữ đúng khoảng cách cho mình và người bán.

Chính những điểm sáng về tuân thủ quy định phòng dịch, đảm bảo an toàn như thế này sẽ góp phần cùng cộng đồng từng bước kiểm soát dịch bệnh Covid-19 để sớm đưa cuộc sống trở lại nhịp sinh hoạt bình thường.

Phóng viên Báo Đầu tư ghi lại một số hình ảnh ở  chợ đầu mối phía Nam tại quận Hoàng Mai (Hà Nội):

Để tránh tình trạng ùn ứ trong chợ, ban quản lý chợ đã nhắc nhở người dân đi theo lượt ngay từ khu vực cổng chợ.
Để tránh tình trạng ùn ứ trong chợ, Ban Quản lý chợ đã nhắc nhở người dân đi theo lượt ngay từ khu vực cổng chợ.
Yêu cầu giữ khoảng cách luôn được lực lượng bảo vệ nhắc nhở mỗi khi có người đi vào.
Yêu cầu giữ khoảng cách luôn được lực lượng bảo vệ nhắc nhở mỗi khi có người đi vào.
Ngoài đo thân nhiệt, các phương tiện vào chợ cũng được khủ khuẩn trước khi được phép vào trong.
Ngoài đo thân nhiệt, các phương tiện vào chợ cũng được khử khuẩn trước khi được phép vào trong.
“Lúc đầu ai cũng thấy khó chịu và nóng nực, nhưng dần thành quen và yên tâm hơn khi đi bán hàng và tiếp xúc với nhiều người trong ngày” một chủ sạp trong chợ chia sẻ.
“Lúc đầu ai cũng thấy khó chịu và nóng nực, nhưng dần thành quen và yên tâm hơn khi đi bán hàng và tiếp xúc với nhiều người trong ngày” một chủ sạp trong chợ chia sẻ.
Găng tay, khẩu trang và kính chống giọt bắn đã trở thành đồ bảo hộ quen thuộc với khu chợ này.
Găng tay, khẩu trang và kính chống giọt bắn đã trở thành đồ bảo hộ quen thuộc với khu chợ này.
Tranh thủ ngồi nghỉ trong lúc chưa có khách mua hàng, nhưng chiếc kính chống giọt bắn vẫn được sử dụng như một thói quen tốt.
Tranh thủ ngồi nghỉ trong lúc chưa có khách mua hàng, nhưng chiếc kính chống giọt bắn vẫn được sử dụng như một thói quen tốt.
Theo quan sát của phóng viên, dù thời tiết khá nóng bức, nhưng những đồ bảo hộ thiết yếu luôn thường trực ở tất cả những hộ kinh doanh tại chợ.
Theo quan sát của phóng viên, dù thời tiết khá nóng bức, nhưng những đồ bảo hộ thiết yếu luôn thường trực ở tất cả những hộ kinh doanh tại chợ.
Người mua giữ khoảng cách theo đúng qui định.
Người mua hàng đứng ở vạch, giữ khoảng cách theo đúng quy định.
Người bán cũng cảm thấy an toàn hơn.
Người bán cũng cảm thấy an toàn hơn.
Dù đôi khi rất bất tiện cho việc giao tiếp, nhiều người lại thấy vui vì họ sẽ phải “vận động” nhiều hơn mới biểu đạt hết được những điều mình cần nói thay.
Dù đôi khi rất bất tiện cho việc giao tiếp, nhiều người lại thấy vui vì họ sẽ phải “vận động” nhiều hơn mới biểu đạt hết được những điều mình cần nói
Hà Nội: Nhiều người dân ra đường thể dục, đi dạo dù chưa hết hạn giãn cách xã hội
Ghi nhận chiều 14/4 tại Hà Nội, khá đông người vẫn đổ ra đường tập thể dục, tắm nắng hay đơn giản chỉ là tranh thủ Hà Nội vắng vẻ nên...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư