-
Hải Phòng đảm bảo an toàn thực phẩm, siết quản lý bữa ăn bán trú trong trường học -
Đề xuất quy định thống nhất về tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học -
“Tằm” và hành trình 10 năm Lê Hữu Hiếu đưa văn hóa Việt ra thế giới -
Hải Phòng xây dựng “Thành phố Âm nhạc”, phát triển bóng đá theo hướng chuyên nghiệp, bền vững -
Sắp diễn ra Đại hội Thể thao TP.HCM 2026: Hứa hẹn sôi động và đa sắc màu -
VTV đã có bản quyền phát sóng World Cup 2026
Không chỉ gây sốt ngoài phòng vé, những ngày qua “Lật mặt 6” cũng được nhắc tới trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội với tần suất dày đặc. #LatMat6 trở thành hashtag phim điện ảnh Việt Nam có lượt xem cao nhất trên nền tảng TikTok với 1,4 tỷ lượt xem.
![]() |
| Dàn diễn viên "Lật mặt 6". |
Đạo diễn có tâm và có tầm
Theo dõi các bộ phim của Lý Hải từ những ngày đầu dấn thân vào con đường làm phim khán giả sẽ cảm nhận rõ được chất riêng của đạo diễn.
Lý Hải có xuất phát điểm chậm hơn so với những đạo diễn khác nhưng các bộ phim chiếu rạp của anh có sức hút không thua kém những bộ phim bom tấn.
Năm 2015, Lý Hải quyết định thực hiện serie phim “Lật mặt”. Sức hấp dẫn của loạt phim “Lật mặt” đã làm nên tên tuổi và khẳng định được thương hiệu của Lý Hải. Anh là nhà làm phim thương mại hiếm hoi ở Việt Nam mà độ nóng của đạo diễn lớn hơn bất cứ một ngôi sao nào xuất hiện trong phim. Khán giả của anh có cả nông dân lẫn thị dân, từ nông thôn tới thành thị.
Lý Hải có một lợi thế là chất hài bình dân được anh đưa vào phim rất khéo léo. Có thể nói anh là nhà làm phim khai thác thể loại "action comedy" (hài hành động) giỏi nhất Việt Nam hiện tại. Điều này đã được khẳng định ngay từ phần 1 (ra mắt năm 2015), khi nam đạo diễn tìm ra "chìa khóa" để nhấn nút khởi động thương hiệu này mà không lo đụng hàng với các bộ phim chiếu rạp khác.
Bên cạnh đó, suốt chặng hành trình 8 năm của loạt phim “Lật mặt”, Lý Hải luôn tìm kiếm sự mới lạ về chất liệu, bối cảnh, mức độ đầu tư. Tất cả các phân cảnh đều được chú trọng và nâng cấp qua từng tập phim, đặc biệt là trong 2 phần có tính bước ngoặt của thương hiệu này là phần 5 (48 giờ) và phần 6 (Tấm vé định mệnh).
Tính đến nay, cả 6 phần của “Lật mặt” đã đạt doanh thu gần 800 tỷ đồng, trở thành phim thương hiệu (franchise) ăn khách nhất mọi thời đại tại Việt Nam, đã có ba phần góp mặt trong danh sách phim Việt doanh thu trên 100 tỷ đồng, gồm “Lật mặt: 48h” (156 tỷ đồng), “Lật mặt: Nhà có khách” (117,5 tỷ đồng) và “Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh”. Toàn bộ thương hiệu đã mang về gần 800 tỷ đồng.
Bước ngoặt mới với “Lật mặt 6”
Trở lại sau 2 năm với “Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh”, Lý Hải tiếp tục trung thành với công thức làm nên thành công của thương hiệu nhờ cách làm phim bình dân hợp với số đông khán giả.
So với các phần trước, “Lật mặt 6” được đánh giá cao về mặt kịch bản. Bộ phim xoay quanh bản ác và lòng tham của con người trước ma lực đồng tiền, được truyền tải qua câu chuyện 5 người đào mộ một người bạn mới chết để tìm tờ vé số trúng giải độc đắc. Phim đánh dấu bước chuyển mình trong đề tài của đạo diễn Lý Hải.
Trước đó, phim vượt cột mốc doanh thu 100 tỷ đồng sau 5 ngày chiếu, thống lĩnh thị trường rạp Việt từng ngày trong hai tuần qua. Dịp cuối tuần gần nhất (5-7/5), “Lật mặt 6” kiếm thêm gần 40 tỷ đồng và sở hữu số suất chiếu nhiều nhất tại rạp Việt (8.855 suất toàn quốc). Thành tích của phim vượt mặt bom tấn “Vệ binh dải ngân hà 3” của Marvel (hơn 14,5 tỷ đồng ba ngày cuối tuần) và bỏ xa phim Việt phát hành cùng đợt - “Con Nhót mót chồng” (gần 6 tỷ đồng ba ngày cuối tuần).
Thành tích của "Lật mặt 6" nâng tổng doanh thu các phim nội địa trong năm lên con số hơn 1.000 tỷ đồng chỉ trong vòng 5 tháng. Đây là một dấu hiệu tích cực cho điện ảnh nước nhà.
Hiện Lý Hải cũng là đạo diễn duy nhất giữ kỷ lục thực hiện đến 6 phần phim, tạo nên một thương hiệu ăn khách. Điều đặc biệt là anh chưa từng nếm mùi thất bại tại phòng vé, khi mà phần phim sau luôn đạt thành tích doanh thu cao hơn phần trước.
-
Hải Phòng đảm bảo an toàn thực phẩm, siết quản lý bữa ăn bán trú trong trường học -
Đề xuất quy định thống nhất về tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học -
“Tằm” và hành trình 10 năm Lê Hữu Hiếu đưa văn hóa Việt ra thế giới -
Bảo vệ, thúc đẩy trẻ em phát triển lành mạnh, tích cực trên môi trường mạng
-
Hải Phòng xây dựng “Thành phố Âm nhạc”, phát triển bóng đá theo hướng chuyên nghiệp, bền vững -
Sắp diễn ra Đại hội Thể thao TP.HCM 2026: Hứa hẹn sôi động và đa sắc màu -
VTV đã có bản quyền phát sóng World Cup 2026 -
Tháng "Sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam" -
Người nghỉ hưu trước năm 1995 có thể được tăng lương hai lần từ ngày 1/7 -
Lần đầu thiết lập Khung năng lực số thống nhất cho giáo viên và cán bộ quản lý -
Phát động Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ
-
Tập đoàn Dai-ichi Life ra mắt nhận diện thương hiệu mới, tái định nghĩa “Life” và tăng tốc hành trình phát triển toàn cầu -
Maestro mở chi nhánh thứ 3 tại Hanoi Centre, mở rộng hiện diện ở phân khúc thời trang nam cao cấp -
Đại hội cổ đông EVF thông qua kế hoạch lợi nhuận nghìn tỷ -
Di dời Chợ Bình Đại - “Cú hích” tái định hình trung tâm giao thương, mở ra chu kỳ tăng trưởng mới -
Ông David Stanley De Brito làm Tổng quản lý Pullman Hotels & Resorts Ninh Bình -
TTC Phú Quốc kick-off Selavia - Công bố định vị "Thành phố bản sắc Việt" tại Nam đảo Ngọc

