Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Loạt ngân hàng thay đổi nhân sự cấp cao trước mùa đại hội cổ đông 2023
T.V - 13/02/2023 08:57
 
Mặc dù chưa đến thời điểm "nóng" của mùa đại hội cổ đông thường niên ngân hàng 2023, song nhiều ngân hàng ghi nhận hàng loạt biến động tại các vị trí cấp cao từ sau Tết Quý Mão 2023.

Ngày 14/2/2023, tại TP.HCM, Eximbank tiếp tục triệu tập đại hội bất thường lần 2 bổ dung hai thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), sau khi tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường không thành công trong ngày 16/1/2023 do không đáp ứng đủ số cổ đông tham dự.

Theo đó, danh sách nhân sự dự kiến nhân sự bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) được chấp thuận theo Công văn số 254/NHNN-TTGSNH ngày 14/01/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gồm 3 thành viên.

Cụ thể, bà Lê Thị Mai Loan (sinh năm 1982) - hiện là thành viên HĐQT CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (SBS). Trước đó, bà Loan từng kinh qua các vị trí Phó chánh Văn phòng HĐQT Phó Ban nguồn vốn SBS, thành viên Ban kiểm soát CTCP Bamboo Capital…

Ông Phạm Quang Dũng (sinh năm 1982) - hiện là Tổng giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Phú Mỹ. Ông Dũng từng giữ các vị trí quan trọng tại Techcombank trước đó, Phó giám đốc khối Doanh nghiệp lớn tại SeABank…

Ông Trần Anh Thắng (sinh năm 1984) -  hiện là Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Du lịch Hà Nội Non Nước. Ông Thắng từng giữ vị trí tại các công ty CTCP Chứng khoán Nhất Việt, Chủ tịch HĐQT CTCK Nhất Việt, Chủ tịch HĐQT CTCP Quản lý Quỹ Amber.

Hay tại ABBank, HĐQT ngân hàng cũng công bố quyết định giao bà Lê Thị Bích Phượng đảm nhận nhiệm vụ quyền Tổng giám đốc, thay ông Nguyễn Mạnh Quân kể từ ngày 30/1/2023. Ông Quân sẽ tiếp tục tham gia công tác điều hành ở vị trí Phó tổng giám đốc thường trực ABBank. Điều đáng nói là trong vòng 5 năm qua, ngân hàng này đã 5 lần thay tổng giám đốc.

Bà Phượng sinh năm 1977, là cử nhân kinh tế và cử nhân tiếng Anh, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Bà Phượng có 19 năm hoạt động trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, có kinh nghiệm chuyên sâu trong mảng kinh doanh bán lẻ và phát triển kênh phân phối, từng đảm nhận nhiều vị trí chuyên môn và quản lý của ngân hàng. Trước đó, bà Lê Thị Bích Phượng đảm nhận vị trí Phó tổng giám đốc ABBank từ ngày 2/12/2022.

Mới đây, Vietcombank (VCB) tại kỳ họp đại hội cổ đông bất thường đã bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023. Cùng ngày, ông được bổ nhiệm làm tổng giám đốc ngân hàng, từ ngày 30/01/2023.

Ông Tùng sinh năm 1974, được giới thiệu là tốt nghiệp Đại học Ngoại thương ngành kinh tế ngoại thương và Đại học Sư phạm Ngoại ngữ ngành Tiếng Anh, đồng thời là thạc sĩ kinh tế, Đại học Tổng hợp Paris Dauphine/ESCP. Trước đó, ông Tùng đảm nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành.

Sacombank ngày 31/1/2023 cũng công bố quyết định ông Lê Văn Ron thôi nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc ngân hàng, kể từ ngày 1/2.
Ông Lê Văn Ron sinh ngày năm 1967, có 32 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh tế - tài chính - ngân hàng. Trước đó, ông được HĐQT Sacombank bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc ngân hàng kiêm Giám đốc khối quản lý rủi ro từ ngày 11/7/2017.

Trước đó, giai đoạn cuối năm 2023, làn sóng thay ghế lãnh đạo ngân hàng liên tục diễn ra trên diện rộng, với loạt thông tin bổ nhiệm nhân sự mới được công bố. Có thể kể đến Nam A Bank có Chủ tịch HĐQT mới là ông Trần Ngô Phúc Vũ - trước đó là Phó chủ tịch thường trực HĐQT.

Hay HĐQT LienVietPostBank cũng thống nhất bầu ông Nguyễn Đức Thụy, Phó chủ tịch HĐQT - làm Chủ tịch HĐQT, sau khi đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Huỳnh Ngọc Huy được thông qua.

Còn tại SeABank, ông Loic Faussier, quốc tịch Pháp, được SeABank bổ nhiệm làm Tổng giám đốc từ ngày 3/1/2023, trong thời hạn hai năm.

Trước khi ông Loic Faussier được bổ nhiệm, ghế Tổng giám đốc của SeABank đã để trống nửa năm, tính từ khi bà Lê Thu Thủy từ nhiệm vào tháng 7/2022. Khi đó, ông Loic Faussier được cử làm Phó tổng giám đốc cao cấp phụ trách điều hành ngân hàng.

Ông Loic Faussier sinh năm 1972 tại Pháp, có hai bằng thạc sĩ ngành Tài chính và Luật kinh doanh. Ông có hơn 25 năm làm việc tại các tổ chức tài chính, ngân hàng lớn ở Pháp, Hong Kong, Nhật Bản.

Tại Việt Nam, ông từng là Phó tổng giám đốc Ngân hàng Quốc tế (VIB) trước khi chuyển sang công tác tại SeABank. Ngoài vị trí phó tổng giám đốc, ông từng là thành viên độc lập Hội đồng quản trị SeABank nhiệm kỳ 2018-2023.

Ông Loic Faussier đang sở hữu 200.000 cổ phiếu SSB, tương ứng giá trị thị trường khoảng 6,6 tỷ đồng. Số cổ phiếu này được ông mua thông qua chương trình phát hành ưu đãi cho người lao động năm ngoái.

Sắp tới đây, một số ngân hàng lớn sẽ bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới trong cuộc họp đại hội cổ đông thường niên 2023.

Một số ngân hàng khác dù chưa hết nhiệm kỳ nhưng biến động nhân sự cấp cao cũng đã trở thành tâm điểm chú ý. Tại ACB, kỳ đại hội cổ đông năm nay Ngân hàng sẽ bầu lại Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

ACB cũng đã có thông báo về việc ứng cử, đề cử nhân sự bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới.

Thời gian nhận hồ sơ ứng cử, đề cử dự kiến là tới ngày 20/2/2023 trước khi Ngân hàng chốt danh sách Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 (thường ACB tiến hành Đại hội cổ đông vào tháng 4 hàng năm).

Vào giữa tháng 1/2023, HĐQT ACB đã có quyết định bổ nhiệm ông Ngô Tấn Long giữ chức Phó tổng giám đốc, phụ trách mảng Khách hàng doanh nghiệp ACB. Thời hạn bổ nhiệm là 1 năm kể từ ngày 12/1/2023. Đồng thời, ACB bổ nhiệm lại ông Nguyễn Khắc Nguyện giữ chức Phó tổng giám đốc Ngân hàng.

Ông Ngô Tấn Long có bằng thạc sĩ ngành Kinh Tế - Đại học Kinh tế TP.HCM. Ông tham gia vào ACB từ 2008 và luân chuyển nhiều vị trí quan trọng tại ACB trong 15 năm qua như Trưởng Phòng Phân tích Tín dụng và Định chế tài chính – Khối Khách hàng Doanh nghiệp; Giám đốc Trung tâm Phê duyệt tín dụng doanh nghiệp; Giám đốc Chi nhánh; Phó giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp; Giám đốc Vùng.

Trong khi đó, với ông Nguyễn Khắc Nguyện giữ chức Phó tổng giám đốc ACB, với thời hạn bổ nhiệm là 3 năm (15/1/2023-14/1/2026).
Ông Nguyện được bổ nhiệm giữ vị trí Phó tổng giám đốc lần đầu tiên vào tháng 1/2022.

Ông là Thạc sĩ chuyên ngành Kinh doanh Quốc Tế của Trường đại học Curtin (Úc), tham gia vào ACB từ 2006 và trải qua nhiều vị trí quan trọng tại ACB trong 16 năm qua.

Trước khi trở thành Phó tổng giám đốc của ACB, ông Nguyễn Khắc Nguyện từng kinh qua một số vị trí cấp cao của ngân hàng như Giám đốc Khối quản trị Nguồn Nhân Lực, Giám đốc Truyền thông Nội bộ, Giám đốc Truyền thông và Thương hiệu, Phó giám đốc Nhân sự.

Eximbank tăng vốn lên gần 15.000 tỷ đồng, cổ đông sẽ nhận cổ tức sau một thập kỷ
Hội đồng quản trị (HĐQT) Eximbank (mã CK: EIB) vừa có nghị quyết về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư