Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Leica M do 'phù thủy Apple' Jony Ive thiết kế
P.V - 10/10/2013 09:14
 
Jony Ive - trưởng nhóm thiết kế của Apple, vừa hợp tác thiết kế chiếc máy ảnh Leica M (Red) đặc biệt nhằm đấu giá quyên góp tiền cho quỹ từ thiện. >>> >>> >>>

Chúng ta từng biết tới Jony Ive với tư cách là nhà thiết kế hàng đầu tại Apple, người đứng sau thiết kế của những iPhone, iPad, hay Macbook đẹp tuyệt vời hiện nay.

Dù vậy, từ trước tới nay Apple chưa từng tham gia sản xuất máy ảnh và Jony Ive cũng chưa từng thiết kế một chiếc camera nào. Tuy nhiên, chiếc máy ảnh Leica M (Red) mới được đem ra đấu giá từ thiện gần đây lại là một ngoại lệ. Chiếc máy ảnh bằng nhôm này được "phù thủy" Jony Ive, cùng một nhà thiết kế nổi tiếng khác là Marc Newson, tạo nên qua hơn 500 bản thử nghiệm cùng 85 ngày làm việc.

Ngắm chiếc máy ảnh đặc biệt do

Leica M là loại máy ảnh full-frame và sẽ được bán tại một triển lãm đấu giá quyên góp quỹ từ thiện RED về phòng chống HIV/AIDS của danh ca Bono (nhóm nhạc U2) vào 23/10 tới. Về thông số kỹ thuật, Leica M (Red) có ống kính f/2 50mm, cảm biến CMOS chất lượng cao với độ phân giải 24 MP giống như phiên bản Leica M gốc.

Chiếc máy ảnh này sẽ được đem đấu giá cùng khoảng 40 vật phẩm khác để quyên góp tiền cho quỹ từ thiện. Một số sản phẩm đấu giá đáng chú ý trong số này gồm có tai nghe Apple EarPods mạ vàng 18K, chiếc piano Steinway được chế tác lại. Hiện chưa rõ mức giá khởi điểm của chiếc máy ảnh đặc biệt này.

Một số hình ảnh sản phẩm:

Ngắm chiếc máy ảnh đặc biệt do Ngắm chiếc máy ảnh đặc biệt do Ngắm chiếc máy ảnh đặc biệt do Ngắm chiếc máy ảnh đặc biệt do Ngắm chiếc máy ảnh đặc biệt do Ngắm chiếc máy ảnh đặc biệt do Ngắm chiếc máy ảnh đặc biệt do Ngắm chiếc máy ảnh đặc biệt do Ngắm chiếc máy ảnh đặc biệt do

Cảm biến quay trong bóng tối của Canon lợi hại đến đâu?
Không cần những ánh sáng hồng ngoại, sản phẩm của Canon có thể thu hình ở môi trường có độ sáng dưới 0,01 lux, đạt ngưỡng mà con người gọi...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư