Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Lào Cai
Lũ ống cực lớn "vặn" nghiêng cầu treo qua suối Sa Pa
Phạm Ngọc Triển (Dantri) - 24/06/2019 12:11
 
Rạng sáng ngày hôm nay (24/6), một trận lũ ống cực lớn từ thượng nguồn đổ về hạ huyện Sa Pa (tỉnh Lào Cai) đã làm thiệt hại nhiều tài sản, hoa màu của người dân khu vực xã Bản Hồ. Đặc biệt chiếc cầu treo bằng sắt khá lớn bắc qua suối La Ve đã bị nước lũ lật nghiêng.
Hiện trường lũ ống làm lật nghiêng cầu treo ở xã Bản Hồ, huyện Sa Pa rạng sáng ngày 24/6.
Hiện trường lũ ống làm lật nghiêng cầu treo ở xã Bản Hồ, huyện Sa Pa rạng sáng ngày 24/6.

Theo thông tin sơ bộ của cơ quan chức năng huyện Sa Pa (tỉnh Lào Cai), vào khoảng 3h sáng ngày hôm nay (24/6), một trận lũ ống trên suối bất ngờ từ phía núi Hoàng Liên đột ngột đổ về khu vực xã Bản Hồ cách thị trấn huyện Sa Pa khoảng 20km, làm thiệt hại đáng kể tài sản, hoa màu của người dân địa phương. Chưa có thông tin thiệt hại về người.

Nước lũ đã làm ngập 20 nhà dân nằm gần suối, trong đó có 13 nhà dân thôn Bản Dền và 7 nhà dân ở thôn La Ve (cùng xã bản Hồ, huyện Sa Pa). Lũ ống cũng cuốn trôi 3 chiếc xe ô tô và nhiều tài sản như giường tủ, ti vi, tủ lạnh, máy giặt.... Thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Đặc biệt chiếc cầu treo lớn bằng sắt bắc qua suối La Ve nối khu vực dân cư thôn Bản Dền sang thôn La Ve bị nước lũ cuốn tuột dâp cáp, gãy cong và vặn nghiêng vỏ đỗ nửa mặt cầu khiến giao thông bị chia cắt hoàn toàn.

Ngay sau khi nhận tin báo lũ ống gây thiệt hại đáng kể cho bà con xã Bản Hồ, lãnh đạo huyện Sa Pa đã có mặt chỉ đạo khắc phục hậu quả, đồng thời động viên, giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại do lũ ống gây ra.

 

Công điện của Thủ tướng: Tập trung ứng phó với bão số 9 và mưa lũ
Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Công điện 1671/CĐ-TTg chỉ đạo tập trung ứng phó với bão số 9 và mưa lũ. Nội dung Công điện như sau:
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư