Thứ Ba, Ngày 07 tháng 04 năm 2026,
Khởi tố vụ 8 bị can trong đường dây tuồn gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch vào trường học
Nhật Hạ - 06/04/2026 22:46
 
Gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi bị tuồn vào bếp ăn tập thể, trong đó có nhiều trường học. Công an TP. Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can.

Chiều 6/4, tai Họp báo quý I/2026 của TP. Hà Nội, liên quan vụ việc gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả Châu Phi bị tuồn vào bếp ăn tập thể, trong đó có nhiều trường học, đại diện Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP. Hà Nội cho biết, vụ án đã được khởi tố, bước đầu làm rõ đường dây vi phạm có tổ chức, hoạt động trong thời gian dài, gây bức xúc và hoang mang trong dư luận.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu năm 2026, đối tượng Nguyễn Thị Hiền (hành nghề giết mổ tại cơ sở giết mổ tập trung Vạn Phúc, xã Nam Phù, Hà Nội) đã cấu kết với Đỗ Văn Thanh tổ chức thu gom lợn mắc dịch bệnh từ các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang. Số lợn này sau đó được vận chuyển về Hà Nội để giết mổ và tiêu thụ. Trung bình mỗi ngày, các đối tượng thu gom khoảng 50-60 con lợn nhiễm bệnh, đưa vào giết mổ trái phép.

Đại diện Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP. Hà Nội trao đổi tại buổi họp báo. Ảnh: Lê Hải.

Sau khi giết mổ, thịt lợn bệnh được bán cho Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát để thực hiện pha lọc, sơ chế, đóng gói và dán nhãn "thịt lợn sạch", có truy xuất nguồn gốc nhằm hợp thức hóa trước khi đưa ra thị trường. Từ đây, sản phẩm tiếp tục được phân phối cho nhiều doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm và suất ăn công nghiệp như: Công ty Cổ phần Dịch vụ suất ăn công nghiệp Hà Nội, Công ty TNHH Thương mại thực phẩm Thanh Ngọc, Công ty Cổ phần Thực phẩm Hương Sơn, Công ty TNHH Dịch vụ ẩm thực Gia An, cùng một số điểm tiêu thụ tại các chợ đầu mối.

Đáng chú ý, Công ty Thanh Ngọc và Công ty suất ăn công nghiệp Hà Nội đã cung cấp thực phẩm cho một số trường mầm non, tiểu học trên địa bàn Hà Nội và Bắc Ninh. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, các đối tượng đã tiêu thụ khoảng 3.600 con lợn, tương đương gần 300 tấn thịt lợn nhiễm bệnh ra thị trường, trong đó có bếp ăn của 26 trường tiểu học và nhiều trường mầm non.

Để che giấu hành vi vi phạm, các đối tượng đã cấu kết với Vũ Kim Tuấn (cán bộ kiểm dịch tại Phú Thọ) để cấp khống giấy chứng nhận kiểm dịch. Riêng trong tháng 1/2026, đối tượng này đã cấp tới 426 giấy chứng nhận giả, tạo điều kiện cho lượng lớn thịt lợn nhiễm bệnh được lưu thông hợp pháp trên thị trường.

Ngày 25/3/2026, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can và bắt tạm giam để điều tra. Trong đó, 4 bị can bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" (Điều 317 Bộ luật Hình sự), 3 bị can về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" (Điều 355), và 1 bị can về tội "Giả mạo trong công tác" (Điều 359).

Về nguồn gốc, số lợn bệnh được thu gom chủ yếu từ các hộ chăn nuôi tại tỉnh Tuyên Quang và Phú Thọ. Ngoài các đối tượng trực tiếp tham gia đường dây, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố một số cá nhân liên quan đến công tác kiểm dịch và đang tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong quản lý nhà nước có liên quan.

Hiện vụ án đang trong quá trình điều tra mở rộng, cơ quan Công an tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ và truy vết toàn bộ chuỗi cung ứng. Đối với danh sách cụ thể các trường học sử dụng nguồn thực phẩm này, cơ quan chức năng cho biết các đơn vị trung gian khi mua hàng không biết đây là thịt lợn bệnh do đã được dán nhãn "thịt sạch", vì vậy việc xác minh đang được tiến hành thận trọng và sẽ công bố khi có kết luận chính thức.

Công an TP. Hà Nội khẳng định sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm và quyền lợi của người dân, đặc biệt là học sinh trong các cơ sở giáo dục.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư