Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 25 tháng 08 năm 2024,
Lợi nhuận hồi phục mạnh, Ben Thanh TSC mạnh tay trả cổ tức
Tùng Linh - 24/08/2024 18:00
 
Mức cổ tức năm 2023 là 33,5% - tỷ lệ cao nhất kể từ khi doanh nghiệp này lên sàn chứng khoán. Toàn bộ được chi trả bằng tiền, thanh toán thành 2 đợt.

Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành (mã BTT - sàn HoSE) cho biết sẽ chốt quyền trả cổ tức năm 2023 bằng tiền tỷ lệ 33,5% vào ngày 5/9/2024, tương ứng thanh toán 3.350 đồng trên mỗi cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền vào 4/9/2024.

Đây cũng là mức cổ tức cao nhất của đơn vị này kể từ khi lên sàn chứng khoán. Với 13,5 triệu cổ phiếu lưu hành, Thương mại - Dịch vụ Bến Thành sẽ chi hơn 45,2 tỷ đồng trong đợt trả cổ tức lần này. Tổng Công ty Bến Thành là cổ đông lớn nhất sở hữu 41,39% vốn Thương mại - Dịch vụ Bến Thành tương ứng 5,59 triệu cổ phiếu và số tiền cổ tức thu về là 18,7 tỷ đồng. Cổ tức sẽ được thanh toán thành 2 đợt, trong đó, đợt 1 vào 17/9/2024 công ty sẽ chi trả 20% (2.000 đồng/cổ phiếu), đợt 2 vào 6/11/2024 với tỷ lệ chi trả 13,5% (1.350 đồng/cổ phiếu).

Ben Thanh TSC tiền thân là Công ty Thương mại tổng hợp Bến Thành, một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tổng Công ty Bến Thành. Ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh trong lãnh vực thương mại, xuất nhập khẩu tổng hợp các ngành hàng; kinh doanh nhà hàng, địa ốc…

Quyết định chi trả cổ tức ở mức cao kỷ lục được thông qua trong bối cảnh Ben Thanh TSC có sự phục hồi đáng kể trong năm 2023 khi vè gần mức kết quả kinh doanh trước đại dịch (năm 2019). Năm 2023, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của công ty đạt 49 tỷ đồng, gấp 2,79 lần cùng so với năm liền trước. Tình hình hoạt động kinh doanh đã ổn định cùng khoản honaf nhập dự phòng khoản đầu tư vào công ty liên kết là nguyên nhân chính giúp kết quả kinh doanh hồi phục ấn tượng.

Theo báo cáo tài chính quý II/2024, công ty đạt 70 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 28,5% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn tăng 37,31%, từ đó, kéo theo lợi nhuận gộp tăng 19,76%. Trong khi đó, các khoản chi phí như quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng đều tăng, điều này dẫn đến lợi nhuận ròng sau thuế chỉ đạt 11,79 tỷ đồng, giảm 29,1% so với cùng kỳ. Lũy kế nửa đầu năm doanh thu thuần đạt 136 tỷ đồng, tăng 23%, trong khi đó, lợi nhuận ròng đạt 24,48 tỷ đồng, giảm 16%.

Tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, công ty đã thông qua kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất gần 249 tỷ và lợi nhuận trước thuế hơn 52 tỷ, lần lượt tăng 2% và giảm 17% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ mục tiêu đạt hơn 46 tỷ. Như vậy, đơn vị này đã hoàn thành 53% kế hoạch lợi nhuận sau 6 tháng.

Tại thời điểm 30/6/2024, tổng tài sản công ty ở mức 524 tỷ đồng, tăng 3% so với số đầu năm. Hiện công ty đang có gần 124 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu BTT đang giao dịch ở mức khoảng 40.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tăng 38% so với đầu năm.

Sở hữu cổ phần vượt hạn mức: Cổ đông không được nhận cổ tức tiền mặt, không được tăng lượng cổ phiếu nắm giữ
Theo dự thảo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), cổ đông, nhóm cổ đông có liên quan đang sở hữu cổ phần vượt tỷ lệ chưa được nhận...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư