Thứ Tư, Ngày 20 tháng 05 năm 2026,
Lâm Đồng định hướng xã Đức Trọng thành trung tâm hành chính - chính trị mới
Trọng Tín - 20/05/2026 10:23
 
Xã Đức Trọng được định hướng trở thành đô thị hạt nhân cửa ngõ quốc tế của Tây Nguyên, đồng thời là trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh Lâm Đồng.

Một góc Cảng hàng không quốc tế Liên Khương nằm trên địa bàn xã Đức Trọng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải vừa ký quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung xã Đức Trọng, với định hướng phát triển khu vực này trở thành đô thị hạt nhân cửa ngõ quốc tế của Tây Nguyên, đồng thời là trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh Lâm Đồng.

Theo quyết định được phê duyệt, phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của xã Đức Trọng, với quy mô khoảng 14.877 ha. Thời hạn quy hoạch được chia thành hai giai đoạn: ngắn hạn đến năm 2030 và dài hạn đến năm 2050.

Mục tiêu quy hoạch hướng tới xây dựng xã Đức Trọng theo mô hình đô thị thông minh, xanh và bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp chế biến, dịch vụ logistics, đô thị hành chính, thương mại quốc tế, hình thành Trung tâm hành chính - chính trị tỉnh.

Trong giai đoạn đến năm 2030, địa phương đặt mục tiêu hoàn thiện các tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại, phấn đấu đưa toàn bộ xã Đức Trọng trở thành đô thị loại III theo mô hình đơn vị hành chính cấp phường. Cùng với đó là ưu tiên đầu tư hạ tầng, lấp đầy khu công nghiệp, xây dựng đồng bộ hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải tập trung, giải quyết tình trạng ngập úng đô thị.

Quy hoạch cũng định hướng nâng cấp mạng lưới giáo dục, đào tạo nghề gắn với nhu cầu nhân lực của khu công nghiệp, logistics và Cảng hàng không quốc tế Liên Khương. Đồng thời, địa phương sẽ đầu tư các khu nhà ở xã hội, khu dân cư cho công nhân, chuyên gia và các khu tái định cư phục vụ các dự án hạ tầng lớn như cao tốc.

Về dài hạn, Đức Trọng được định hướng trở thành đô thị hạt nhân cửa ngõ quốc tế, đầu tư kết nối đồng bộ hạ tầng giao thông liên khu vực với hệ thống giao thông cao tốc và kết nối với sân bay quốc tế Liên Khương. Địa phương cũng đầu tư xây dựng phát triển Trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Lâm Đồng kết hợp đầu tư phát triển đô thị hành chính nhằm tạo động lực mới cho việc phát triển chung của đô thị Đức Trọng và khu vực kế cận như (xã Rân Hội, Ninh Gia..).

Ngoài ra, quy hoạch xác định hình thành Trung tâm nghiên cứu, phát triển sản phẩm, dịch vụ và cải tiến công nghệ (R&D) chuyên sâu về công nghệ sinh học và chế biến sâu nông sản, dược, mỹ phẩm. Tiếp tục đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác Cảng cạn (ICD) Đức Trọng, đầu tư nâng cấp sân bay quốc tế.

Theo định hướng quy hoạch, xã Đức Trọng sẽ mang tính chất là cửa ngõ giao thương quốc tế nhờ sở hữu nhiều đầu mối hạ tầng chiến lược như sân bay quốc tế Liên Khương, Quốc lộ 20, cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương và các khu công nghiệp lớn.

Khu vực này được xác định là Trung tâm hành chính - chính trị (mới) của tỉnh Lâm Đồng kết hợp đô thị hành chính; Đô thị hạt nhân - cửa ngõ quốc tế của vùng Tây Nguyên và quốc gia; Trung tâm Đổi mới sáng tạo và công nghệ cao tầm quốc gia;  Trung tâm công nghiệp và logistics cấp vùng

Đức Trọng cũng được xác định đóng vai trò hạt nhân của "Tiểu vùng trung tâm lãnh thổ Lâm Đồng", dẫn dắt kinh tế cho sự phát triển của đô thị và khu vực nông thôn lân cận.

Xã Đức Trọng được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 đơn vị hành chính thuộc huyện Đức Trọng trước đây gồm thị trấn Liên Nghĩa và xã Phú Hội theo Nghị quyết số 1671/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Hiện nay, xã Đức Trọng có nhiều tiềm năng và lợi thế nổi bật để phát triển theo hướng đô thị hiện đại, đồng bộ. Trên địa bàn tập trung nhiều hoạt động thương mại, dịch vụ, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, logistics nông sản và nông nghiệp công nghệ cao.
Địa phương cũng có Chợ đầu mối nông sản chất lượng cao, Khu công nghiệp Phú Hội, dự án Khu Công nghiệp Phú Bình và nhiều tuyến giao thông huyết mạch đi qua như Quốc lộ 20, cao tốc Liên Khương - Prenn, Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương (trong tương lai) và Cảng hàng không quốc tế Liên Khương. Đây là điều kiện thuận lợi để kết nối giao thương, thu hút đầu tư và mở rộng không gian phát triển đô thị.
Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng của tỉnh Lâm Đồng
Ngày 3/3, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 751 có buổi làm việc với tỉnh Lâm Đồng về việc tháo gỡ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư