-
Mở lại phiên tòa vụ “lừa đảo mua bán phần vốn góp” kéo dài 15 năm -
Truy tố cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 đồng phạm -
Triệt xóa nhiều nhóm “xã hội đen” núp bóng doanh nghiệp tại Phú Thọ -
Thêm một sàn tiền số "đóng băng" tính năng nạp, rút tiền tự động sau sự cố sàn ONUS -
Lâm Đồng yêu cầu quản lý chặt chẽ hóa đơn thuế đối với việc mua bán khoáng sản -
Hợp đồng “Sở hữu kỳ nghỉ" và “Thẻ tích điểm du lịch” gây thiệt hại lớn cho người dân
Chiều 7/7, Bộ Công an tổ chức Họp báo thông tin về tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2025.
Tại buổi họp báo, đại diện lãnh đạo Cục Cảnh sát Kinh tế (C03) Bộ Công an cho biết, căn cứ kết quả điều tra, ngày 2/6, C03 đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, theo Điều 219 Bộ luật Hình sự 2015.
Đồng thời, cơ quan điều tra khởi tố 5 bị can cùng về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
![]() |
| Đại diện C03 cho biết, đã khởi tố 5 bị can trong vụ án xảy ra tại cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức. |
Trong đó có Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc; Nguyễn Hữu Tuấn và Nguyễn Kim Trung, cựu Phó giám đốc Ban QLDA y tế trọng điểm; Trần Văn Sinh, cựu Trưởng phòng kỹ thuật dự toán, Ban QLDA; Đào Xuân Sinh, Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn, đầu tư và xây dựng SHT.
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, các bị can đã gây thiệt hại 80 tỷ đồng và gây lãng phí gần 770 tỷ đồng.
Trước đó, hồi tháng 3/2025, Thanh tra Chính phủ đã có thông báo kết luận về các sai phạm tại dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức tại tỉnh Hà Nam cũ, gây lãng phí tổng cộng trên 1.253 tỷ đồng.
Cụ thể, theo đề án được Thủ tướng phê duyệt vào năm 2014, việc triển khai thực hiện hai dự án bệnh viện đã bị chậm hơn 7 năm, qua 2 lần gia hạn (hết năm 2020 và hết năm 2024) vẫn không đạt mục tiêu đã định.
Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện 2 dự án, đã có nhiều vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu, xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan trong hầu hết các khâu, dẫn đến việc sử dụng không hiệu quả, không sử dụng hết nguồn vốn được cấp trong từng năm, gây lãng phí lớn, có dấu hiệu thiệt hại.
Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, lãng phí do điều chỉnh thiết kế cơ sở phương án móng cọc (từ khoan nhồi sang ép cọc bê tông) khi Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm trình và được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt điều chỉnh trái quy định.
Mặt khác, việc thực hiện thi công kéo dài thời gian, chi phí tăng so với phương án móng cọc khoan nhồi được phê duyệt ban đầu chưa điều chỉnh thiết kế cơ sở (theo hợp đồng đã ký), gây lãng phí, có dấu hiệu thiệt hại trên 20,7 tỷ đồng.
Lãng phí ở 2 dự án còn thể hiện ở việc dừng thi công từ tháng 1/2021 làm phát sinh chi phí, dự án không thể hoàn thành đúng tiến độ bàn giao và đưa vào sử dụng.
Một số hạng mục bị hư hỏng, xuống cấp do phong hóa theo thời gian làm phát sinh chi phí sửa chữa, khắc phục trước khi nghiệm thu hoàn thành; chi phí cho quản lý, dịch vụ bảo vệ, tiền điện, bảo lãnh ngân hàng... Thanh tra ước tính đến hết năm 2024, tổng số tiền tạm tính trên 253,6 tỷ đồng,...
Kết luận thanh tra chỉ rõ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thứ trưởng Bộ Y tế phụ trách đã có hành vi vi phạm trong việc phê duyệt chủ trương tuyển tư vấn nước ngoài lập dự án, thiết kế dự án thiếu căn cứ, không đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.
Trong đó, tại giai đoạn 2011-2019, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã phê duyệt chủ trương thuê tư vấn nước ngoài khi chưa tổ chức đấu thầu, dẫn đến chỉ định Công ty VK Group làm tư vấn lập dự án trái quy định, không qua cạnh tranh;
Không giám sát quá trình lập dự án, thiết kế kỹ thuật, thẩm tra hồ sơ mời thầu, dẫn đến các sai phạm bộ phận đấu thầu, thi công, thiết bị y tế
Các Thứ trưởng phụ trách dự án gồm: ông Nguyễn Viết Tiến, chịu trách nhiệm giám sát giai đoạn chuẩn bị đầu tư, đấu thầu, ký hợp đồng; ông Nguyễn Trường Sơn đã phê duyệt các điều chỉnh thiết kế móng, kéo dài thi công, gây tốn hơn 20,7 tỷ đồng và phát sinh lãng phí.
-
Hợp đồng “Sở hữu kỳ nghỉ" và “Thẻ tích điểm du lịch” gây thiệt hại lớn cho người dân -
Siết chặt kiểm soát buôn lậu xăng dầu tại cửa khẩu, cảng biển -
Thêm doanh nghiệp "được yêu cầu phối hợp điều tra" khi sàn ONUS "đóng băng" -
Nhiều chủ doanh nghiệp ở Đà Nẵng bị khởi tố vì mua bán trái phép hóa đơn -
HVA Group nói gì sau sự cố sàn tiền số Onus bị "đóng băng" -
Bùng nổ lừa đảo "lấy lại tiền" sau sự cố sàn giao dịch tiền số ONUS -
Gia Lai “thận trọng” trong phê duyệt dự án chăn nuôi mới
-
SeABank thông báo mời thầu -
SHINEC kỳ vọng hút dòng vốn xanh từ Australia, thúc đẩy phát triển khu công nghiệp sinh thái -
Khi văn hóa thiện nguyện trở thành nền tảng gắn kết nội bộ -
LA Home nhận chứng chỉ xanh EDGE, khẳng định tiêu chuẩn phát triển bền vững -
AMDI Group khởi công Swiss Eden: Đánh thức “Mỏ vàng” khoáng nóng Thanh Thủy, định hình chuẩn sống “Wellness” ven đô -
Cathay Life hướng đến cung cấp sản phẩm bảo hiểm ổn định và bền vững

