-
Nâng chuẩn ESG, mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp Việt vào chuỗi cung ứng toàn cầu -
Đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng chất xuất nhập khẩu -
Đưa hóa dược Việt Nam trở thành ngành công nghiệp công nghệ cao vào năm 2045 -
Bộ Công thương thông tin về kết quả làm việc với doanh nghiệp điện tử -
Doanh nghiệp dệt may xoay xở giữ đơn hàng cuối năm -
Ưu tiên dành quỹ đất sạch, cho phép chuyển đổi linh hoạt sang đất giáo dục
Khởi nghiệp và ươm tạo công nghệ là nguồn lực thúcđẩy cải tiến công nghệ, tạo việc làm mới là mục tiêu của Hội thảo “Tạo ra một văn hóa khởi nghiệp công nghệ cao ở Việt Nam” do Viện nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh phối hợp với Ban quản lí khu Công nghệ cao thành phố Đà Nẵng tổ chức.
![]() |
Hội thảo đặt ra nhiều vấn đề: Yếu tố nào ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của DN mới, đặc biệt là DN công nghệ cao? Yếu tố nào tác động đến hiệu quả của khu công nghệ và làm thế nào để hình thành các vườn ươm doanh nhân thành công?... Bên cạnh đó, những yếu tố ảnh hưởng đến vườn ươm (sở hữu, đặc tính quản lý, mục tiêu chiến lược và dịch vụ hỗ trợ…), ảnh hưởng đến khởi nghiệp (nguồn tài trợ, con người, mạng lưới quan hệ…) có còn đúng với bối cảnh của Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng nữa không?
Hôi thảo cũng đã bao quát toàn cảnh những thực trạng và thách thức trong việc khởi nghiệp và ươm tạo công nghệ ở Việt Nam hiện nay. Đây cũng là cơ hội để trao đổi và học tập kinh nghiệm của các nước trên thế giới, trong đó có Vương quốc Anh trong vấn đề này. Qua đó, xây dựng những kiến nghị về chính sách, giải pháp quản lý, chương trình đạo tạo nhằm thúc đẩy sự phát triển của DN khởi nghiệp và vườn ươm tạo công nghệ.
Thực tế, khởi nghiệp công nghệ ở Đà Nẵng có tiềm năng trở thành khởi nghiệp sôi động. Đà Nẵng là thành phố nhỏ về số dân và diện tích nên sẽ dễ dàng thích nghi với sự thay đổi. Hạ tầng phát triển, sự ủng hộ của chính quyền, môi trường đầu tư cởi mở…
Tuy nhiên, ở Đà Nẵng hiện đang đối mặt với rất nhiều thách thức, như: Thiếu quỹ đầu tư, chưa có một quỹ đầu tư mạo hiểm nào ở thành phố; nguồn nhân lực hạn hẹp; thiếu cộng đồng khởi nghiệp; thiếu sự quan tâm về giáo dục tinh thần khởi nghiệp; thiếu các hoạt động marketing và truyền thông về khởi nghiệp…Điều này dễ ảnh hưởng đến tinh thần khởi nghiệp.
Phát biểu tại hội thảo, Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Võ Duy Khương cho biết, tư duy khởi nghiệp còn khá mới mẻ đối với thanh niên và người Việt Nam nói chung. Lâu nay, sinh viên ra trường vẫn còn mang nặng tư duy làm thuê cho các công ty nước ngoài, hoặc tìm việc làm ở khu vực nhà nước càng tốt. Chúng ta phải làm sao loại bỏ được tư duy làm thuê và phát triển tư duy làm chủ thì xã hội mới phát triển được.
-
Đầu tư cho lớp lãnh đạo kế cận trong chiến lược quốc tế hóa -
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên thăm Viettel Tanzania: Khẳng định sứ mệnh 5G và hạ tầng số tại Tanzania -
T&T Group tiếp tục đầu tư 768 triệu USD phát triển Dự án điện gió Savan 2 tại Lào -
Hàng Việt Nam chất lượng cao giữ niềm tin, tìm dư địa mới -
Đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng Việt - Mỹ đã cơ bản hoàn tất -
Khi lợi thế chi phí dần thu hẹp, đâu là dư địa cạnh tranh tiếp theo của doanh nghiệp Việt? -
BIWASE 9 tháng đầu năm 2026: Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch cả năm, đón thêm hơn 15.000 khách hàng đấu nối mới
-
Nutifood hợp tác Bệnh viện - Y học cổ truyền TP.HCM phát triển giải pháp dinh dưỡng từ dược liệu Việt -
Japfa Việt Nam được vinh danh Top 1 Doanh nghiệp được yêu thích ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Thủy sản -
AEON Việt Nam mở rộng, tạo thêm việc làm và phát triển nhân lực địa phương -
Quảng Trị thành lập Fanpage “Cổng Thông tin điện tử Quảng Trị” phục vụ người dân, doanh nghiệp trên môi trường số -
Kao Việt Nam kỷ niệm 30 năm hoạt động, ra mắt Chương trình “Tăng cường chăm sóc y tế” -
KORO Paper đầu tư công nghệ Valmet, nâng cao năng lực cạnh tranh trong ngành giấy tissue

