Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Hà Nội: Nhiều người dân ra đường thể dục, đi dạo dù chưa hết hạn giãn cách xã hội
Đức Thanh - 14/04/2020 22:09
 
Ghi nhận chiều 14/4 tại Hà Nội, khá đông người vẫn đổ ra đường tập thể dục, tắm nắng hay đơn giản chỉ là tranh thủ Hà Nội vắng vẻ nên có nhiều góc chụp ảnh đẹp phục vụ cho việc "sống ảo".

Có lẽ những người này mà quên mất cả xã hội vẫn đang phải đối mặt với kẻ thù vô hình hết sức nguy hiểm là dịch bệnh covid-19 được xác định là vẫn còn diễn biến rất phức tạp. Chỉ cần một chút bất cẩn thì cái giá phải trả cho sự lơi lỏng này không hề rẻ, và có lẽ quãng thời gian phải cách ly sẽ không phải là hai tuần như đang trải qua.

Hai bố con này vô tư đạp xe qua góc quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.
Hai bố con đạp xe qua góc quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.
Hay một gia đình khác cho hai đứa trẻ ra tắm nắng bất chấp sự nguy hiểm của dịch bệnh hay chỉ cần bất cẩn, đứa bé có thể ngã xuống đài phun nước.
Hay một gia đình khác cho hai đứa trẻ ra tắm nắng. Đứa trẻ thậm chí không mang khẩu trang
Người phụ nữ này cũng tranh thủ trả lời điện thoại khi cho con chạy chơi xung quanh đài phun nước tại quảng trường.
Người phụ nữ này cũng tranh thủ trả lời điện thoại khi cho con chạy chơi xung quanh đài phun nước tại quảng trường.
Một đứa trẻ khác, chắc chắn không thuộc diện được phép ra đường trong thời gian này, cũng đang nghỉ lấy sức sau khi cùng gia đình đạp xe đạp tới bờ hồ Hoàn Kiếm.
Một đứa trẻ khác ngồi  nghỉ lsau khi cùng gia đình đạp xe đạp tới bờ hồ Hoàn Kiếm.
Hai cô gái trẻ tranh thủ selfi với chai nước vừa mua và không sử dụng khẩu trang khi ra ngoài như khuyến cáo của bộ y tế.
Hai cô gái trẻ tranh thủ chụp ảnh mà không sử dụng khẩu trang khi ra ngoài như khuyến cáo của bộ y tế.
Trước cửa một shop hàng hiệu trên đường Phan Chu Trinh hai cô gái vô tư chụp ảnh mà không hề có khẩu trang.
Trước cửa một shop hàng hiệu trên đường Phan Chu Trinh, hai cô gái vô tư chụp ảnh mà không hề có khẩu trang.
Góc ngõ Tràng Tiền từng tốp người tranh thủ chụp ảnh mà không có khẩu trang.
Ở góc ngõ Tràng Tiền, từng tốp người tranh thủ chụp ảnh mà không có khẩu trang.
Ngồi hẳn lên mép đài phun nước của khách sạn Hilton để nghỉ mệt khi đi tập thể dục.
Ngồi hẳn lên mép đài phun nước của khách sạn Hilton để nghỉ mệt khi đi tập thể dục.
Dễ dàng nhận thấy những người đi bộ, đá bóng và chụp ảnh đều không thuộc diện “chỉ ra ngoài khi cần thiết”.
Những người đi bộ, chơi bóng và chụp ảnh như thế này, liệu có thuộc diện “ra ngoài khi cần thiết?
Không giữ khoảng cách tối thiểu, không đeo khẩu trang.
Không giữ khoảng cách tối thiểu, không đeo khẩu trang.
Một phụ nữ lớn tuổi đánh cầu lông ngay dưới lòng đường phố Hàng Điếu và cũng không sử dụng khẩu trang.
Một phụ nữ lớn tuổi đánh cầu lông ngay dưới lòng đường phố Hàng Điếu và cũng không sử dụng khẩu trang.
Chủ tịch Hà Nội ban hành chỉ thị về thực hiện giãn cách xã hội
Chỉ thị nêu rõ biện pháp "giãn cách" lúc này sẽ có tác dụng rất lớn, có tính chất quyết định đến việc ngăn chặn, không cho dịch lây lan ra...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư